VATICAN (ZENIT,org).- Lễ cung hiến Vương Cung Thánh Ðường Đức Bà Maria sẽ được cử hành ngày 5/8 hằng năm: "phép lạ xuống tuyết" đã xảy ra trong đêm 4 -5/8 năm 358 tại nơi hiện nay được đặt đài kỷ niệm Maria. Văn Phòng báo chí Tòa Thánh đã loan tin này và nhắc lại Vương Cung Thánh Ðường này là ngôi nhà đầu tiên dâng kính Đức Trinh Nữ Maria tại phương Tây.

Phép lạ" được thuật lại bằng một bức chạm nổi tại nhà nguyện đức Trinh Nữ bên trong Vương Cung Thánh Ðường.

Theo một thông cáo của kinh sĩ đoàn thuộc Vương Cung Thánh Ðường, nhiều cuộc diễn thuyết sẽ chuẩn bị ngày lễ cung hiến Vương Cung Thánh Ðường (5/8), do Hồng Y Francesco Mario Pompedda, chủ tịch Tối Cao Pháp Viện, do Hồng Y Sergio Sebastiani, chủ tịch Sở Tài Chánh Tòa Thánh (APSA), và do Hồng Y Virgilio No.

Ngày hôm sau 6/8, Ðức Hồng Y Carlo Furno, linh mục tổng hạt trưởng Vương Cung Thánh Ðường sẽ cử hành một Thánh lễ đại trào, trong Thánh lễ này cũng như lúc đọc kinh chiều kế tiếp, người ta sẽ tham dự một và chứng kiến trận mưa cánh hoa từ nóc nhà thờ, để nhớ "phép lạ' vào năm 358.

Theo truyền thống, Đức Trinh Nữ Maria hiện ra trong giấc mơ với hai người Roma, là đôi vợ chồng quý tộc, cũng như với Ðức Giáo Hoàng Libère (352-366), yêu cầu xây cất một nhà thờ dâng kính Mẹ.

Một trận tuyết rơi định rõ khu vực xây dựng đền thờ thứ nhất: một phép lạ thật sự khí tượng, tại Rome, trong tháng aout!

Gần một thế kỷ sau, sau khi Công đồng Epheso( 431) tuyên bố Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, Ðức Giáo Hoàng Sixtus III (432-440) cho xây vương cung bây giờ.

Đền Thờ Ðức Bà Cả, cũng được gọi là Ðền Thờ Đức Maria Xuống Tuyết, nhưng tên đầu tiên là Vương Cung Thánh Ðường libérienne, để kính nhớ Ðức Giáo Hoàng Libère, đền thờ này lưu giữ những di tích truyền thống Máng Cỏ Belem và ảnh Đức Maria "Phần rỗi dân Roma" ("Salus Populi Romani"), được người Roma cung kinh cách riêng và truyền thống dành cho thánh Sử Luca.