VATICAN (ZENIT.org).- Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của Đức Leo XIII, Vị Giáo Hoàng đưa ra kinh Mân Côi, Báo L'Osservatore Romano bằng tiếng Ý ngày 23/7 đã phổ biến bài báo nhấn mạnh đến những ân ban bí nhiệm của Giáo Hoàng "Rerum Novarum". Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã kính nhớ Ngài trong bài Huấn Dụ trước khi đọc kinh Truyền Tin hômg Chúa Nhật 20/7.
Thật sự Đức Leo XIII đã qua đời cách đây 100 năm vào ngày 20/7/1903. Ngài đã được lên ngôi ngày 3/3/1878 và được nổi tiếng hơn cả qua Thông điệp Xã Hội của ngài "Rerum Novarum".
Sau đây là đoạn trích từ báo “Quan Sát Viên Roma” ấn bản bằng tiếng Ý:
"Thời đại chúng ta, chúng ta cần ơn Chúa giúp cũng giống như thời đại vị thánh cả Dominique, mà Ngài đã cất cao ngọn cờ Mân côi của Đức Maria với tác dụng chữa lành những sự dữ trong thời đại của ngài
Vị Thánh cả này được trời soi sáng thấy rõ rằng muốn chữa trị trong thế kỷ của Ngài, không còn phương thuốc nào hiệu nghiệm cho bằng phương thuốc đem con người về với Ðức Giêsu-Kitô, Người là đường, là sự thật và là sự sống, và thúc đẩy họ quay về với Trinh Nữ, Đấng được ban quyền diệt trừ tất cả những sự rối đạo, là quay về với quan thầy của mình bên cạnh ThiênChúa.
Công thức kinh Mân côi được thánh Dominique sáng tác sao cho các mầu nhiệm được nhắc tới trong trật tự liên tiếp, và cách suy gẫm này được lồng vào với các kinh Kính mừng, và một kinh ngắn dâng lên Thiên Chúa, Cha của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Chúng ta, những người tìm kiếm một phương thuốc trị liệu những sự dữ tương tự, chúng ta có quyền tin rằng khi xử dụng cũng một kinh nguyện đã giúp thánh Dominique làm bao nhiêu sự lành cho toàn thế giới công Giáo, chúng ta có thể làm như thế để cất đi những tai họa thời đại chúng ta phải chịu"
Thật sự Đức Leo XIII đã qua đời cách đây 100 năm vào ngày 20/7/1903. Ngài đã được lên ngôi ngày 3/3/1878 và được nổi tiếng hơn cả qua Thông điệp Xã Hội của ngài "Rerum Novarum".
Sau đây là đoạn trích từ báo “Quan Sát Viên Roma” ấn bản bằng tiếng Ý:
"Thời đại chúng ta, chúng ta cần ơn Chúa giúp cũng giống như thời đại vị thánh cả Dominique, mà Ngài đã cất cao ngọn cờ Mân côi của Đức Maria với tác dụng chữa lành những sự dữ trong thời đại của ngài
Vị Thánh cả này được trời soi sáng thấy rõ rằng muốn chữa trị trong thế kỷ của Ngài, không còn phương thuốc nào hiệu nghiệm cho bằng phương thuốc đem con người về với Ðức Giêsu-Kitô, Người là đường, là sự thật và là sự sống, và thúc đẩy họ quay về với Trinh Nữ, Đấng được ban quyền diệt trừ tất cả những sự rối đạo, là quay về với quan thầy của mình bên cạnh ThiênChúa.
Công thức kinh Mân côi được thánh Dominique sáng tác sao cho các mầu nhiệm được nhắc tới trong trật tự liên tiếp, và cách suy gẫm này được lồng vào với các kinh Kính mừng, và một kinh ngắn dâng lên Thiên Chúa, Cha của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Chúng ta, những người tìm kiếm một phương thuốc trị liệu những sự dữ tương tự, chúng ta có quyền tin rằng khi xử dụng cũng một kinh nguyện đã giúp thánh Dominique làm bao nhiêu sự lành cho toàn thế giới công Giáo, chúng ta có thể làm như thế để cất đi những tai họa thời đại chúng ta phải chịu"