VATICAN -Phu nhân của Tổng thống Đài Loan đã gặp Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và trình ngài thư ngoại giao chúc mừng Đức Thánh Cha nhân 25 năm trên cương vị là người đứng đầu Giáo hội Công Giáoi.
Đệ nhất Phu nhân Wu Shu-chen đã gặp Đức Thánh Cha trong khoảng thời gian ngắn ngủi vào hôm Chúa nhật 20-07-2003 trong sân nhỏ dinh thự mùa hè của ngài bên ngoài Rôma sau khi ngài cầu nguyện và nói chuyện với 500 khách hành hương khoảng giữa trưa.
Sau buổi lễ 15 phút, Bà Wu, bị liệt trên chiếc xe lăn, đã đến chào Đức Thánh Cha, ngài vẫn còn ngồi với thính giả vây quanh. Đức Thánh Cha, 83 tuổi, đã khó khăn trong việc đứng dậy và đi vòng quanh trên chiếc xe lăn. ông Raymond Tai Rui-ming, đại sứ tại Tòa Thánh và các quan chức khác đã cùng bà Wu đến Catel Gondolfo.
Với tư các là Đại diện ngoại giao đặc biệt của Tổng thống Trần Thủy Biển, chồng bà, bà Wu đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Đức Thánh Cha và trình ngài một thư chúc mừng ngày kỷ niệm 25 năm Giáo hoàng của ngài vào tháng 10. Bức thư của Tổng thống Trần cũng bày tỏ những lời chúc tốt đẹp về sức khoẻ của Đức Thánh Cha.
James Huang Chih-fang, phát ngôn viên văn phòng Tổng thống Đài Loan, người có mặt trong đoàn của bà Wu, đã nói với báo chí rằng Đài Loan sẽ theo những Giáo huấn của Đức Thánh Cha về hoà bình và Đài Loan vẫn còn nằm trong mối đe doạ quân sự từ Trung Hoa lục địa.
Bà Wu đã đến Rôma vào ngày 19-07 trong một chuyến viếng thăm Tòa Thánh 3 ngày. Tại Châu Âu, Cộng hòa Trung Hoa (Đài Loan) chỉ có quan hệ ngoại giao đầy đủ với Tòa Thánh. Chuyến viếng thăm cũng là dịp để Ðài Loan biếu tấm séc 100.000 USD cho Toà Thánh Vatican vì những nỗ lực của Toà Thánh viện trợ cho Iraq thời hậu chiến.
Một cựu viên chức Toà Thánh Vatican yêu cầu giấu tên nói rằng Toà Thánh muốn chuyến viếng thăm được được giữ khiêm tốn, không muốn làm tổn hại đến tình trạng bế tắc hiện nay với Trung Quốc. Trung quốc vốn khăng khăng đòi quan hệ giữa Tòa Thánh với Đài Loan phải bị cắt đứt trước khi việc thảo luận quan hệ Bắc Kinh - VVatican. Theo lập trường của Trung Quốc, Toà Thánh đang có đại diện ngaọi giao ở Đài Bắc dù chỉ với một viên chức cấp thấp.
Mặt khác, cựu viên chức giải thích,Toà Thánh đã nói rõ ràng rằng sẽ không bị đe doạ bởi Trung Quốc”.
Ông nói với Thông Tấn xã Công Giáo UCAN rằng cuộc gặp giữa Đức Thánh Cha và bà Đệ nhất phu nhân được diễn ra trong nghi thức ngoại giao tối thiểu, cho thấy rằng Đài Loan có quan hệ ngoại giao đầy đủ với Toà Thánh đại diện bởi một đại sứ ở Rôma.
Các cuộc đối thoại không chính thức giữa Toà Thánh và Trung Quốc đã bị trì hoãn kể từ khi 5 giám mục được phong chức mà không có sự phê chuẩn của Đức Thánh Cha vào ngày 06-01-2000 và Đức Thánh Cha đã phong thánh cho 120 vị tử đạo Trung Hoa vào ngày 01-10 cùng năm.
Tháng trước, Quốc vụ khanh Toà Thánh, Đức Hồng y Angelo Sodano nói với TTXCG UCA rằng quan hệ vẫn còn “trong tình trạng bế tắc”.
Trong khi đó ở Rôma, Bà Wu tiếp đón Cha Luigi Galvan, Tổng thư ký của dòng Camillia. Bà cám ơn dòng Camillia đã thành lập các bệnh viện ở Đài Loan kể từ năm 1952. Đệ nhất Phu nhân đã bắt đầu chuyến viếng thăm châu Âu ở Đức, nơi “Kho báu của những Đứa Con của Thượng Đế: Bộ sưu tập lộng lẫy từ Viện Bảo tàng Quốc Gia, Đài Bắc” mở cửa triển lãm ngày 16-7 ở Alte Nationalgalerie (nhà trưng bày quốc gia cũ), Berlin. Cuộc trưng bày gồm hơn 400 vật cổ và kiệt tác của nghệ thuật Trung Hoa cổ.
