Công Nghị Tỉnh Dòng Tên California

LOS ANGELES -- Tỉnh Dòng Tên California đã tổ chức Công nghị tại Loyola Marymount University, Los Angeles từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 8 năm 2003. Theo lệ, mỗi nhiệm kỳ Bề trên Giám tỉnh sẽ triệu tập công nghị một lần, công nghị lần vừa rồi được tổ chức năm 1996.

Với chủ đề “Partnership in Ministry,” Công nghị lần này qui tụ khoảng 550 tham dự viên; trong đó, cùng với số linh mục, tu sĩ dòng Tên, số lượng giáo dân tham dự là 220 người. Thành phần giáo dân tham dự đến từ các Giáo xứ, Nhà Tĩnh tâm, Đại học, Trung học. Họ là đại diện các giáo lý viên, hội viên các hội đoàn giáo xứ, giáo viên trung học, giáo sư đại học, và cả những cộng tác viên âm thầm trong những hoạt động mục vụ, linh thao, v.v…

Điểm trọng tâm trong những ngày hội thảo là Công nghị đã lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm cộng tác từ đại diện các thành phần giáo dân. Đáp lại lòng nhiệt thành của các cộng sự viên, các linh mục, tu sĩ cũng đã chia sẻ và nói lên tâm tư nguyện vọng thao thức ước mong của mình với các hoạt động của tỉnh dòng trong những ngày tháng sắp đến với lời mời gọi lòng nhiệt thành quảng đại cộng tác hơn nữa của các thành phần dân Chúa. Trong ý hướng đó, tỉnh Dòng cũng đã có những buổi kiểm thảo, hội thảo, và bàn thảo trong ánh sáng Lời Chúa, dựa vào sức mạnh của Thánh Linh và trên nền tảng linh đạo của Thánh sáng lập dòng I-nhã để hâm nóng lòng nhiệt thành yêu mến Giáo hội và quảng đại đồng hành với các Kitô hữu thuộc mọi chủng tộc cộng tác hơn nữa vào huyền nhiệm yêu thương và mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa.

Ở Công nghị lần này, sự hiện diện của ông bà Trần Công Bình (giáo dân Giáo xứ Chúa Ba Ngôi, San Jose), các ông Tạ Cường và Phạm Quang (đại diện cho phong trào Đồng hành California) đã ghi dấu những đóng góp âm thầm rất đáng trân trọng của giáo dân Việt Nam đối với tỉnh Dòng. Trong tình yêu Thiên Chúa, tỉnh Dòng đã có sự hiện diện của các linh mục, tu sĩ Việt Nam cùng với sự đóng góp rất nhiệt thành của các Kitô hữu. Nhờ ân sủng của Thiên Chúa, các linh mục, tu sĩ đã đón nhận được rất nhiều sự cộng tác từ phong trào Đồng Hành. Với di sản Linh đạo của Thánh tổ phụ I-nhã sự phát triển các nhóm linh thao gặt hái được rất nhiều ân sủng. Linh đạo Thánh I-nhã mời gọi mọi người sống yêu thương để ngợi ca và phụng sự Thiên Chúa. Nguyên lý nền tảng ấy đã gọi mời vị tử đạo tiên khởi của Giáo hội Việt Nam “lấy tình yêu đáp trả Tình Yêu, lấy mạng sống báo đền Mạng Sống.”

