BRUSSELS, Bỉ - Ðức Hồng Y Godfried Danneels của thủ đô Brussels trong tuần qua đã nói với tập san Knack xuất bản ở Bỉ rằng những vị Giáo Hoàng tương lai nên về nghỉ hưu hơn là ở tại chức cho đến khi chết. Tuy nhiên, vị Hồng Y này không nói tuổi về hưu là bao nhiêu.

ÐHY nói với tập san Knack: Chúng ta càng ngày càng sống lâu và con người không thể tiếp tục cáng đáng trách nhiệm ở tuổi 90 hay 100. Cho dù lúc đó chúng ta có khoẻ khoắn đi nữa. Trong tương lai, chuyện Giáo Hoàng sẽ từ chức trước khi chết là chuyện dĩ nhiên.

Luật lệ Giáo Hội cho phép một vị Giáo Hoàng được từ chức. Tuy nhiên chuyện này họa hiếm xảy ra. Vào năm 1294 ÐGH Celestine V từ chức một tháng sau khi được bầu lên ngôi Giáo Hoàng vì Ngài sợ không chu toàn được nhiệm vụ có hại tới sự rỗi linh hồn của Ngài. Ðến năm 1415, ÐGH Gregory XII miễn cưỡng từ chức để chấm dứt tình trạng Giáo Hội ly khai xảy ra từ năm 1378-1417. Thời gian này cũng có vị tuyên bố mình là Giám Mục Roma, tức Ðức Giáo Hoàng

ÐHY người Bỉ nói trên tuyên bố rằng thời điểm cho một vị Giáo Hoàng từ chức là tùy ở chính vị Giáo Hoàng ấy. Nếu không sẽ có giai đoạn mà người chung quanh vận động để vị Giáo Hoàng từ chức.