VATICAN CITY - Khi giáo phái Episcopal ở Mỹ công khai phê chuẩn mục sư V. Gene Robinson, một người đồng tính làm Giám Mục ở New Hampshire, thì sự liên lạc giữa Công Giáo và Anh Giáo trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ðồng thời một số tín đồ Anh Giáo trên khắp thế giới đã cảnh cáo là có thể li khai khỏi Giáo Hội Anh Giáo gồm 77 triệu tín đồ.
Giáo Hội Anh Giáo tách ra khỏi Giáo Hội Công Giáo vào năm 1534 về vụ Ðức Giáo Hoàng từ chối không cấp phép chuẩn cho vua Henry VIII nước Anh. Ðến thời Công Ðồng Vatican II diễn ra tại Roma vào những năm 1962-1965, người ta hy vọng mối quan hệ giữa hai Giáo Hội sẽ được cải thiện và trong suốt 25 năm trở lại đây, mối liên hệ giữa Anh Giáo và Công Giáo là mối quan tâm hàng đầu của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Tuy nhiên, nỗ lực hiệp nhất giữa hai Giáo Hội đã gặp những trở ngại nghiêm trọng. Năm 1992, khi Giáo Hội Anh Giáo chính thức thừa nhận cho phụ nữ làm linh mục thì Giáo Hội Công Giáo chỉ truyền chức linh mục cho nam giới. Quyết định của Anh Giáo đã gây trở ngại nghiêm trọng mới trong tiến trình hoà giải giữa hai Giáo Hội. Ðồng thời, quyết định để phụ nữ làm linh mục đã gây chia rẽ chính Giáo Hội Anh Giáo vì vai trăm mục sư Anh Giáo đã về với Giáo Hội Công Giáo và trở thành linh mục.
Theo ông John Wilkins, chủ bút tờ báo Công Giáo Tablet ở Luân Ðôn cho rằng, vụ Anh Giáo phong chức linh mục cho nữ giới không gây sụp đổ cho mối liên hệ giữa hai Giáo Hội vì giữa vị cựu Tổng Giám Mục Canterbury là George Carey lúc đó và đức đương kim Giáo Hoàng Gioan Phaolô II có mối giao hảo rất thắm thiết. Trong 11 năm hai vị đã gặp gỡ nhau tất cả 6 lần.
Ngày nay, vụ phong chức Giám Mục cho một mục sư đồng tính luyến ái, theo chủ bút tờ Tablet, là một sự kiên gây đổ vỡ hoàn toàn cho tiến trình hiệp nhất giữa hai Giáo Hội. Ông nói: Hai Giáo Hội đang đi ngược chiều nhau.
Một ngày trước khi mục sư đồng tính V. Gene Robinson được phong làm Giám Mục phái Episcopal, thì Vatican đưa ra bản tuyên cáo kêu gọi người Công Giáo cũng như không Công Giáo đoàn kết lại chống lại việc thừa nhận hôn nhân đồng tính.
Ðức Giám Mục Stephen Blair, đặc trách vấn đề hiệp nhất của hội đồng Giám Mục Hoa Kỳ tuyên bố rằng quyết định của Anh Giáo có ý nghĩa rất nghiêm trọng đến mối liên lạc với Giáo Hội Công Giáo và làm tổn hại đến những nỗ lực hiệp nhất của đức đương kim Giáo Hoàng đã cố gắng thực hiện trong 25 năm qua.
Hiện nay các giới chức tại Vatican tránh bình luận về vụ phong chức Giám Mục của giáo phái Episcopal cho người đồng tính, vì sắp sửa có cuộc gặp gỡ giữa Ðức Giáo Hoàng và Ðức Tổng Giám Mục Canterbury Rowan William. Các giới chức ở Tòa Thánh Vatican chỉ nói một cách tổng quát rằng đây là một “vấn đề.“
Giới quan sát cho rằng kết quả chuyển viếng thăm Ðức Giáo Hoàng của vị Tổng Giám Mục Canterbury vào ngày 4 tháng 10 tới đây sẽ phần nào cho biết mối liện hệ giữa hai Giáo Hội Anh Giáo và Công Giáo.
