VATICAN - Tòa Thánh Vatican hôm qua Thứ Bảy đã ra một tuyên cáo mạnh mẽ chỉ trích chính quyền Georgia vì vào phút chót đã hủy bỏ việc ký kết một thỏa ước bảo đảm quyền tự do tôn giáo cho người Công Giáo ở Georgia là nơi mà đa số dân chúng theo Chính Thống Giáo.
Bản tuyên cáo trên do Ðức Tổng Giám Mục Jean - Louis Tauran của bộ Ngoại Giao Tòa Thánh ký. Ngài cáo buộc Giáo Hội Chính Thống Georgia đã hướng dẫn tín hữu một cách sai lạc về bản chất thỏa ước.
Vụ hủy bỏ ký kết thỏa ước, theo Ðức TGM Tauran, là một sự đau lòng cho Ðức Giáo Hoàng vì vào năm 1999, Ngài đã thăm viếng nước này, đã tạo được mối giao hảo rất tốt đẹp với Giáo Hội Chính Thống Georgia.
Vị TGM nói: ÐGH hy vọng nước Georgia, một thành viên của tổ chức nhân quyền thế giới sẽ tìm ra phương thuốc chữa trị tình trạng đáng tiếc này.
Các giới chức chính quyền Geogia đã ra lệnh ngưng ký kết thỏa ước trong ngày thứ Sáu, sau khi có vụ hàng ngàn tín hữu Chính Thống xuống đường ở thủ đô Tbilisi để phản đối thỏa ước vì cho rằng như vậy sẽ để cho Giáo Hội Công Giáo thống trị quốc gia này.
Giới chức chính quyền Georgia dù đã bảo đảm với dân chúng rằng thỏa ước sẽ không làm thiệt hại gì tới Giáo Hội Chính Thống. Tuy nhiên, họ vẫn ra lênh hủy bỏ và tuyên bố cần có cuộc đối thoại ở tầm mức quốc gia về vấn đề này.
Theo nội dung thỏa ước, chính quyền Georgia sẽ bảo đảm cho người Công Giáo có quyền tự do cử hành nghi lễ, được học lịch sử Giáo Hội, và được phép mở trường học Công Giáo.
Việc hủy bỏ ký kết xảy ra bất ngờ nên Ðức Tổng Giám Mục Tauran đã lên đường đi thủ đô Tbilisi. Ngài tuyên bố với báo chí: Những người đau khổ nhất trong vụ tranh cãi này là 50,000 tín hữu Công Giáo ở Georgia. Bây giờ họ vẫn không được luật pháp bảo vệ.
Các giới chức lãnh đạo Chính Thống ở Georgia đã không công khai chỉ trích nội dung thỏa ước trước khi được đem ra ký, nhưng họ lấy cớ là cần xem xét lại. Ðức Giám Mục Zenon của Dmanidi, một giới chức cao cấp của Giáo Hội Chính Thống Georgia đã có mặt trong cuộc xuống đường hôm thứ Sáu. Ngài tuyên bố : Giáo Hội Chính Thống ủng hộ những người biểu tình.
Ðược biết Georgia trước đây thuộc Liên Bang Sô Viết, có 4.4 triệu dân. Hiến pháp nước này có điều khoản tự do tôn giáo. Nhưng vào năm 2001, có một thỏa ước riêng biệt được ký kết cho phép Giáo Hội Chính Thống được hưởng quy chế đặc biệt.
Giáo Hội Chính Thống Nga cũng luôn luôn chống đối Tòa Thánh Vatican lấy cớ là Công Giáo sẽ thu hút hết tín hữu của họ. Họ đã ngăn chặn các cuộc thăm viếng của ÐGH tới Nga.
Bản tuyên cáo trên do Ðức Tổng Giám Mục Jean - Louis Tauran của bộ Ngoại Giao Tòa Thánh ký. Ngài cáo buộc Giáo Hội Chính Thống Georgia đã hướng dẫn tín hữu một cách sai lạc về bản chất thỏa ước.
Vụ hủy bỏ ký kết thỏa ước, theo Ðức TGM Tauran, là một sự đau lòng cho Ðức Giáo Hoàng vì vào năm 1999, Ngài đã thăm viếng nước này, đã tạo được mối giao hảo rất tốt đẹp với Giáo Hội Chính Thống Georgia.
Vị TGM nói: ÐGH hy vọng nước Georgia, một thành viên của tổ chức nhân quyền thế giới sẽ tìm ra phương thuốc chữa trị tình trạng đáng tiếc này.
Các giới chức chính quyền Geogia đã ra lệnh ngưng ký kết thỏa ước trong ngày thứ Sáu, sau khi có vụ hàng ngàn tín hữu Chính Thống xuống đường ở thủ đô Tbilisi để phản đối thỏa ước vì cho rằng như vậy sẽ để cho Giáo Hội Công Giáo thống trị quốc gia này.
Giới chức chính quyền Georgia dù đã bảo đảm với dân chúng rằng thỏa ước sẽ không làm thiệt hại gì tới Giáo Hội Chính Thống. Tuy nhiên, họ vẫn ra lênh hủy bỏ và tuyên bố cần có cuộc đối thoại ở tầm mức quốc gia về vấn đề này.
Theo nội dung thỏa ước, chính quyền Georgia sẽ bảo đảm cho người Công Giáo có quyền tự do cử hành nghi lễ, được học lịch sử Giáo Hội, và được phép mở trường học Công Giáo.
Việc hủy bỏ ký kết xảy ra bất ngờ nên Ðức Tổng Giám Mục Tauran đã lên đường đi thủ đô Tbilisi. Ngài tuyên bố với báo chí: Những người đau khổ nhất trong vụ tranh cãi này là 50,000 tín hữu Công Giáo ở Georgia. Bây giờ họ vẫn không được luật pháp bảo vệ.
Các giới chức lãnh đạo Chính Thống ở Georgia đã không công khai chỉ trích nội dung thỏa ước trước khi được đem ra ký, nhưng họ lấy cớ là cần xem xét lại. Ðức Giám Mục Zenon của Dmanidi, một giới chức cao cấp của Giáo Hội Chính Thống Georgia đã có mặt trong cuộc xuống đường hôm thứ Sáu. Ngài tuyên bố : Giáo Hội Chính Thống ủng hộ những người biểu tình.
Ðược biết Georgia trước đây thuộc Liên Bang Sô Viết, có 4.4 triệu dân. Hiến pháp nước này có điều khoản tự do tôn giáo. Nhưng vào năm 2001, có một thỏa ước riêng biệt được ký kết cho phép Giáo Hội Chính Thống được hưởng quy chế đặc biệt.
Giáo Hội Chính Thống Nga cũng luôn luôn chống đối Tòa Thánh Vatican lấy cớ là Công Giáo sẽ thu hút hết tín hữu của họ. Họ đã ngăn chặn các cuộc thăm viếng của ÐGH tới Nga.