Đức Hồng Y Ivan Dias nhận định rằng không nên đo lường ảnh hưởng của Công Giáo tại Ấn Độ chỉ đơn giản trên những con số. Việc truyền giáo tại Ấn Độ đã được bắt đầu với Thánh Tôma Tông Đồ, tức là từ những ngày đầu tiên của Giáo Hội Công Giáo. Tuy nhiên, Giáo Hội Công Giáo hiện nay chỉ có 18 triệu tín hữu trong tổng số 1 tỷ dân.

Đức Hồng Y Ivan Dias cho biết "Sự hiện diện của chúng tôi vượt xa những con số. Giáo Hội đảm trách 20% trong khu vực giáo dục, 10% các chương trình giáo dục cho người thất học và các chương trình y tế, 25% các dự án dành cho những người đàn bà goá bụa và trẻ mồ côi, 30% các cơ sở cho người cùi và bệnh nhân AIDS".

"Chỉ tính riêng trong giáo phận Bombay của tôi , Giáo Hội Công Giáo có 150 trường trung tiểu học và đại học với 400,000 học sinh".

"Với những phần trăm nói trên, ta có thể thấy là đa số học sinh không phải là Kitô Hữu. Tuy nhiên, thật sự là ngày càng có nhiều những viên chức giữ các chức trách quan trọng của quốc gia này đã từng học tại các trường Công Giáo".

Giáo Hội Công Giáo hiện nay có 20,000 linh mục và 81,600 nữ tu.

Ấn Độ có số chủng sinh cao nhất trên thế giới. Hiện nay, có 10,537 chủng sinh đang theo học triết học và thần học so với Hoa Kỳ (5,109), Ý (6,433), Tây Ban Nha (2,728), Mexico (7,059) và Brazil (8,831).

Đức Hồng Y cho biết thêm "Giáo phận của tôi là lớn nhất tại Ấn Độ. Chúng tôi có 115 giáo xứ và 80 giáo xứ chầu Mình Thánh Chúa từ 5 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Trong 6 nhà thờ, chúng tôi có anh chị em giáo dân thay phiên nhau chầu Mình Thánh Chúa suốt đêm".