Indonesia -- Những tín hiệu cảm thông và làm việc chung đang gia tăng một cách rõ ràng giữa Hồi giáo và Kitô giáo, điều này có thể thấy rõ ở Ambon, thủ phủ tỉnh của quần đảo Moluccas, Indonesia, nơi đẫm nước mắt vì các cuộc xung đột bạo lực từ tháng Giêng năm 1999 đến tháng 2 năm 2002.
Tin tức chuyển đến cho Thông tấn xã Công Giáo MISNA bởi các cha thuộc Trung tâm giáo phận Công Giáo Ambon, giải thích rằng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, đa số các viên chức công cũng như tư, chia thành 2 phe, một phe Hồi giáo, phe kia là Kitô giáo. Dựa vào các mối quan hệ giữa các cộng đồng tôn giáo dần dần trở lại bình thường, vài viên chức khác tôn giáo đã tìm cách vượt thắng và trở lại làm việc với nhau, như hồi trước năm 1999.
Thống đốc lâm thời của Moluccas, Sinyo Harry Sarundayang, đã ra lệnh trong ngày 17 tháng Tám - ngày độc lập của Indonesia - tất cả các rào cản sẽ được loại trừ và các viên chức tái hợp nhất với nhau. Để xác nhận rằng hòa bình đã thực sự trở lại với quần đảo, các cha của Trung tâm nói thêm rằng, một cuộc hội thảo sẽ sớm được tổ chức - có lẽ trong tháng Chín - ở Ambon về việc tái thiết thành phố sau ba năm xung đột. Các Đại sứ nước ngoài, các đại diện các hãng thông tấn quốc tế và các tổ chức mong rằng Chủng viện cũng sẽ được đề cập đến. Trong khi đó, thứ Bảy tới Hội đồng lập pháp tỉnh sẽ bầu Thống đốc và Phó Thống đốc mới của Moluccas.
Tin tức chuyển đến cho Thông tấn xã Công Giáo MISNA bởi các cha thuộc Trung tâm giáo phận Công Giáo Ambon, giải thích rằng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, đa số các viên chức công cũng như tư, chia thành 2 phe, một phe Hồi giáo, phe kia là Kitô giáo. Dựa vào các mối quan hệ giữa các cộng đồng tôn giáo dần dần trở lại bình thường, vài viên chức khác tôn giáo đã tìm cách vượt thắng và trở lại làm việc với nhau, như hồi trước năm 1999.
Thống đốc lâm thời của Moluccas, Sinyo Harry Sarundayang, đã ra lệnh trong ngày 17 tháng Tám - ngày độc lập của Indonesia - tất cả các rào cản sẽ được loại trừ và các viên chức tái hợp nhất với nhau. Để xác nhận rằng hòa bình đã thực sự trở lại với quần đảo, các cha của Trung tâm nói thêm rằng, một cuộc hội thảo sẽ sớm được tổ chức - có lẽ trong tháng Chín - ở Ambon về việc tái thiết thành phố sau ba năm xung đột. Các Đại sứ nước ngoài, các đại diện các hãng thông tấn quốc tế và các tổ chức mong rằng Chủng viện cũng sẽ được đề cập đến. Trong khi đó, thứ Bảy tới Hội đồng lập pháp tỉnh sẽ bầu Thống đốc và Phó Thống đốc mới của Moluccas.