Đức Thánh Cha đã nhiệt liệt khích lệ sự hồi sinh của Công Giáo Mông Cổ khi ngài gởi một điện thơ mừng Giám Mục tiên khởi của Mông Cổ sắp được tấn phong và ban phép lành cho ngôi Vương Cung Thánh Đường mới.
Bức thư của Đức Thánh Cha đã được gởi đến Đức Hồng Y Crescenzio Sepe, tổng trưởng Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc, là vị sẽ là đặc sứ trong tuần này của Đức Thánh Cha tại quốc gia Á Châu này.
Giáo Hội Hoàn Vũ hướng về Giáo Hội Mông Cổ trong những này và cầu nguyện cho sự hồi sinh của Giáo Hội Công Giáo tại đây sau những năm dài chịu họa cộng sản. Ngày thứ Sáu 29/08/2003, tại thủ đô Ulan Bator, Đức Hồng Y Sepe đã tấn phong Giám Mục đầu tiên của Mông Cổ, Đức Cha Wenceslaw Padilla, một linh mục Phi Luật Tân thuộc dòng Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ.
Trong điện văn, Đức Thánh Cha viết ngài “mong ước được đích thân hiện diện trong những buổi cử hành đầy ý nghĩa và lịch sử này” nhưng tiếc là không làm được như vậy nên đã gởi gấm cho Đức Hồng Y Sepe tâm tình chào mừng người dân Mông Cổ.
Đức Thánh Cha nhận định là việc tấn phong một Giám Mục và khánh thành Vương Cung Thánh Đường thủ đô là hai biến cố “củng cố việc hình thành đời sống thiêng liêng đang được xây đắp bởi ‘một đoàn chiên bé nhỏ’ của một Giáo Hội truyền giáo trẻ trung đang lớn mạnh trong tự tin, và được nuôi dưỡng bởi quyền năng canh tân của Thánh Linh”.
Cần nhắc lại là hồi tháng Hai vừa qua, sứ thần Tòa Thánh tại Mông Cổ là Đức Tổng Giám Mục Giovanni Battista Morandini đã công bố là Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Mông Cổ trong dịp này. Hồi tháng Bẩy vừa qua, ông Joaquín Navarro-Valls, Giám Đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết là chính phủ Mông Cổ cũng đã chính thức mời Đức Thánh Cha sang thăm. Tuy nhiên, sau đó, vì tình trạng sức khoẻ, Đức Thánh Cha đã phải dời lại chuyến đi này. Hiện nay, chưa rõ là Đức Thánh Cha sẽ sang thăm quốc gia này vào lúc nào.
Đức Thánh Cha đã kết thúc lá thư bằng những lời chào thăm thân tình đến cộng đoàn bé nhỏ 200 người Công Giáo Mông Cổ, một cộng đoàn vừa hồi sinh sau sự sụp đổ của chế độ cộng sản tại đây hồi đầu thập niên 1990.
Đức Thánh Cha cũng đã gởi lời chào thăm các giới chức chính quyền dân sự nước này. Mông Cổ hiện có 2.6 triệu dân trong đó 96% theo Phật Giáo và hơn 3% theo Hồi Giáo.
Giáo Hội Công Giáo tại Mông Cổ hiện có duy nhất một giáo xứ. Trên toàn cõi Mông Cổ có 9 linh mục, 10 thầy (trong đó có 2 thầy là người Việt Nam) và 17 nữ tu đang lo việc truyền giáo tại đây. Giáo Hội Công Giáo điều hành 5 trường học và một số trung tâm xã hội. Năm ngoái có 20 tân tòng được tiếp nhận vào Giáo Hội Công Giáo.
Bức thư của Đức Thánh Cha đã được gởi đến Đức Hồng Y Crescenzio Sepe, tổng trưởng Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc, là vị sẽ là đặc sứ trong tuần này của Đức Thánh Cha tại quốc gia Á Châu này.
Giáo Hội Hoàn Vũ hướng về Giáo Hội Mông Cổ trong những này và cầu nguyện cho sự hồi sinh của Giáo Hội Công Giáo tại đây sau những năm dài chịu họa cộng sản. Ngày thứ Sáu 29/08/2003, tại thủ đô Ulan Bator, Đức Hồng Y Sepe đã tấn phong Giám Mục đầu tiên của Mông Cổ, Đức Cha Wenceslaw Padilla, một linh mục Phi Luật Tân thuộc dòng Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ.
Trong điện văn, Đức Thánh Cha viết ngài “mong ước được đích thân hiện diện trong những buổi cử hành đầy ý nghĩa và lịch sử này” nhưng tiếc là không làm được như vậy nên đã gởi gấm cho Đức Hồng Y Sepe tâm tình chào mừng người dân Mông Cổ.
Đức Thánh Cha nhận định là việc tấn phong một Giám Mục và khánh thành Vương Cung Thánh Đường thủ đô là hai biến cố “củng cố việc hình thành đời sống thiêng liêng đang được xây đắp bởi ‘một đoàn chiên bé nhỏ’ của một Giáo Hội truyền giáo trẻ trung đang lớn mạnh trong tự tin, và được nuôi dưỡng bởi quyền năng canh tân của Thánh Linh”.
Cần nhắc lại là hồi tháng Hai vừa qua, sứ thần Tòa Thánh tại Mông Cổ là Đức Tổng Giám Mục Giovanni Battista Morandini đã công bố là Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Mông Cổ trong dịp này. Hồi tháng Bẩy vừa qua, ông Joaquín Navarro-Valls, Giám Đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết là chính phủ Mông Cổ cũng đã chính thức mời Đức Thánh Cha sang thăm. Tuy nhiên, sau đó, vì tình trạng sức khoẻ, Đức Thánh Cha đã phải dời lại chuyến đi này. Hiện nay, chưa rõ là Đức Thánh Cha sẽ sang thăm quốc gia này vào lúc nào.
Đức Thánh Cha đã kết thúc lá thư bằng những lời chào thăm thân tình đến cộng đoàn bé nhỏ 200 người Công Giáo Mông Cổ, một cộng đoàn vừa hồi sinh sau sự sụp đổ của chế độ cộng sản tại đây hồi đầu thập niên 1990.
Đức Thánh Cha cũng đã gởi lời chào thăm các giới chức chính quyền dân sự nước này. Mông Cổ hiện có 2.6 triệu dân trong đó 96% theo Phật Giáo và hơn 3% theo Hồi Giáo.
Giáo Hội Công Giáo tại Mông Cổ hiện có duy nhất một giáo xứ. Trên toàn cõi Mông Cổ có 9 linh mục, 10 thầy (trong đó có 2 thầy là người Việt Nam) và 17 nữ tu đang lo việc truyền giáo tại đây. Giáo Hội Công Giáo điều hành 5 trường học và một số trung tâm xã hội. Năm ngoái có 20 tân tòng được tiếp nhận vào Giáo Hội Công Giáo.