VATICAN - Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Angelo Sodano tuyên bố dù ÐGH không thắng giải Nobel Hòa Bình nhưng những người thiện chí trên khắp thế giới đều công nhận sự đóng góp lớn lao của Ngài vào nền hoà bình thế giới.
Trong một cuộc phỏng vấn, Hồng Y Quốc Vụ Khanh gọi ÐGH là vị Sứ Giả Hòa Bình. Ngài nói: Một tổ chức muốn thừa nhận điều ấy thì đó là điều tốt. Tuy nhiên, ÐGH vẫn ở trên các điều đó .
Theo một cuộc thăm dò dư luận do hãng Instituto Directa ở Ý thực hiện thì hơn ¾ tức 77. 3% số người Ý được phỏng vấn đã cho là ÐGH xứng đáng được giải thưởng Nobel Hòa Bình. Còn nữ luật sư Ebadi người thắng giải Nobel Hoà bình năm 2003 được, 10.1%. Theo sau là cựu Tổng Thống Cộng Hòa Tiệp Khác Vaclav Havel được 3.2%, ca sĩ Bono được 2.4%. Cuộc thăm dò được thực hiện với 1000 người, ngay sau khi Ủy Ban Giải Nobel công bố kết quả năm 2003.
ÐHY Sodano cũng nhận xét thêm là Uỷ Ban Giải Nobel đã vinh danh nhiều người Kitô Giáo trong những năm gần đây như Mẹ Têrêsa, Ðức Ông Carlos Belo ở Ðông Timor, Ðức Tổng Giám Mục Anh Giáo Desmond Tutu ở Nam Phi.
Tưởng cũng nên nhắc lại là theo nguồn tin của Catholic World News, Ủy Ban Giải Nobel Hoà Bình đã rất chú ý đến Ðức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, vì trong ủy ban có nhiều người chống lại lập trường cứng rắn của Ngài đối với vấn đền ngừa thai và phá thai nên đã trao giải thưởng này cho người khác.
Trong một cuộc phỏng vấn, Hồng Y Quốc Vụ Khanh gọi ÐGH là vị Sứ Giả Hòa Bình. Ngài nói: Một tổ chức muốn thừa nhận điều ấy thì đó là điều tốt. Tuy nhiên, ÐGH vẫn ở trên các điều đó .Theo một cuộc thăm dò dư luận do hãng Instituto Directa ở Ý thực hiện thì hơn ¾ tức 77. 3% số người Ý được phỏng vấn đã cho là ÐGH xứng đáng được giải thưởng Nobel Hòa Bình. Còn nữ luật sư Ebadi người thắng giải Nobel Hoà bình năm 2003 được, 10.1%. Theo sau là cựu Tổng Thống Cộng Hòa Tiệp Khác Vaclav Havel được 3.2%, ca sĩ Bono được 2.4%. Cuộc thăm dò được thực hiện với 1000 người, ngay sau khi Ủy Ban Giải Nobel công bố kết quả năm 2003.
ÐHY Sodano cũng nhận xét thêm là Uỷ Ban Giải Nobel đã vinh danh nhiều người Kitô Giáo trong những năm gần đây như Mẹ Têrêsa, Ðức Ông Carlos Belo ở Ðông Timor, Ðức Tổng Giám Mục Anh Giáo Desmond Tutu ở Nam Phi.
Tưởng cũng nên nhắc lại là theo nguồn tin của Catholic World News, Ủy Ban Giải Nobel Hoà Bình đã rất chú ý đến Ðức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, vì trong ủy ban có nhiều người chống lại lập trường cứng rắn của Ngài đối với vấn đền ngừa thai và phá thai nên đã trao giải thưởng này cho người khác.