Cùng với những cử hành Kỷ niệm năm thứ 25 của Đức Gioan Phaolô II
Vatican (Zenit org).-Lịch trình nghị sự của Đức Gioan Phaolô II cho ba tháng, gồm có những lễ phong Thánh và phong Chân Phước cũng như những cử hành đánh đấu 25 năm kỷ niệm triều Giáo Hoàng của Ngài
Đức Giáo Hoàng sẽ phong 3 vị Thánh và công bố 6 Chân Phước, kể cả Mẹ TêrêsaCalcutta, theo lịch trình nghị sự của Ngài về những cử hành trong tháng Chín, tháng Mười và tháng Mười Một, đã được cơ quan báo chí Vatican phổ biến.
Những biến cố chủ yếu Giáo Hoàng khởi sự với chuyến tông du thứ 102 tới Slovakia, và là chuyến tông du thứ ba tới quốc gia trước đây đã theo chế độ cộng sản. Chuyến tông du sẽ diễn ra từ ngày 11-14/9.
Chuyến viếng thăm Giáo Hoàng sau đó là một cuộc viếng thăm ngày 7/10 tới Đền Đức Trinh Nữ Rất Thánh Mân côi tại Pompeii, gần Naples, Italy, được coi như là
những cử hành bế mạc Năm Mân côi.
Biến cố quan trọng nhất trong lịch trình nghị sự Giáo Hoàng sẽ vào ngày 19/10 là ngày Chúa Nhật Truyền Giáo Thế Giới, ngày đó Ngài sẽ cử hành kỷ niệm năm thứ 25 triều Giáo Hoàng của Ngài với việc phong Chân Phước cho Mẹ Teresa, trong Quảng trường thánh Phêrô.
Cũng tại quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 5/10, Đức Giáo Hoàng sẽ phong thánh ba vi thừa sai. Một trong các vị là Giám Mục người Y Daniele Comboni (1831-1881), đấng sáng lập các Thừa sai Comboni Thánh Tâm Chúa Giêsu và các Nữ tu Thừa sai Comboni.
Một vị thánh mới khác là Germain Arnold Janssen (1837-1909), đấng sáng lập Tu Hội Lời Chúa, các Nữ tu Thừa sai Chúa Thánh Thần, và các Nữ tu Tôn Sùng Chúa Thánh Thần.
Vị Chân Phước thứ ba sẽ được phong thánh là một tu sĩ hội dòng do Cha Janssden thiết lập--Cha Joseph Freinademetz (1852-1909), linh mục Tu Hội Lời Chúa, làm việc tại Nam Tyrol.
Vào ngày 9/11 trong lễ cung hiến Vương Cung Thánh Gioan Laterano, đức Giáo Hoàng sẽ công bố 5 vị Chân Phước mới
Trong số các vị đó có Linh Mục người Ý Juan Nepomuceno Zegri y Moreno (1831-1905), thuộc Tổng Giáo phận Granada, là con cháu của một gia đình Arab quí phái ngày xưa, và là đấng sáng lập Dòng các Nữ tu Bác ái Đức Trinh Nữ Chí Thánh Thương xót.
Một vị khác trong những Chân phươc mới là Cha người Bỉ Valentin Paquay (1828-1905), một tu sĩ khấn dòng trong Hội dòng các anh em Hèn Mọn, thuộc đan viện Hasselt, biểu hiện sự nhiệt thành tông của mình qua lời giảng dạy, ngồi toà giải tội, và hướng dẫn thiêng liêng cho các hội viên Dòng Ba Phan sinh.
Còn một vị tân Chân Phước nữa, là Cha người Ý Luigi Maria Monti (1825-1900), sáng lập Tu viện các Con Trai của Đức Vô Nhiễm, điều khiển các bệnh viện có uy tín và các công trình bác ái.
Đức Thánh Cha cũng sẽ phong Chân Phước Mẹ người Tây ban nha Bonifacia Rodriguez Castro (1837-1905), sáng lập các Nữ Tỳ thánh Giuse, phục vụ xã hội và Kitô hữu cho các người nữ lao động.
Sau cùng, Đức Gioan Phaolô II sẽ phong Chân Phước Rosalie Rendu (1786-1856) nước Pháp, nữ tữ Bác ái Thánh Vinh Sơn đệ Phaolô, bà đã dấn thân trong sinh hoạt bác ái cả thể và trong sự phát triển nhân bản và xã hội tại các vùng ngoại ô Paris, bằng cách thiết lập những trung tâm Giáo dục và cứu tế.
