Đức Gioan-Phaolô II cảm tạ những lời chúc mừng 25 năm triều Giáo Hoàng

Vatican, ngày 15.10.2003 - Hơn 16.000 khách hành hương, trong đó có hơn 1.500 người dân Ba Lan, đã tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trong cuộc tiếp kiến thường xuyên vào ngày thứ tư 15.10.2003, để chúc mừng ĐGH, nhân dịp Lễ Ngân Khánh 25 năm triều Giáo Hoàng của Ngài. Đại đa số khách hành hương tuốn về Roma để tham dự các biến cố trọng đại trong dịp mừng Lễ Ngân Khánh Giáo Hoàng này, với cao điểm là lễ phong Á Thánh cho Mẹ Têrexa Calcutta vào ngày Chúa Nhật 19.10.2003.

Vào cuối buổi triều yết, ĐTC đã diễn tả lòng tri ân sâu xa của Ngài bằng tiếng Ba Lan, đối với tất cả những ai đã trợ giúp Ngài trong suốt 25 năm qua bằng “những lời cầu nguyện và bằng những phát biểu thành tâm thiện chí và hiệp thông”.

Lúc đầu cuộc triều yết, giọng nói của ĐTC có vẻ yếu ớt. Nhưng càng về cuối càng rõ rệt và mạnh mẽ hơn, nhờ những lời hoan hô và những tràng pháo tay cổ võ nồng nhiệt của cả quảng trường.

Trong bài huấn dụ chính của buổi triều yết, ĐTC đã giải thích ý nghĩa và cấu trúc của kinh chiều trong phụng vụ của Giáo Hội trong 4 thế kỷ qua.

Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến phần kết của Kinh Chiều: cầu xin Thiên Chúa ơn tha thứ và ơn hòa giải giữa các dân tộc, vì “vì đừng để mặt trời khuất bóng mà vẫn còn hờn giận”.

Việc thực hành đọc kinh chiều phụng vụ kết thúc ngày sống là “những biểu tỏ sự tín thác cuộc sống của ta trong tay Cha, vì biết rằng phúc lành của Ngài không bao giờ thiếu”.