Tin Viêna (Apic 5/09/2003) - Từ ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 9 năm 2003, đã diễn ra Hội Nghị lần thứ ba tại Viêna thủ đô Áo Quốc, để xác định việc thi hành Thỏa Ước cấm hoàn toàn việc thử nghiệm các vũ khí nguyên tử.
Trong bài diễn văn đọc ngày mùng 4 tháng 9 năm 2003, Ðức Ông Pietro Parolin, phụ tá ngoại trưởng của Tòa Thánh, nói lên lập trường của Tòa Thánh ủng hộ hoàn toàn và khuyến khích thi hành Thỏa Ước. Ðức Ông Pietro Parolin bày tỏ ước mong của ÐTC muốn có một cố gắng chung để phục vụ cho Hòa Bình và sự an ninh.
Tòa Thánh xác tín rằng đã đến lúc các quốc gia trên thế giới hãy nhất quyết chấm dứt những thử nghiệm nguyên tử. Ðồng thời Tòa Thánh khuyến khích những quốc gia nào chưa ký, thì hãy ký tên và phê chuẩn thỏa ước càng sớm càng tốt.
Ngoài ra, Ðức Ông phụ tá ngoại trưởng Vatican còn nhắc đến sự cần thiết phải có "đường lối đa diện" và sự cộng tác quốc tế, với tinh thần trách nhiệm, thành thật và nhất quyết, để đạt đến Hòa Bình và An Ninh quốc tế. Nhắm đạt đến mục tiêu vừa nói, Ðức Ông Pietro Parolin đề nghị thiết lập một "công pháp" nhắm bảo đảm những tương quan quốc tế và cổ võ hòa bình giữa các dân tộc.
Ðề tài nầy sẽ được ÐTC Gioan Phaolô II giải thích thêm trong sứ điệp của Ngài cho Ngày Hòa Bình Thế Giới, mùng 1 tháng Giêng năm 2004, với đề tài: "Công pháp quốc tế, con đường dẫn đến hòa bình."
Kết thúc bài phát biểu, Ðức Ông Parolin muốn được là tiếng nói của những người thiện chí, đang mơ ước môt thế giới an toàn hơn, trong đó việc chạy đua vũ trang không còn nữa.
Trong bài diễn văn đọc ngày mùng 4 tháng 9 năm 2003, Ðức Ông Pietro Parolin, phụ tá ngoại trưởng của Tòa Thánh, nói lên lập trường của Tòa Thánh ủng hộ hoàn toàn và khuyến khích thi hành Thỏa Ước. Ðức Ông Pietro Parolin bày tỏ ước mong của ÐTC muốn có một cố gắng chung để phục vụ cho Hòa Bình và sự an ninh.
Tòa Thánh xác tín rằng đã đến lúc các quốc gia trên thế giới hãy nhất quyết chấm dứt những thử nghiệm nguyên tử. Ðồng thời Tòa Thánh khuyến khích những quốc gia nào chưa ký, thì hãy ký tên và phê chuẩn thỏa ước càng sớm càng tốt.
Ngoài ra, Ðức Ông phụ tá ngoại trưởng Vatican còn nhắc đến sự cần thiết phải có "đường lối đa diện" và sự cộng tác quốc tế, với tinh thần trách nhiệm, thành thật và nhất quyết, để đạt đến Hòa Bình và An Ninh quốc tế. Nhắm đạt đến mục tiêu vừa nói, Ðức Ông Pietro Parolin đề nghị thiết lập một "công pháp" nhắm bảo đảm những tương quan quốc tế và cổ võ hòa bình giữa các dân tộc.
Ðề tài nầy sẽ được ÐTC Gioan Phaolô II giải thích thêm trong sứ điệp của Ngài cho Ngày Hòa Bình Thế Giới, mùng 1 tháng Giêng năm 2004, với đề tài: "Công pháp quốc tế, con đường dẫn đến hòa bình."
Kết thúc bài phát biểu, Ðức Ông Parolin muốn được là tiếng nói của những người thiện chí, đang mơ ước môt thế giới an toàn hơn, trong đó việc chạy đua vũ trang không còn nữa.