Vatican (Zenit org).-Lịch trình nghị sự của Đức Gioan Phaolô II cho ba tháng, gồm có những lễ phong Thánh và phong Chân Phước cũng như những cử hành đánh đấu 25 năm kỷ niệm triều Giáo Hoàng của Ngài
Đức Giáo Hoàng sẽ phong 3 vị Thánh và công bố 6 Chân Phước, kể cả Mẹ TêrêsaCalcutta, theo lịch trình nghị sự của Ngài về những cử hành trong tháng Chín, tháng Mười và tháng Mười Một, đã được cơ quan báo chí Vatican phổ biến. Những biến cố chủ yếu Giáo Hoàng khởi sự với chuyến tông du thứ 102 tới Slovakia, và là chuyến tông du thứ ba tới quốc gia trước đây đã theo chế độ cộng sản. Chuyến tông du sẽ diễn ra từ ngày 11-14/9.
Chuyến viếng thăm Giáo Hoàng sau đó là một cuộc viếng thăm ngày 7/10 tới Đền Đức Trinh Nữ Rất Thánh Mân côi tại Pompeii, gần Naples, Italy, được coi như là
những cử hành bế mạc Năm Mân côi.
Biến cố quan trọng nhất trong lịch trình nghị sự Giáo Hoàng sẽ vào ngày 19/10 là ngày Chúa Nhật Truyền Giáo Thế Giới, ngày đó Ngài sẽ cử hành kỷ niệm năm thứ 25 triều Giáo Hoàng của Ngài với việc phong Chân Phước cho Mẹ Teresa, trong Quảng trường thánh Phêrô.
Cũng tại quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 5/10, Đức Giáo Hoàng sẽ phong thánh ba vi thừa sai. Một trong các vị là Giám Mục người Y Daniele Comboni (1831-1881), đấng sáng lập các Thừa sai Comboni Thánh Tâm Chúa Giêsu và các Nữ tu Thừa sai Comboni.
Một vị thánh mới khác là Germain Arnold Janssen (1837-1909), đấng sáng lập Tu Hội Lời Chúa, các Nữ tu Thừa sai Chúa Thánh Thần, và các Nữ tu Tôn Sùng Chúa Thánh Thần.
Vị Chân Phước thứ ba sẽ được phong thánh là một tu sĩ hội dòng do Cha Janssden thiết lập--Cha Joseph Freinademetz (1852-1909), linh mục Tu Hội Lời Chúa, làm việc tại Nam Tyrol.
Vào ngày 9/11 trong lễ cung hiến Vương Cung Thánh Gioan Laterano, đức Giáo Hoàng sẽ công bố 5 vị Chân Phước mới
Trong số các vị đó có Linh Mục người Ý Juan Nepomuceno Zegri y Moreno (1831-1905), thuộc Tổng Giáo phận Granada, là con cháu của một gia đình Arab quí phái ngày xưa, và là đấng sáng lập Dòng các Nữ tu Bác ái Đức Trinh Nữ Chí Thánh Thương xót.
Một vị khác trong những Chân phươc mới là Cha người Bỉ Valentin Paquay (1828-1905), một tu sĩ khấn dòng trong Hội dòng các anh em Hèn Mọn, thuộc đan viện Hasselt, biểu hiện sự nhiệt thành tông của mình qua lời giảng dạy, ngồi toà giải tội, và hướng dẫn thiêng liêng cho các hội viên Dòng Ba Phan sinh.
Còn một vị tân Chân Phước nữa, là Cha người Ý Luigi Maria Monti (1825-1900), sáng lập Tu viện các Con Trai của Đức Vô Nhiễm, điều khiển các bệnh viện có uy tín và các công trình bác ái.
Đức Thánh Cha cũng sẽ phong Chân Phước Mẹ người Tây ban nha Bonifacia Rodriguez Castro (1837-1905), sáng lập các Nữ Tỳ thánh Giuse, phục vụ xã hội và Kitô hữu cho các người nữ lao động.
Sau cùng, Đức Gioan Phaolô II sẽ phong Chân Phước Rosalie Rendu (1786-1856) nước Pháp, nữ tữ Bác ái Thánh Vinh Sơn đệ Phaolô, bà đã dấn thân trong sinh hoạt bác ái cả thể và trong sự phát triển nhân bản và xã hội tại các vùng ngoại ô Paris, bằng cách thiết lập những trung tâm Giáo dục và cứu tế.