Các nhà lãnh đạo tôn giáo nói rằng bức tường chia cắt giữa người Israel và người Palestine là một cản ngại cho hoà bình
“Trong khi ‘Lộ trình’ hoà bình cho chúng ta niềm hy vọng lạc quan, thì bức tường ngăn cách giữa Israel và Palestine lại là cản trở nghiêm trọng. Bức rào chắn này sẽ kích động cảm giác cô lập đối với cả hai quốc gia ”.
Trên đây là lời chỉ trích của các nhà lãnh đạo tôn giáo của Giêrusalem trong tuyên bố chung mà lần đầu tiên họ đứng chung lập trường để chống lại hàng rào kẽm gai và xi măng dài 350 km do chính phủ Israel đang xây dựng nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của các phần tử khủng bố vào lãnh thổ Israel.
Công trình xây dựng đã là tranh cãi của nhiều tỗ chức quốc tế - trong đó 120km tường đã được xây dựng xong. Tuy nhiên hiện nay các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Giêrusalem đang mạnh mẽ chỉ trích bức tường này. Các vị nói: “Đây là một cách chiếm đất và tư hữu hóa đất của người Palestine (mất thêm 10% diện tích mà Do thái chiếm đóng năm 1967), là cách khống chế dân chúng và làm ly tán quan hệ gia đình. Việc Do thái chiếm đóng vẫn là gốc rể của xung đột tại Thánh Địa hôm nay”.
Tuyên bố chung này được ký tên bởi Đức Thượng phụ Công Giáo Latin - Đức Cha Michel Sabbah, Đức Thượng Phụ Chính Thống giáo Armenia Torkom II, Cha Quản Thủ Thánh Địa là Cha Giovanni Battistelli, Các Tổng Giám Mục Giêrusalem của Chính Thống Giáo Syria và Ethiopia, Tổng Giám Mục Giáo Hội Luther và Anh Giáo, Thủ lãnh Công Giáo Hy Lạp, Giám Mục Công Giáo Syria.
Bản văn bày tỏ mối quan tâm sâu sắc về đề nghị về hàng rào tương tự ở Bê lem, mà các vị cho biết rằng “đối với những người Kitô hữu chúng tôi Be lem là nơi Giáng sinh của Đức Giêsu Kitô, Hoàng tử của Hoà bình. Hậu quả là có thể phá hủy cộng đồng Kitô giáo tạo ra tâm lý bất ổn, ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật. Cộng đồng sẽ bị cô lập, tạo ra công phẫn vì bị hạn chế đi lại và mất tự do. Các cuộc hành hương sẽ bị ngăn chặn”.
Do đó các nhà lãnh đạo tôn giáo đã đồng thanh lên tiếng kêu gọi “các nhà cầm quyền thuộc cả hai bên Do thái và Palestine, và cả những người yêu chuộng hòa bình, phải cố gắng ngăn chặn việc xây cất bức tường này. Nó là trở ngại cho nền hoà bình vững bền và lâu dài trên toàn thế giới”.
“Trong khi ‘Lộ trình’ hoà bình cho chúng ta niềm hy vọng lạc quan, thì bức tường ngăn cách giữa Israel và Palestine lại là cản trở nghiêm trọng. Bức rào chắn này sẽ kích động cảm giác cô lập đối với cả hai quốc gia ”.
Trên đây là lời chỉ trích của các nhà lãnh đạo tôn giáo của Giêrusalem trong tuyên bố chung mà lần đầu tiên họ đứng chung lập trường để chống lại hàng rào kẽm gai và xi măng dài 350 km do chính phủ Israel đang xây dựng nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của các phần tử khủng bố vào lãnh thổ Israel.
Công trình xây dựng đã là tranh cãi của nhiều tỗ chức quốc tế - trong đó 120km tường đã được xây dựng xong. Tuy nhiên hiện nay các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Giêrusalem đang mạnh mẽ chỉ trích bức tường này. Các vị nói: “Đây là một cách chiếm đất và tư hữu hóa đất của người Palestine (mất thêm 10% diện tích mà Do thái chiếm đóng năm 1967), là cách khống chế dân chúng và làm ly tán quan hệ gia đình. Việc Do thái chiếm đóng vẫn là gốc rể của xung đột tại Thánh Địa hôm nay”.
Tuyên bố chung này được ký tên bởi Đức Thượng phụ Công Giáo Latin - Đức Cha Michel Sabbah, Đức Thượng Phụ Chính Thống giáo Armenia Torkom II, Cha Quản Thủ Thánh Địa là Cha Giovanni Battistelli, Các Tổng Giám Mục Giêrusalem của Chính Thống Giáo Syria và Ethiopia, Tổng Giám Mục Giáo Hội Luther và Anh Giáo, Thủ lãnh Công Giáo Hy Lạp, Giám Mục Công Giáo Syria.
Bản văn bày tỏ mối quan tâm sâu sắc về đề nghị về hàng rào tương tự ở Bê lem, mà các vị cho biết rằng “đối với những người Kitô hữu chúng tôi Be lem là nơi Giáng sinh của Đức Giêsu Kitô, Hoàng tử của Hoà bình. Hậu quả là có thể phá hủy cộng đồng Kitô giáo tạo ra tâm lý bất ổn, ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật. Cộng đồng sẽ bị cô lập, tạo ra công phẫn vì bị hạn chế đi lại và mất tự do. Các cuộc hành hương sẽ bị ngăn chặn”.
Do đó các nhà lãnh đạo tôn giáo đã đồng thanh lên tiếng kêu gọi “các nhà cầm quyền thuộc cả hai bên Do thái và Palestine, và cả những người yêu chuộng hòa bình, phải cố gắng ngăn chặn việc xây cất bức tường này. Nó là trở ngại cho nền hoà bình vững bền và lâu dài trên toàn thế giới”.