Viên chức Vatican bình luận về Ngày Thế giới Hòa bình sắp tới

VATICAN (Zenit.org).- Với tư cách là một diễn đàn đối thoại quốc tế và hòa bình thế giới, Liện Hiệp Quốc "không thể thay thể được", và "Tòa Thánh" không ngừng ủng hộ điều này”.

Ðức Tổng Giám Mục Renato Martino, chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình, đã đưa ra tuyên bố này hôm thứ Ba 22/7. Tuyên bố này được đưa ra để hướng về chủ đề mà Ðức Thánh Cha dành cho Ngày Hòa Bình Thế Giới 2004 "Luật Quốc tế, Một con đường cho Hoa Bình”. Ngày được cử hành vào 1/1 mỗi năm.

Khi loan báo chủ đề vào tuần trước đó, Tòa Thánh nói: "Nhân loại phải đương đầu với một thách đố quan trọng. Nếu không thành công trong việc tạo ra cho chính mình những cơ chế thật sự hiệu nghiệm trong việc loại trừ tai họa chiến tranh, thì có nguy cơ là luật của vũ lực sẽ thắng sức mạnh của luật pháp”.

Ðức Tổng Giám Mục Martinô đã nói chủ đề Ngày Thế giới tập trung sự chú ý vào Liên Hiệp Quốc, vì tầm quan trọng của Liên Hiệp Quốc như là diễn đàn duy nhất mà "qua các đại diện của nó, có thể cống hiến một diễn đàn đối thoại trên cấp bậc thế giới."

Ngài nói thêm Tòa Thánh xác tín rằng công ích trên khắp thế giới phải được theo đuổi với những cơ cấu thỏa đáng có tầm vóc quốc tế và đây không phải là cái gí mới mẻ,"

Tổng giám mục Martinô nguyên là quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc trong nhiều năm, Ngài ủng hộ sự cải tổ Liên Hiệp Quốc trong ít nhất qua hai lãnh vực: lãnh vực thứ nhất nhắm "trao quyền hành hợp pháp cho Hội đồng Bảo An để hành động."

Ðức Tổng Giám Mục thêm rằng lãnh vực thứ hai nhắm nắm chắc rằng quốc tế có thể " bảo đảm trật tự và an ninh tốt hơn, không những theo quan điểm chính trị và kinh tế, mà còn cả trong lãnh vực kinh tế và xã hội. Ví dụ, những vấn đề mới liên quan tới việc bảo vệ môi trường và sức khỏe, đòi hỏi những biện pháp khẩn cấp phải được mọi người tôn trọng”.

Ðức Tổng Giám Mục Martinô cũng thông báo đến việc cổ võ hòa bình thế giới, theo đó Hội đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình dự định tổ chức hai buổi họp trong mùa Thu sắp tới--một tại New York, có sự tham dự của ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan; một buổi họp thứ hai tại Paris, với sự tham dự của Tổng Giám Ðốc UNESCO Koichiro Matsuura”.