Những sự kiện ngoại giao quan trọng trong đời ÐGH Gioan Phaolô II

1978 - Hồng Y Karol Wojtyla được bầu vào ngôi vị Giáo Hoàng. Ngài là vị Giáo Hoàng thứ 264. Kể từ năm 1522, Ngài là vị Giáo Hoàng đầu tiên không phải là người Ý.

1979 - Tòa Thánh Vatican đóng vai trung gian hòa giải giữa Argentina và Chile trong vụ tranh chấp biên giới.

1981 - Mehmet Ali Agca, người Thổ Nhĩ Kỳ bắn ÐGH tại quảng trường thánh Phêrô. Bốn ngày sau đó, Ngài xin mọi người cầu nguyện cho người anh em đã bắn Ngài,

1982 - Ðể thực hiện nỗ lực hàn gắn sự chia rẽ giữa Anh Giáo và Công Giáo, ÐGH đã cùng cầu nguyện với Tổng Giám Mục Anh Giáo trong Giáo Ðường Canterbury là trung tâm của Anh Giáo. Sự kiện chia rẽ đã xảy ra cách đây 4 thế kỷ khi vua Henry VIII của Anh tách lìa khỏi Công Giáo, thiết lập nên Anh Giáo.

1989 - 400 nhà thần học Âu Châu ký tên vào bản tuyên bố Cologne trong đó phản đối ÐGH đã bổ nhiệm những Giám Mục có lập trường bảo thủ.

1989 - Tổng Bí Thư Mikhail Gorbachev gặp ÐGH ở điện Vatican, sau đó hai bên tuyên bố thiết lập quan hệ ngoại giao.

1993 - Giáo Hội Công Giáo chính thức thừa nhận lỗi lầm đã khiển trách nhà khoa học Galileo vì ông đã chứng minh trái đất không phải là trung tâm vũ trụ.

1994 - Tòa Thánh thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel

1994 - Tòa Thánh gửi phái đoàn ngoại giao tham dự phiên họp của Liên Hiệp Quốc tại Cairo. Trong dịp này, Công Giáo và các quốc gia Hồi Giáo hợp tác với nhau chống lại biện pháp phá thai, chống dùng thuốc ngừa thai trong các nước đang phát triển.

1995 - Bà Mary Ann Glendon là phụ nữ đầu tiên cầm đầu phái đoàn Tòa Thánh Vatican đọc diễn từ tại hội nghị của LHQ tổ chức tại Trung Quốc

1998 - ÐGH gặp Chủ Tịch Fidel Castro ở Cuba. Ngài lên án Hoa Kỳ đã áp đặt biện pháp cấm vận đối với Cuba.

1998 - Tòa Thánh Vatican đưa ra bản tuyên cáo lấy làm tiếc vì đã không nỗ lực đủ để can thiệp Ðức Quốc Xã không tiêu diệt người Do Thái trong thế chiến thứ hai.

2001 - Tòa Thánh xin lỗi Giáo Hội Chính Thống Ðông Phương vì đã gây chiến tranh trong năm 1204 tàn phá Constantinople mà bây giờ là Istanbul, trung tân của Chính Thống giáo.

2003 - Vatican lên tiếng chống lại Hoa Kỳ đem quân xâm lăng Iraq, coi hành động này là bất hợp pháp và vi phạm công lý.