ROME (Zenit.org).- Hơn 500 nhà lãnh đạo các tôn Giáo lớn sẽ họp tại Aachen từ 7-9/9 để dự hội nghị do Giáo Phận Đức và Cộng đồng Sant'Egidio triệu tập
Hội thảo với khẩu hiệu "Giữa Chiến tranh và Hòa bình: các Tôn Giáo và Văn hóa gặp nhau," là hội nghị thế giới thứ 17 về "Những Con người và Tôn Giáo." Những hội nghị nhằm duy trì tinh thần của những cuộc họp quan trọng của các đại diện tôn Giáo vì hòa bình, được mời đến Assisi- Ý do Đức Giaon Phaolô II bắt đầu trong năm 1986.
Những người tham dự cuộc họp vào tháng 9 hy vọng còn có Sheikh Mohammed Ahmad At-Tayyib, Grand Mufti Ai cập, và Meir Lau, nguyên Giáo Trưởng của Israel..
Về phía Công Giáo có hơn 15 vị Hồng Y và thượng phụ Giáo hội Công Giáo dự định tham gia, cũng như những đại diện tất cả các Giáo hội Chính thống bao gồm một phái đoàn từ tòa Thượng Phụ Moscou, và Hội đồng Thế giới các Giáo hội. Những đại diện Phật Giáo, Ấn Giáo, Zoroastrian và Shintoist cũng sẽ tham dự cuộc họp.
Biến cố sẽ gồm có 30 cuộc hội thảo về những vấn đề như Trung Đông, án tử hình và bệnh Siđa tại châu Phi.
Có thể xem thêm chi tiết tại trang mạng http:// www.santegidio.org.
Hội thảo với khẩu hiệu "Giữa Chiến tranh và Hòa bình: các Tôn Giáo và Văn hóa gặp nhau," là hội nghị thế giới thứ 17 về "Những Con người và Tôn Giáo." Những hội nghị nhằm duy trì tinh thần của những cuộc họp quan trọng của các đại diện tôn Giáo vì hòa bình, được mời đến Assisi- Ý do Đức Giaon Phaolô II bắt đầu trong năm 1986.
Những người tham dự cuộc họp vào tháng 9 hy vọng còn có Sheikh Mohammed Ahmad At-Tayyib, Grand Mufti Ai cập, và Meir Lau, nguyên Giáo Trưởng của Israel..
Về phía Công Giáo có hơn 15 vị Hồng Y và thượng phụ Giáo hội Công Giáo dự định tham gia, cũng như những đại diện tất cả các Giáo hội Chính thống bao gồm một phái đoàn từ tòa Thượng Phụ Moscou, và Hội đồng Thế giới các Giáo hội. Những đại diện Phật Giáo, Ấn Giáo, Zoroastrian và Shintoist cũng sẽ tham dự cuộc họp.
Biến cố sẽ gồm có 30 cuộc hội thảo về những vấn đề như Trung Đông, án tử hình và bệnh Siđa tại châu Phi.
Có thể xem thêm chi tiết tại trang mạng http:// www.santegidio.org.