Hơn 50 người chết và khoảng 150 người khác bị thương khi hai chiếc xe hơi chứa bom phát nổ dữ dội hồi trưa thứ Hai 25/08/2003 tại một khu vực thương mại của Mumbai (tên cũ là Bombay). Đức Giám Mục Percival Fernandes, tổng thư ký Hội Đồng Giám Mục Ấn, giám mục trong tổng giáo phận Bombay cho biết: “Chúng tôi lên án hành động khủng bố này. Chúng tôi cảm thấy sốc vì tội ác quá dã man ”. Đức Giám Mục Percival Fernandes cho phóng viên CWN biết thêm rằng: “Người dân ở đây cảm thấy choáng váng và âu lo vì có nhiều tin đồn là sẽ còn nhiều vụ nổ bom nữa”.
Theo Đức Giám Mục Fernandes, người dân ở đây vẫn “còn bị ám ảnh” bởi hàng loạt những vụ nổ bom vào năm 1993 tại Bombay, đặc biệt vụ 6 quả bom nổ đồng thời trong thành phố gây thiệt mạng cho 200 người. Vụ này xảy ra như là hậu quả của những vụ bạo loạn giữa người Hồi Giáo và người Ấn Độ Giáo mà trước đó đã làm 2000 người thiệt mạng. Được biết vào tháng 12 năm 1992, những người Ấn Độ Giáo đã kéo đổ đền thờ Hồi Giáo Babri tại Ayodhya. Hành động này đã là nguyên nhân gần nhất dẫn đến các vụ bạo loạn sau đó. Đền thờ Hồi Giáo Babri tại Ayodhya đã được xây từ hồi thế kỷ 16. Người Ấn Độ Giáo cho rằng trước đó nơi đây là đền thờ thần Ram của họ và người Hồi Giáo thời bấy giờ đã triệt hạ của họ để xây đền Babri. Hiện nay chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ nổ bom tai hại này. Tuy nhiên, các nguồn tin báo chí thì tin rằng vụ nổ này theo sau một báo cáo của Bộ Khảo Cổ Ấn Độ ủng hộ thuyết của người Ấn Độ Giáo. Bộ Khảo Cổ Ấn Độ cho rằng trên nền của ngôi đền Hồi Giáo hiện nay, trước đó là một ngôi đền thờ Ấn Độ Giáo đã bị người Hồi Giáo triệt hạ.