VATICAN - Một phiên họp kéo dài hai ngày đã diễn ra tại thủ đô Kazakstan giữa các đại diện của các tôn giáo lớn như Kitô Giáo, Hồi Giáo, Phật Giáo, Do Thái Giáo, Ấn Ðộ Giáo, Thần Giáo của Nhật Bản, và 11 tôn giáo khác trên thế giới để bàn về vấn đề bạo động và khủng bố. Sau hai ngày họp, đại hội đã đưa ra một bản tuyên cáo cực lực lên án chủ nghĩa khủng bố và bạo động.

Theo bản tuyên cáo, nguyên nhân đe dọa hòa bình thế giới chính là việc hạ phẩm giá con người, tình trạng nghèo đói, và việc phá hủy môi trường.

Kết luận của bản tuyên cáo nhấn mạnh đến cá nhân phải được tự do hành đạo, đồng thời coi việc đối thoại và tha thứ là nền tảng vững chắc để kiến tạo một thế giới hòa hợp.

Các tham dự viên đại hội cũng đồng thuận sẽ gặp nhau cứ mỗi ba năm một lần và lần gặp gỡ tới sẽ được tổ chức ở Astana, thủ đô Kazakstan.

Ðại diện cho Công Giáo trong kỳ đại hội này có hai vị: Một là Ðức Hồng Y Josef Tomko, nguyên Bộ Trưởng Bộ Truyền Bá Tin Mừng; Hai là Ðức Tổng Giám Mục Renato Martino, Chủ Tịch Hội Ðồng Giáo hoàng về Công Lý và Hòa Bình.