Canh thức lần hạt Mân Côi chuẩn bị Lễ Phong Á Thánh của Mẹ Têrêxa
Vatican, ngày 17.10.2003- Thánh Bộ Truyền Giảng Phúc Âm Cho Các Dân Tộc hợp tác với giáo phận Roma đãdtổ chức một buổi canh thức vào chiều ngày thứ Bẩy 18.10.2003 áp Chúa Nhật Truyền Giáo Thế Giới và áp lễ phong Chân Phước cho Mẹ Têrêxa thành Calcutta. Buổi canh thức được diễn ra tại thính đường Phaolô VI do đức hồng y Crescenzio Sepe, tổng trưởng Thánh Bộ Truyền Giảng Phúc Âm Cho Các Dân Tộc chủ tọa.
Mỗi chục hạt Năm Sự Vui trong buổi canh thức được chỉ cầu nguyện cho một châu lục: Ngắm thứ nhất: Truyền Tin cầu cho châu Phi. Ngắm thứ hai: Thăm Viếng cầu cho châu Mỹ. Ngắm thứ ba: Giáng Sinh cầu cho châu Âu. Ngắm thứ tư: Dâng Mình trong Đền Thánh cầu cho châu Úc. Ngắm thứ năm: Tìm gặp Chúa Giêsu trong Đền Thánh cầu cho châu Á.
Sau khi xướng mỗi mầu nhiệm Mùa Vui và Bài Sách Thánh, đã có hai bài suy niệm: một bài hợp cho mỗi lục địa trích dẫn từ Tông Huấn hậu thượng hội đồng “Pastores Gregis” (Những Mục Tử của Đoàn Chiên) mới ban hành, và một bài đọc khác từ các bút ký của Mẹ Têrêxa Calcutta.
Sau mỗi chục hạt, mỗi lục địa trình diễn một bản phụng vũ theo sắc thái riêng của mỗi châu lục. Ca đoàn và ban hòa nhạc của giáo phận Roma đã đệm nhạc và hát trong buổi Canh Thức đặc biệt này.
Vatican, ngày 17.10.2003- Thánh Bộ Truyền Giảng Phúc Âm Cho Các Dân Tộc hợp tác với giáo phận Roma đãdtổ chức một buổi canh thức vào chiều ngày thứ Bẩy 18.10.2003 áp Chúa Nhật Truyền Giáo Thế Giới và áp lễ phong Chân Phước cho Mẹ Têrêxa thành Calcutta. Buổi canh thức được diễn ra tại thính đường Phaolô VI do đức hồng y Crescenzio Sepe, tổng trưởng Thánh Bộ Truyền Giảng Phúc Âm Cho Các Dân Tộc chủ tọa.
Mỗi chục hạt Năm Sự Vui trong buổi canh thức được chỉ cầu nguyện cho một châu lục: Ngắm thứ nhất: Truyền Tin cầu cho châu Phi. Ngắm thứ hai: Thăm Viếng cầu cho châu Mỹ. Ngắm thứ ba: Giáng Sinh cầu cho châu Âu. Ngắm thứ tư: Dâng Mình trong Đền Thánh cầu cho châu Úc. Ngắm thứ năm: Tìm gặp Chúa Giêsu trong Đền Thánh cầu cho châu Á.
Sau khi xướng mỗi mầu nhiệm Mùa Vui và Bài Sách Thánh, đã có hai bài suy niệm: một bài hợp cho mỗi lục địa trích dẫn từ Tông Huấn hậu thượng hội đồng “Pastores Gregis” (Những Mục Tử của Đoàn Chiên) mới ban hành, và một bài đọc khác từ các bút ký của Mẹ Têrêxa Calcutta.
Sau mỗi chục hạt, mỗi lục địa trình diễn một bản phụng vũ theo sắc thái riêng của mỗi châu lục. Ca đoàn và ban hòa nhạc của giáo phận Roma đã đệm nhạc và hát trong buổi Canh Thức đặc biệt này.