Vatican: Vụ giết dã man cụ John Geoghan trong tù, một cựu linh mục tại Tổng Giáo Phận Boston bị kết án lạm dụng tính dục là “một kết liễu thê lương cho một cuộc đời bi thảm”. Ðó là nhận xét của một giáo sĩ tại Vatican đã từng biết cụ Geoghan trong nhiều năm trước đây.
Ðức Ông John Abruzzese, một linh mục tại Tổng Giáo Phận Boston đang làm việc cho văn phòng thư ký của Thượng Hội Ðồng Giám Mục tại Roma, cho biết Ngài là một cậu bé giúp lễ trong thánh lễ mở tay của cựu Linh Mục Geoghan vào năm 1962.
Ðức Ông đã phát biểu vào ngày 25/8 “Ðiều làm phẫn nộ tôi nhất là ông ta có thể lạm dụng biết bao nhiêu trẻ em mà kho6ng ai nhận ra là con người ông bịnh hoạn như thế nào và cũng không cách chức ông khỏi thừa tác vụ”.
Cụ Geoghan bị huyền chức linh mục vào năm 1998, đã bị trói, bịt miệng và bị bóp cổ vào ngày 23/8 tại phong giam của cụ tại nhà tù quốc gia được canh gác cẩn mật Massachusetts ở Shirley.
Cụ John Geoghan đang ngồi tù năm thứ 2 trong bản án 10 năm vì lạm dụng tính dục và đã bị cáo xúc phạm đến hơn 130 trẻ em.
Ðức Ông Abruzzese nói: “Tôi lấy làm phẫn nộ cả đến những gì ông ta làm và cả đến những gì người ta đối xử với ông ấy”.
Ðức Tổng Giám Mục Julian Herranz, chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng Giải Thích các Văn Bản Luật Pháp, nói rằng Ngài cầu nguyện cho linh hồn Geoghan và cho người tù đã giết ông.
Ðức Tổng Herranz đã nói với Thông Tấn Xã Công Giáo Hoa Kỳ “Là những tín hừu Kitô, chúng ta phải cầu nguyện cho các linh hồn quá cố. Chúng ta không thể phán xét linh hồn, điều đó chỉ dành đặc quyền cho Thiên Chúa. Ðiều này hoàn toàn không có nghĩa là bào chữa cho tội lỗi. Chúng ta không thể coi thường tội lỗi. Ðiều này đối với thế giới xảy ra quá thường và quá dễ dàng”.
Ðức Tổng nói tiếp: “Tội lỗi càng nặng nề bao nhiêu, càng cần phải cầu nguyện bấy nhiêu, nhất là đối với những người có liên quan đến giáo hội”.
Khi nói đến tình trạng vơ đũa cả nắm, Ðức Tổng Giám Mục Herranz cảnh giác người Công Giáo phải nhớ cho rằng tình trạng khủng hoảng hiện nay quanh việc làm dụng tính dục và chứng thích tình dục đối với trẻ vị thành niên “chưa tới 1% trong tổng số linh mục tại Hoa Kỳ”.
Ngài chấn chỉnh rằng “Thực chất đưa ra công khai cho những vụ này dường như muốn làm lu mờ hình ảnh thiên chức linh mục và giáo hội. Quí vị không thể phỉ bảng 99% số linh mục chỉ vì hành động của 1%”
Ðức Tổng Giám Mục cũng xác định Giáo Hội Công Giáo lên án rõ ràng và mạnh mẽ đến sự lạm dụng tính dục trẻ em không phải chỉ nơi một vài linh mục, nhưng còn ngay cả đến các lãnh vực tình dục trong ngành du lịch và khiêu dâm trên mạng lưới internet.
Ðức Ông John Abruzzese, một linh mục tại Tổng Giáo Phận Boston đang làm việc cho văn phòng thư ký của Thượng Hội Ðồng Giám Mục tại Roma, cho biết Ngài là một cậu bé giúp lễ trong thánh lễ mở tay của cựu Linh Mục Geoghan vào năm 1962.Ðức Ông đã phát biểu vào ngày 25/8 “Ðiều làm phẫn nộ tôi nhất là ông ta có thể lạm dụng biết bao nhiêu trẻ em mà kho6ng ai nhận ra là con người ông bịnh hoạn như thế nào và cũng không cách chức ông khỏi thừa tác vụ”.
Cụ Geoghan bị huyền chức linh mục vào năm 1998, đã bị trói, bịt miệng và bị bóp cổ vào ngày 23/8 tại phong giam của cụ tại nhà tù quốc gia được canh gác cẩn mật Massachusetts ở Shirley.
Cụ John Geoghan đang ngồi tù năm thứ 2 trong bản án 10 năm vì lạm dụng tính dục và đã bị cáo xúc phạm đến hơn 130 trẻ em.
Ðức Ông Abruzzese nói: “Tôi lấy làm phẫn nộ cả đến những gì ông ta làm và cả đến những gì người ta đối xử với ông ấy”.
Ðức Tổng Giám Mục Julian Herranz, chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng Giải Thích các Văn Bản Luật Pháp, nói rằng Ngài cầu nguyện cho linh hồn Geoghan và cho người tù đã giết ông.
Ðức Tổng Herranz đã nói với Thông Tấn Xã Công Giáo Hoa Kỳ “Là những tín hừu Kitô, chúng ta phải cầu nguyện cho các linh hồn quá cố. Chúng ta không thể phán xét linh hồn, điều đó chỉ dành đặc quyền cho Thiên Chúa. Ðiều này hoàn toàn không có nghĩa là bào chữa cho tội lỗi. Chúng ta không thể coi thường tội lỗi. Ðiều này đối với thế giới xảy ra quá thường và quá dễ dàng”.
Ðức Tổng nói tiếp: “Tội lỗi càng nặng nề bao nhiêu, càng cần phải cầu nguyện bấy nhiêu, nhất là đối với những người có liên quan đến giáo hội”.
Khi nói đến tình trạng vơ đũa cả nắm, Ðức Tổng Giám Mục Herranz cảnh giác người Công Giáo phải nhớ cho rằng tình trạng khủng hoảng hiện nay quanh việc làm dụng tính dục và chứng thích tình dục đối với trẻ vị thành niên “chưa tới 1% trong tổng số linh mục tại Hoa Kỳ”.
Ngài chấn chỉnh rằng “Thực chất đưa ra công khai cho những vụ này dường như muốn làm lu mờ hình ảnh thiên chức linh mục và giáo hội. Quí vị không thể phỉ bảng 99% số linh mục chỉ vì hành động của 1%”
Ðức Tổng Giám Mục cũng xác định Giáo Hội Công Giáo lên án rõ ràng và mạnh mẽ đến sự lạm dụng tính dục trẻ em không phải chỉ nơi một vài linh mục, nhưng còn ngay cả đến các lãnh vực tình dục trong ngành du lịch và khiêu dâm trên mạng lưới internet.