WASHINGTON - Hệ thống truyền hình ABC phối hợp với tờ Washington Post đã thực hiện một cuộc thăm dò dư luận dân chúng Mỹ để tìm hiểu về thái độ của họ đối với Ðức đương kim Giáo Hoàng và về một số giáo huấn của Giáo Hội. Cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày 9 đến 13 tháng 10 năm 2003. Số người được hỏi là 1281 người trưởng thành trong đó có 504 người là Công Giáo. Kết quả cuộc thăm dò có mức độ chính xác là + / - 3%.

1. Thái độ người Mỹ đối với ÐGH : Tuyệt đại đa số người Công Giáo Mỹ chấp nhận cung cách của ÐGH đối phó với các vấn đề khuôn mẫu đạo đức, tranh đấu cho nhân quyền, khuyến khích nền dân chủ.

- 90% dân chúng Mỹ đồng ý với ÐGH về về ba lãnh vực trên.

- 75% người Công Giáo tin ÐGH đã có công trong việc cải thiện mối liên lạc với các tôn giáo khác.

- 67% tin tưởng là ÐGH đã lấy lại uy tín và sự kính trọng cho Giáo Hội.

- Ðại đa số nói ÐGH không có ảnh hưởng gì đến quan điểm riêng của họ và coi Giáo Hội ở ngoài đời sống của họ.

- 75% dân chúng nói vị Giáo Hoàng tương lai nên ít chú ý đến những chính sách truyền thống mà hãy quan tâm nhiều đến việc thay đổi chính sách đó để thích ứng với đời sống hiện nay của người Công Giáo

- 20% người được hỏi trả lời là ÐGH thực sự có ảnh hưởng đến niềm tin tôn giáo và luân lý của họ.

- 30% nói ÐGH có ảnh hưởng đến tư cách cá nhân của họ.

- 75% người trả lời nói là ÐGH nên có biện pháp mạnh hơn nữa đối với các giáo sĩ lạm dụng tình dục.


2. Về vấn đề xã hội : Thái độ của người Mỹ có quan điểm khác với Giáo Hội về một số vấn đề xã hội.

- 75% người trả lời là họ không đồng ý với Giáo Hội về việc cấm linh mục lập gia đình.

- 90% nói thuốc ngừa thai, bao cao su là chấp nhận được về phương diện luân lý.

- Người Công Giáo Mỹ cũng như công luận Mỹ nói chung đều chia rẽ trong vấn đề người đồng tính.