Giáo Hội Anh Giáo tách ra khỏi Giáo Hội Công Giáo vào năm 1534 về vụ Ðức Giáo Hoàng từ chối không cấp phép chuẩn cho vua Henry VIII nước Anh. Ðến thời Công Ðồng Vatican II diễn ra tại Roma vào những năm 1962-1965, người ta hy vọng mối quan hệ giữa hai Giáo Hội sẽ được cải thiện và trong suốt 25 năm trở lại đây, mối liên hệ giữa Anh Giáo và Công Giáo là mối quan tâm hàng đầu của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.Tuy nhiên, nỗ lực hiệp nhất giữa hai Giáo Hội đã gặp những trở ngại nghiêm trọng. Năm 1992, khi Giáo Hội Anh Giáo chính thức thừa nhận cho phụ nữ làm linh mục thì Giáo Hội Công Giáo chỉ truyền chức linh mục cho nam giới. Quyết định của Anh Giáo đã gây trở ngại nghiêm trọng mới trong tiến trình hoà giải giữa hai Giáo Hội. Ðồng thời, quyết định để phụ nữ làm linh mục đã gây chia rẽ chính Giáo Hội Anh Giáo vì vai trăm mục sư Anh Giáo đã về với Giáo Hội Công Giáo và trở thành linh mục.
Theo ông John Wilkins, chủ bút tờ báo Công Giáo Tablet ở Luân Ðôn cho rằng, vụ Anh Giáo phong chức linh mục cho nữ giới không gây sụp đổ cho mối liên hệ giữa hai Giáo Hội vì giữa vị cựu Tổng Giám Mục Canterbury là George Carey lúc đó và đức đương kim Giáo Hoàng Gioan Phaolô II có mối giao hảo rất thắm thiết. Trong 11 năm hai vị đã gặp gỡ nhau tất cả 6 lần.
Ngày nay, vụ phong chức Giám Mục cho một mục sư đồng tính luyến ái, theo chủ bút tờ Tablet, là một sự kiên gây đổ vỡ hoàn toàn cho tiến trình hiệp nhất giữa hai Giáo Hội. Ông nói: Hai Giáo Hội đang đi ngược chiều nhau.
Một ngày trước khi mục sư đồng tính V. Gene Robinson được phong làm Giám Mục phái Episcopal, thì Vatican đưa ra bản tuyên cáo kêu gọi người Công Giáo cũng như không Công Giáo đoàn kết lại chống lại việc thừa nhận hôn nhân đồng tính.
Ðức Giám Mục Stephen Blair, đặc trách vấn đề hiệp nhất của hội đồng Giám Mục Hoa Kỳ tuyên bố rằng quyết định của Anh Giáo có ý nghĩa rất nghiêm trọng đến mối liên lạc với Giáo Hội Công Giáo và làm tổn hại đến những nỗ lực hiệp nhất của đức đương kim Giáo Hoàng đã cố gắng thực hiện trong 25 năm qua.
Hiện nay các giới chức tại Vatican tránh bình luận về vụ phong chức Giám Mục của giáo phái Episcopal cho người đồng tính, vì sắp sửa có cuộc gặp gỡ giữa Ðức Giáo Hoàng và Ðức Tổng Giám Mục Canterbury Rowan William. Các giới chức ở Tòa Thánh Vatican chỉ nói một cách tổng quát rằng đây là một “vấn đề.“
Giới quan sát cho rằng kết quả chuyển viếng thăm Ðức Giáo Hoàng của vị Tổng Giám Mục Canterbury vào ngày 4 tháng 10 tới đây sẽ phần nào cho biết mối liện hệ giữa hai Giáo Hội Anh Giáo và Công Giáo.