Cầu nguyện với nghi thức truyền thống Việt Nam -->

Ghi dấu sự hiện diện và đóng góp của con dân đất Việt, Công nghị đã có riêng một buổi cầu nguyện do các linh mục, tu sĩ Việt Nam trong tỉnh Dòng tổ chức. Các bạn trẻ trong nhóm “Clam Chowder” và các em trong đoàn vũ phụng vụ của cộng đoàn Tam Biên (Orange County) đã góp phần giới thiệu nghi thức phụng tự mang đậm sắc thái văn hóa Việt Nam với cờ điều, chiên trống, niệm hương dâng hương. Trong trang phục cổ truyền, Linh mục chủ tế đã giới thiệu về gương tử đạo của Á Thánh Anrê Phú Yên như “hạt lúa rơi vào lòng đất” đã mục nát để Giáo Hội Việt Nam được trổ sinh nhiều hoa trái đức tin và triển nở mùa gặt đức mến từ những hy sinh gieo trồng trong đức cậy của các nhà truyền giáo dòng Tên tiên khởi. Hôm nay, chàng thanh niên Anrê Phú Yên cũng đang cất tiếng mời gọi từng người sống như anh đã sống chỉ vì chính mỗi người chúng ta cũng đã đón nhận một Tình Yêu như anh đã lãnh nhận.

Những ngày Công nghị kết thúc trong niềm hân hoan vì những ân sủng đã lãnh nhận đồng thời cũng hứa hẹn một chặng đường tương lai hợp tác với mọi thành phần dân Chúa trong ánh sáng Công đồng Vaticanô 2. Một thời kỳ đòi hỏi sự cộng tác nhiệt thành và chủ động của dân Chúa trong giai đoạn mà Giáo hội địa phương đối diện với nhiều cam go thử thách. Nhưng đứng trước những cam go thử thách hôm nay cũng được gợi nhớ âm vang hôm xưa của Tổng Công Nghị thứ 32 (diễn ra đầu năm 1975 tại Rôma) nhắc nhở người tu sĩ dòng Tên khiêm tốn nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi, nhưng được Thiên Chúa yêu thương gọi mời vác Thập giá đồng hành với Đức Giêsu. Đồng hành với Đức Giêsu hôm nay cũng đồng nghĩa với đòi hỏi cam kết bước đi dưới cờ hiệu Thập giá trong mọi biến cố cam go vẫn vững vàng trong đức tin để thực thi công lý.

<-- Cha Bề Trên Thomas Smolich, S.J.

Chia sẻ trong Thánh lễ tạ ơn kết thúc Công nghị, cũng là hiệp thông để ngợi ca ân sủng và tri ân tình yêu mà Chúa đã ban tặng nhưng không cho tỉnh Dòng, cha Bề trên Giám tỉnh Thomas H. Smolich, S.J. đã mời gọi mọi người tìm về kinh nghiệm Linh thao của Thánh Ignatius để đón nhận huyền nhiệm tình yêu Thiên Chúa và can đảm thông phần mầu nhiệm Thập giá của Đức Kitô. Tình yêu ấy là cảm thông, là chia sẻ, là đồng hành song bước với anh chị em tín hữu. Tình yêu ấy không sợ mọi biến cố thăng trầm xô đẩy trên bước đường lữ hành của Hội Thánh bởi tình yêu ấy bước đi dưới bóng Thập giá cứu chuộc của Đức Kitô, Đấng đã hiến mạng sống mình vì yêu.

Đôi nét về Tỉnh Dòng Tên California:

  • Ngày 8 tháng 12 năm 1849, hai linh mục dòng Tên là cha John Nobili, S.J. và cha Michael Accolti, S.J. đặt những bước chân đầu tiên đến San Francisco, khai mở sứ vụ truyền giáo tại California.
  • Tỉnh dòng Tên California hiện có trên 440 linh mục, tu sĩ phục vụ tại 14 giáo xứ, 6 trường Trung học, 3 trường Đại học, và 8 trung tâm Mục vụ gia đình, xã hội, và tĩnh tâm trong 5 tiểu bang: California, Nevada, Utah, Arizona, và Hawaii.
  • Các bạn trẻ Việt Nam muốn tìm hiểu và gia nhập dòng Tên, xin mời liên lạc với cha Wayne R. Negrete, S.J. (wnegrete@calprov.org ) là Giám đốc phụ trách Ơn gọi của tỉnh Dòng.