Jerusalem -- Đức Thánh Cha đã quyết định bổ nhiệm Cha Jean-Baptiste Gourion, hiện là Đan viện trưởng của Đan viện “Đức Maria Mẹ Chúa Phục Sinh” ở Abu-Gosh (Israel), trở thành Tân Giám Mục Phụ tá Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Giêrusalem, Giám Mục hiệu toà Lydda.
Đức cha được phân công chăm sóc mục vụ cho tín hữu Công Giáo người Do Thái sống trong địa phận của Toà Thượng phụ Công Giáo Latin.
Cha Gourion sinh ngày 24-10-1934 ở Oran (Algeria), nơi ngài hoàn tất việc học trung học trước khi du học các môn khoa học tự nhiên và y khoa ở Đại học Paris (Pháp).
Sau khi được rửa tội vào Lễ vọng Phục Sinh ngày 05-04-1958 ở Tu viện Bec (Pháp), rồi 3 năm sau Cha Gourion gia nhập tu viện này, nơi ngài hoàn tất việc tu học Thần học và Triết học, và ngài được phong chức linh mục vào ngày 29-06-1967.
Năm 1976, cùng với 2 đồng nghiệp khác, ngài được bổ nhiệm làm Bề đến Abu-Gosh (Israel) để thành lập dòng Ẩn tu mới và làm bề trên ở đây.
Năm 1987, Cha trở thành tu viện trưởng đầu tiên và sau đó giữ chức hai nhiệm kỳ liên tiếp. Năm 1999, Tu viện Abu-Gosh được nâng lên thành Đan viện và ngài trở thành Đan viện trưởng đầu tiên, và được Toà Thượng phụ Công Giáo Latin của Giêrusalem ban phép lành vào ngày 11-07-1999.
Đức cha được phân công chăm sóc mục vụ cho tín hữu Công Giáo người Do Thái sống trong địa phận của Toà Thượng phụ Công Giáo Latin.
Cha Gourion sinh ngày 24-10-1934 ở Oran (Algeria), nơi ngài hoàn tất việc học trung học trước khi du học các môn khoa học tự nhiên và y khoa ở Đại học Paris (Pháp).
Sau khi được rửa tội vào Lễ vọng Phục Sinh ngày 05-04-1958 ở Tu viện Bec (Pháp), rồi 3 năm sau Cha Gourion gia nhập tu viện này, nơi ngài hoàn tất việc tu học Thần học và Triết học, và ngài được phong chức linh mục vào ngày 29-06-1967.
Năm 1976, cùng với 2 đồng nghiệp khác, ngài được bổ nhiệm làm Bề đến Abu-Gosh (Israel) để thành lập dòng Ẩn tu mới và làm bề trên ở đây.
Năm 1987, Cha trở thành tu viện trưởng đầu tiên và sau đó giữ chức hai nhiệm kỳ liên tiếp. Năm 1999, Tu viện Abu-Gosh được nâng lên thành Đan viện và ngài trở thành Đan viện trưởng đầu tiên, và được Toà Thượng phụ Công Giáo Latin của Giêrusalem ban phép lành vào ngày 11-07-1999.