Ủy ban Tự Do Tôn Giáo Trên Thế Giới của Hoa Kỳ (U.S. Commission on International Religious Freedom ) lưu ý chính phủ Bush hãy quan tâm hơn đến tự do tôn giáo tại Ấn Độ, Pakistan và Trung quốc. Lời kêu gọi này đã được đưa ra nhân chuyến thăm viếng vào tháng 8 tới đây của ông Richard Armitage, thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ.

Ông Richard Armitage sẽ đi thăm 3 nước Ấn Độ, Pakistan và Trung quốc.

Trong thư ngỏ gởi cho ông Richard Armitage, ủy ban nhấn mạnh rằng các vấn đề về tự do tôn giáo cần phải được chú ý nhiều hơn trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Trong thư ngỏ có đoạn viết việc thúc bách các chính phủ các nước bảo đảm tự do tôn giáo "là quan trọng ít nhất vì sự bảo vệ tự do tôn giáo và các nhân quyền khác là một bảo đảm cho quyền lợi của chính Hoa Kỳ có thể được thăng tiến".

Ủy ban đã đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy Giáo Hội Công Giáo bị bách hại nghiêm trọng và công khai ở cấp nhà nước đặc biệt tại Trung quốc, Ấn Độ và Pakistan.