Đức Gioan Phaolô cử hành các biến cố: Kim khánh, phong á thánh cho Mẹ Têrêsa và tấn phong các hồng y.
Vatican: Tuần này Đức Thánh Cha sẽ rất bận rộn khởi đầu bằng lễ kim khánh của triều đại giáo hoàng của ngài. Thứ năm 16/10 lúc 6 giờ chiều ĐTC sẽ dâng lễ tạ ơn. Cao điểm là lễ phong á thánh cho Mẹ Têrêsa thành Calcutta vào Chúa nhật và kết thúc bằng trao nhẫn hồng y cho 31 tân hồng y.
Tín hữu Công giáo muôn nơi từ các nước tự do đến những nơi bị cấm cách, từ thành thị tới thôn quê, người người sẽ hiệp thông với vị cha chung để tạ ơn Chúa về 25 năm triều đại giáo hoàng của người. Đánh dấu ngày ấy ĐTC sẽ ký phát hành Tông thư nói lên những đề xứng được đúc kết trong Đại Hội Đồng Giám Mục năm 2001 về “Giám mục, Tôi tớ của Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô, một Tin mừng cho thế giới niềm hy vọng. "
Tư tưởng về giám muc trong tông huấn mới của ĐTC là đỉnh cao kết tụ những thành qủa đã được khởi xướng từ Công đồng Vatican II và được đào sâu qua năm tháng.
Khởi đầu cho các cuộc lễ mừng Kim khánh của ĐTC là cuộc họp mặt của tất cả các hồng y trên thế giới tụ về để bàn thảo về những thách đố mà Giáo hội phải đương đầu trong thế giới ngày nay. ĐTC sẽ không tham dự những buổi họp này.
Mở đầu cho các buổi họp đàm này là bài chào mừng của Đức hồng y Bernardin Gantin, cựu chủ tịch của uỷ ban giám mục trình bày đề tài: " Vai trò mục tử của Đấng kế vị thánh Phêrô và sự hiệp thông của chức giám mục”. Kế tiếp là bài nói chuyện của Đức hồng y Jean-Marie Lustiger, TGM Balê nói về "Linh mục, Đời thánh hiến và Ơn gọi."
Đại hội sẽ ngưng để mừng lễ Kim Khánh của ĐTC, sau đó lại tiếp tục họp lại vào sáng thứ sáu để nghe Đức hồng y Alfonso Lĩpez Trujillo nói về đề tài Gia đình, và Đức hồng y Nasrallah Pierre Sfeir sẽ nói về Đại kết.
Tối thứ sáu tất cả sẽ họp lại trong đại sảnh đường Đức Phalô VI để nghe hòa nhạc do ban nhạc và đại hòa tấu của Leipzig trình diễn bản đại hòa tấu thứ 9 của nhạc sĩ Beethoven và bản “Này Con là Linh mục cao cả” của nhạc sĩ Bruckner.
Buổi họp chót của Hồng y đoàn vào thứ bảy với bài nói chuyện về những thách đố của việc truyền giáo do hồng y Ivan Dias TGM Bombay, Ấn Độ trình bày và Đức hồng y quốc vụ khanh Angelo Sodano sẽ tổng kết về 25 phục vụ của triều đại giáo hoàng và nỗ lực tạo hòa bình cho thế giới của Đức Gioan Phaolô II. Cuối cùng ĐTC sẽ nói cùng hồng y đoàn và các hồng y sẽ nhận sứ mệnh đặc biệt từ ĐTC.
Chúa nhật lúc 10 giờ sáng ĐTC sẽ tuyên phong á thánh cho Mẹ Têrêsa tại quảng trường thánh Phêrô mà người ta ước lượng sẽ có khoảng 200,000 người tham dự.
Thứ hai ngày 20/10 Đức hồng y Jose Saraiva Martins, chủ tịch ủy ban phong thánh sẽ cử hành thánh lễ tạ ơn tại quảng trường thánh Phêrô và ĐTC sẽ gặp gỡ khách hành hương trong buổi triều yết. Từ ngày 20 - 22/10 hài cốt của Mẹ Têrêsa sẽ được đặt tại Vương cung thánh đường thánh John Lateran cho khách hành hương kính viếng.
Lúc 10.30 sáng thứ ba 21/10, ĐTC sẽ cử hành nghi thức tấn phong hồng y cho 31 vị (một vị ẩn danh), và lúc 4.30 chiều các tân hồng y được khoản đã tại quảng trường và ngày thứ tư 22/10, ĐTC sẽ cử hành thánh lễ trao nhẫn hồng y cho các tân hồng y.
