(CWN 27/08/2003) Theo hãng tin Công Giáo Thế Giới (CWN), một điển hình mới về thái độ thù nghịch đối với Công Giáo của chính quyền Nga lại vừa xảy ra với việc một linh mục Công Giáo theo nghi lễ Đông Phương bị phạt vì dám dạy giáo lý cho 5 trẻ em mặc dù có sự đồng ý của cha mẹ chúng.
Cha Sergi Golovanov, cha sở một họ đạo tại thành phố Omsk, trong miền Siberia, đã bị phạt một số tiền tương đương khoảng 66 Mỹ Kim vì không chịu trưng ra giấy tờ chứng minh cha mẹ của 5 em đang học giáo lý với cha đồng ý cho các em theo học lớp giáo lý này, mặc dù, cha cho biết cha mẹ chúng sẵn sàng xác nhận sự đồng ý của họ.
Đại diện chính quyền thành phố Omsk, ông Vasili Tkach, cho biết cha Sergi Golovanov vi phạm điều 3, triệt 5 trong đạo luật về tôn giáo của Nga ban hành năm 1997 cấm “chiêu dụ trẻ vị thành niên” vào các tổ chức tôn giáo, cũng như cấm không được dạy giáo lý mà không có phép của cha mẹ. Chính quyền đòi cha Sergi Golovanov phải trưng ra giấy đồng ý của cha mẹ các em trước ngày 15/08/2003. Tuy nhiên, cha Sergi Golovanov chống lại lệnh này vì theo cha luật 1997 của Nga chỉ đòi sự đồng ý của cha mẹ chứ không đòi sự đồng ý đó phải thể hiện trên văn bản. Cha Sergi Golovanov cho rằng đòi hỏi của chính quyền thành phố là không có cơ sở pháp lý.
Được biết cha Sergi Golovanov là một trong những khuôn mặt nổi tiếng về những tuyên bố thẳng thắn chống lại chính sách đàn áp Công Giáo tại Siberia. Cha thường gặp khó khăn với chính quyền tại đây.
Cha Sergi Golovanov, cha sở một họ đạo tại thành phố Omsk, trong miền Siberia, đã bị phạt một số tiền tương đương khoảng 66 Mỹ Kim vì không chịu trưng ra giấy tờ chứng minh cha mẹ của 5 em đang học giáo lý với cha đồng ý cho các em theo học lớp giáo lý này, mặc dù, cha cho biết cha mẹ chúng sẵn sàng xác nhận sự đồng ý của họ.
Đại diện chính quyền thành phố Omsk, ông Vasili Tkach, cho biết cha Sergi Golovanov vi phạm điều 3, triệt 5 trong đạo luật về tôn giáo của Nga ban hành năm 1997 cấm “chiêu dụ trẻ vị thành niên” vào các tổ chức tôn giáo, cũng như cấm không được dạy giáo lý mà không có phép của cha mẹ. Chính quyền đòi cha Sergi Golovanov phải trưng ra giấy đồng ý của cha mẹ các em trước ngày 15/08/2003. Tuy nhiên, cha Sergi Golovanov chống lại lệnh này vì theo cha luật 1997 của Nga chỉ đòi sự đồng ý của cha mẹ chứ không đòi sự đồng ý đó phải thể hiện trên văn bản. Cha Sergi Golovanov cho rằng đòi hỏi của chính quyền thành phố là không có cơ sở pháp lý.
Được biết cha Sergi Golovanov là một trong những khuôn mặt nổi tiếng về những tuyên bố thẳng thắn chống lại chính sách đàn áp Công Giáo tại Siberia. Cha thường gặp khó khăn với chính quyền tại đây.