Đức Gioan-Phaolô II đưa Giáo Hội dấn thân vào liên hiệp quốc tế chống đói
Vatican, ngày 17.10.2003 - Nhân dịp kỷ niệm lễ Ngân Khánh 25 năm đăng quang giáo hoàng vào ngày 16.10.2003, ĐGH Gioan-Phaolô II đã đưa Giáo hội dấn thân vào cuộc tranh đấu chống đói của Liên Hiệp Quốc Tế, đặc biệt ưu tiên đối với lục địa châu Phi.
ĐGH đã gửi tới ông Jacques Diouf, tổng giám đốc tổ chức Lương Nông Quốc Tế (F.A.O.) một văn thư đề cập đến vấn đề cấp thiết, đang làm đề tài cho Ngày Thế Giới Chống Đói năm 2003 này.
ĐGH Gioan-Phaolô II viết: “Cùng với nhiều cơ quan và những tổ chức này, Giáo hội ước nguyện được đóng một vai trò trong các liên hiệp chống đói và dấn thân để cổ võ cho tình liên đới”.
ĐGH khẩn khoản xin “các cộng đồng kitô giáo, các tín hữu và tất cả mọi người nam nữ thành tâm thiện chí hãy sống và làm việc để phục vụ hơn nữa những người nghèo và những người đói, nhắm thể hiện một sự hòa giải thực sự giữa các cá nhân và giữa các dân tộc”.
ĐGH xác nhận rằng “nhiều người càng ngày càng ý thức hơn về sự cần thiết phải hiệp nhất với nhau trong ý hướng và trong hành động, thể theo hình ảnh của Giáo hội đang chia sẻ niềm hy vọng và những nỗi thống khổ của nhân loại”.
“Chính đó là lý do thúc đẩy tôi, nhân dịp Ngày Thế Giới Chống Đói, đưa ra lời kêu gọi mới này để hỗ trợ cho “liên hiệp chống đói”, một “liên hiệp” phải làm tăng sức mạnh của mình dựa vào sự hiểu biết thông cảm mới của những mối tương quan nhiều phía, đặt nền tảng trên ý tưởng này là cộng đồng quốc tế, với tư cách là “những gia đình của các quốc gia”, có nhiệm vụ phải cổ võ ích lợi quốc tế chung.
“Việc mừng Ngày Thế Giới Chống Đói mời gọi chúng tôi phải suy nghĩ về thực trạng này là nạn đói và thiếu dinh dưỡng vẫn còn đe dọa hàng ngày cuộc sống của biết bao nhiêu anh chị em chúng ta. Thực trạng đau lòng này vẫn là nguồn gây ra chia rẽ giữa các cá nhân, giữa các nhóm xã hội, giữa những cộng đồng và quốc gia. Thực trạng đau lòng này lược tóm lại qua khoảng cách hiện đã có giữa những mức phát triển và tuổi tác trong nhiều miền của thế giới”.
ĐGH tố cáo những nguyên nhân của “gây ra thảm cảnh hiện tượng đói nghèo, một trong những căn cớ chính là việc điều hành xấu và bành trướng những ý thức hệ và chính trị xa vời với nguyên tắc tương thân tương ái”-
ĐGH nhấn mạnh: “Tôi đặc biệt nghĩ đến châu Phi, nơi mà tình hình vẫn còn rất quan ngại: Thiếu thực phẩm, các cuộc tranh chấp, dịch tễ và di dân không ngừng” của dân chúng.
Vatican, ngày 17.10.2003 - Nhân dịp kỷ niệm lễ Ngân Khánh 25 năm đăng quang giáo hoàng vào ngày 16.10.2003, ĐGH Gioan-Phaolô II đã đưa Giáo hội dấn thân vào cuộc tranh đấu chống đói của Liên Hiệp Quốc Tế, đặc biệt ưu tiên đối với lục địa châu Phi.
ĐGH đã gửi tới ông Jacques Diouf, tổng giám đốc tổ chức Lương Nông Quốc Tế (F.A.O.) một văn thư đề cập đến vấn đề cấp thiết, đang làm đề tài cho Ngày Thế Giới Chống Đói năm 2003 này.
ĐGH Gioan-Phaolô II viết: “Cùng với nhiều cơ quan và những tổ chức này, Giáo hội ước nguyện được đóng một vai trò trong các liên hiệp chống đói và dấn thân để cổ võ cho tình liên đới”.
ĐGH khẩn khoản xin “các cộng đồng kitô giáo, các tín hữu và tất cả mọi người nam nữ thành tâm thiện chí hãy sống và làm việc để phục vụ hơn nữa những người nghèo và những người đói, nhắm thể hiện một sự hòa giải thực sự giữa các cá nhân và giữa các dân tộc”.
ĐGH xác nhận rằng “nhiều người càng ngày càng ý thức hơn về sự cần thiết phải hiệp nhất với nhau trong ý hướng và trong hành động, thể theo hình ảnh của Giáo hội đang chia sẻ niềm hy vọng và những nỗi thống khổ của nhân loại”.
“Chính đó là lý do thúc đẩy tôi, nhân dịp Ngày Thế Giới Chống Đói, đưa ra lời kêu gọi mới này để hỗ trợ cho “liên hiệp chống đói”, một “liên hiệp” phải làm tăng sức mạnh của mình dựa vào sự hiểu biết thông cảm mới của những mối tương quan nhiều phía, đặt nền tảng trên ý tưởng này là cộng đồng quốc tế, với tư cách là “những gia đình của các quốc gia”, có nhiệm vụ phải cổ võ ích lợi quốc tế chung.
“Việc mừng Ngày Thế Giới Chống Đói mời gọi chúng tôi phải suy nghĩ về thực trạng này là nạn đói và thiếu dinh dưỡng vẫn còn đe dọa hàng ngày cuộc sống của biết bao nhiêu anh chị em chúng ta. Thực trạng đau lòng này vẫn là nguồn gây ra chia rẽ giữa các cá nhân, giữa các nhóm xã hội, giữa những cộng đồng và quốc gia. Thực trạng đau lòng này lược tóm lại qua khoảng cách hiện đã có giữa những mức phát triển và tuổi tác trong nhiều miền của thế giới”.
ĐGH tố cáo những nguyên nhân của “gây ra thảm cảnh hiện tượng đói nghèo, một trong những căn cớ chính là việc điều hành xấu và bành trướng những ý thức hệ và chính trị xa vời với nguyên tắc tương thân tương ái”-
ĐGH nhấn mạnh: “Tôi đặc biệt nghĩ đến châu Phi, nơi mà tình hình vẫn còn rất quan ngại: Thiếu thực phẩm, các cuộc tranh chấp, dịch tễ và di dân không ngừng” của dân chúng.