WASHINGTON, D.C. - Văn Phòng Di dân và Tị Nạn của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ cho biết đa số di dân Trung Hoa đến Hoa Kỳ là những người muốn trốn tránh chính sách của nhà nước Hoa Lục về vần đề gia đình.

Theo số liệu của văn phòng nói trên, hiện nay có khoảng hơn 2 trỉệu người di dân Trung Hoa tại Mỹ và con số mỗi ngày gia tăng một cách mau lẹ. Trước đây, các di dân đến từ Hồng Kông, Ðài Loan, nhưng nay thì đa số đến từ Trung Hoa lục địa, đặc biệt là từ tỉnh Phúc Kiến. Ða số các người này nói họ muốn rời Trung Quốc vì chính sách mỗi gia đình một con, sau đó sẽ bị triệt sản.

Số người Công Giáo Trung Hoa tại Mỹ hiện nay vào khoảng 340,000 người. Tuy nhiên theo văn phòng Di Dân và Tị Nạn, con số trên có thể cao hơn, vì tại Trung Quốc giáo dân không có thói quen ghi tên vào các giáo xứ. Ðến khi sang Hoa Kỳ họ cũng không quen ghi tên vào giáo xứ nào. Rồi khi có việc cần thiết như xin làm lễ cưới, xin rửa tội, giáo xứ Công Giáo thường từ chối họ nên họ đã sang các nhà thờ Tin Lành để được các mục vụ trên.

Ngoài ra, vì đạo Thiên Chúa bị đảng Cộng Sản đàn áp nên người Công Giáo Trung Hoa thường không có sổ rửa tội. Do vậy, khi đến Hoa Kỳ, nếu người Trung Hoa nào nói họ đã rửa tội rồi thì các giáo xứ Mỹ nên tin điều đó.

Tại Hoa Kỳ hiện nay, số tu sĩ Trung Hoa rất ít so với số giáo dân. Có khoảng 35 linh mục, 7 đại chủng sinh, 70 dì phước, 7 Phó tế.

Nhiều chủng sinh từ Trung Hoa đến Hoa Kỳ để đươc huấn luyện làm linh mục. Theo văn Phòng Di Trú và Tị Nạn, các chủng sinh này gặp nhiều khó khăn như phải học thêm Anh ngữ. Nhưng khó khăn lớn nhất là sự tự do quá độ và một xã hội vật chất đầy xa hoa. Ðiều khó khăn khác nữa là vấn đề tâm linh. Vấn đề tâm linh Trung Hoa khác hẳn Tây Phương. Sự khác biệt này làm cho chủng sinh Trung Hoa khó kiếm được các vị linh hướng thích hợp. Do vậy, con đường tâm linh của các chủng sinh bị chậm phát triển, đồng thời làm cho họ cảm thấy bị cô đơn hơn nữa.

Các chủng sinh Mỹ cũng như Tàu thích làm công tác mục vụ. Nhưng đối với người Công Giáo Trung Hoa tại Hoa Kỳ, họ không mấy tin tưởng vào các chủng sinh từ Trung Hoa lục địa sang vì họ e ngaị chủng sinh đó có dính líu đến cái mà người ta gọi là Giáo Hội Công Giáo Yêu Nước - một giáo hội do chính quyền Trung Quốc gầy dựng.

Sự xung đột giữa Giáo Hội Công Giáo Yêu Nước của Trung Quốc và Giáo Hội thầm lặng gây ra nỗi đau đớn cho nhiều người. Bây giờ, người ta chỉ còn biết trông cậy vào sự giàn xếp giữa tòa Thánh Vatican và chính quyền Trung Quốc.

Các chủng viện tại Trung Quốc thiếu thốn đủ thứ. Nhiều chủng viện cũng như giáo xứ tại Hoa Kỳ đã tặng sách vở thần học và triết học, đồng thời cũng yểm trợ cả tài chánh cho các chủng viện đó nữa.

Hiện nay số giáo sĩ Trung Hoa quá ít, không đủ phục vụ cho các Công Ðồng Công Giáo Hoa kiều tại Mỹ. Nhưng một tin vui cho người Công Giáo Trung Hoa là Ðức Hồng Y Sin, Tổng Giám Mục Manila của Phi Luật Tân cho biết tại Học Viện Truyền Giáo Lorenzo ở Manila đang huấn luyện các chủng sinh để khi họ trở thành linh mục sẽ được phái đi phục vụ các công đồng người Trung Hoa taị Phi Luật tân cũng như tại Canada và Hoa Kỳ. Theo Ðức Hồng y cho biết đã có một số linh mục mới được chịu chức và họ sẽ đến Hoa Kỳ trong một ngày gần đây.

Vị Giám Mục Trung Hoa đầu tiên tại Hoa Kỳ là đức cha Ignatius Chung Wang. Ngài được tấn phong Giám Mục vào ngày 30 tháng Giêng vừa qua và hiện là Ðức Cha Phó của Tổng Giáo Phận San Francisco, nơi có cộng đồng người Hoa đông nhất Hoa Kỳ.