Vatican: Tuần này Đức Thánh Cha sẽ rất bận rộn khởi đầu bằng lễ kim khánh của triều đại giáo hoàng của ngài. Thứ năm 16/10 lúc 6 giờ chiều ĐTC sẽ dâng lễ tạ ơn. Cao điểm là lễ phong á thánh cho Mẹ Têrêsa thành Calcutta vào Chúa nhật và kết thúc bằng trao nhẫn hồng y cho 31 tân hồng y.
Tín hữu Công giáo muôn nơi từ các nước tự do đến những nơi bị cấm cách, từ thành thị tới thôn quê, người người sẽ hiệp thông với vị cha chung để tạ ơn Chúa về 25 năm triều đại giáo hoàng của người. Đánh dấu ngày ấy ĐTC sẽ ký phát hành Tông thư nói lên những đề xứng được đúc kết trong Đại Hội Đồng Giám Mục năm 2001 về “Giám mục, Tôi tớ của Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô, một Tin mừng cho thế giới niềm hy vọng. "
Tư tưởng về giám muc trong tông huấn mới của ĐTC là đỉnh cao kết tụ những thành qủa đã được khởi xướng từ Công đồng Vatican II và được đào sâu qua năm tháng.
Khởi đầu cho các cuộc lễ mừng Kim khánh của ĐTC là cuộc họp mặt của tất cả các hồng y trên thế giới tụ về để bàn thảo về những thách đố mà Giáo hội phải đương đầu trong thế giới ngày nay. ĐTC sẽ không tham dự những buổi họp này.
Mở đầu cho các buổi họp đàm này là bài chào mừng của Đức hồng y Bernardin Gantin, cựu chủ tịch của uỷ ban giám mục trình bày đề tài: " Vai trò mục tử của Đấng kế vị thánh Phêrô và sự hiệp thông của chức giám mục”. Kế tiếp là bài nói chuyện của Đức hồng y Jean-Marie Lustiger, TGM Balê nói về "Linh mục, Đời thánh hiến và Ơn gọi."
Đại hội sẽ ngưng để mừng lễ Kim Khánh của ĐTC, sau đó lại tiếp tục họp lại vào sáng thứ sáu để nghe Đức hồng y Alfonso Lĩpez Trujillo nói về đề tài Gia đình, và Đức hồng y Nasrallah Pierre Sfeir sẽ nói về Đại kết.
Tối thứ sáu tất cả sẽ họp lại trong đại sảnh đường Đức Phalô VI để nghe hòa nhạc do ban nhạc và đại hòa tấu của Leipzig trình diễn bản đại hòa tấu thứ 9 của nhạc sĩ Beethoven và bản “Này Con là Linh mục cao cả” của nhạc sĩ Bruckner.
Buổi họp chót của Hồng y đoàn vào thứ bảy với bài nói chuyện về những thách đố của việc truyền giáo do hồng y Ivan Dias TGM Bombay, Ấn Độ trình bày và Đức hồng y quốc vụ khanh Angelo Sodano sẽ tổng kết về 25 phục vụ của triều đại giáo hoàng và nỗ lực tạo hòa bình cho thế giới của Đức Gioan Phaolô II. Cuối cùng ĐTC sẽ nói cùng hồng y đoàn và các hồng y sẽ nhận sứ mệnh đặc biệt từ ĐTC.
Chúa nhật lúc 10 giờ sáng ĐTC sẽ tuyên phong á thánh cho Mẹ Têrêsa tại quảng trường thánh Phêrô mà người ta ước lượng sẽ có khoảng 200,000 người tham dự.
Thứ hai ngày 20/10 Đức hồng y Jose Saraiva Martins, chủ tịch ủy ban phong thánh sẽ cử hành thánh lễ tạ ơn tại quảng trường thánh Phêrô và ĐTC sẽ gặp gỡ khách hành hương trong buổi triều yết. Từ ngày 20 - 22/10 hài cốt của Mẹ Têrêsa sẽ được đặt tại Vương cung thánh đường thánh John Lateran cho khách hành hương kính viếng.
Lúc 10.30 sáng thứ ba 21/10, ĐTC sẽ cử hành nghi thức tấn phong hồng y cho 31 vị (một vị ẩn danh), và lúc 4.30 chiều các tân hồng y được khoản đã tại quảng trường và ngày thứ tư 22/10, ĐTC sẽ cử hành thánh lễ trao nhẫn hồng y cho các tân hồng y.