Bà Wu đã đến Rôma vào ngày 19-07. Cầu thang di động được sử dụng đón bà ở phi trường theo lệ chỉ dành riêng cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II sử dụng.
Đệ nhất Phu nhân Wu Shu-chen đã gặp Đức Thánh Cha trong khoảng thời gian ngắn ngủi vào hôm Chúa nhật 20-07-2003 trong sân nhỏ dinh thự mùa hè của ngài bên ngoài Rôma sau khi ngài cầu nguyện và nói chuyện với 500 khách hành hương khoảng giữa trưa.
Sau buổi lễ 15 phút, Bà Wu, bị liệt trên chiếc xe lăn, đã đến chào Đức Thánh Cha, ngài vẫn còn ngồi với thính giả vây quanh. Đức Thánh Cha, 83 tuổi, đã khó khăn trong việc đứng dậy và đi vòng quanh trên chiếc xe lăn. ông Raymond Tai Rui-ming, đại sứ tại Tòa Thánh và các quan chức khác đã cùng bà Wu đến Catel Gondolfo.
Với tư các là Đại diện ngoại giao đặc biệt của Tổng thống Trần Thủy Biển, chồng bà, bà Wu đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Đức Thánh Cha và trình ngài một thư chúc mừng ngày kỷ niệm 25 năm Giáo hoàng của ngài vào tháng 10. Bức thư của Tổng thống Trần cũng bày tỏ những lời chúc tốt đẹp về sức khoẻ của Đức Thánh Cha.
James Huang Chih-fang, phát ngôn viên văn phòng Tổng thống Đài Loan, người có mặt trong đoàn của bà Wu, đã nói với báo chí rằng Đài Loan sẽ theo những Giáo huấn của Đức Thánh Cha về hoà bình và Đài Loan vẫn còn nằm trong mối đe doạ quân sự từ Trung Hoa lục địa.
Bà Wu đã đến Rôma vào ngày 19-07 trong một chuyến viếng thăm Tòa Thánh 3 ngày. Tại Châu Âu, Cộng hòa Trung Hoa (Đài Loan) chỉ có quan hệ ngoại giao đầy đủ với Tòa Thánh. Chuyến viếng thăm cũng là dịp để Ðài Loan biếu tấm séc 100.000 USD cho Toà Thánh Vatican vì những nỗ lực của Toà Thánh viện trợ cho Iraq thời hậu chiến.
Một cựu viên chức Toà Thánh Vatican yêu cầu giấu tên nói rằng Toà Thánh muốn chuyến viếng thăm được được giữ khiêm tốn, không muốn làm tổn hại đến tình trạng bế tắc hiện nay với Trung Quốc. Trung quốc vốn khăng khăng đòi quan hệ giữa Tòa Thánh với Đài Loan phải bị cắt đứt trước khi việc thảo luận quan hệ Bắc Kinh - VVatican. Theo lập trường của Trung Quốc, Toà Thánh đang có đại diện ngaọi giao ở Đài Bắc dù chỉ với một viên chức cấp thấp.
Mặt khác, cựu viên chức giải thích,Toà Thánh đã nói rõ ràng rằng sẽ không bị đe doạ bởi Trung Quốc”.
Ông nói với Thông Tấn xã Công Giáo UCAN rằng cuộc gặp giữa Đức Thánh Cha và bà Đệ nhất phu nhân được diễn ra trong nghi thức ngoại giao tối thiểu, cho thấy rằng Đài Loan có quan hệ ngoại giao đầy đủ với Toà Thánh đại diện bởi một đại sứ ở Rôma.
Các cuộc đối thoại không chính thức giữa Toà Thánh và Trung Quốc đã bị trì hoãn kể từ khi 5 giám mục được phong chức mà không có sự phê chuẩn của Đức Thánh Cha vào ngày 06-01-2000 và Đức Thánh Cha đã phong thánh cho 120 vị tử đạo Trung Hoa vào ngày 01-10 cùng năm.
Tháng trước, Quốc vụ khanh Toà Thánh, Đức Hồng y Angelo Sodano nói với TTXCG UCA rằng quan hệ vẫn còn “trong tình trạng bế tắc”.
Trong khi đó ở Rôma, Bà Wu tiếp đón Cha Luigi Galvan, Tổng thư ký của dòng Camillia. Bà cám ơn dòng Camillia đã thành lập các bệnh viện ở Đài Loan kể từ năm 1952. Đệ nhất Phu nhân đã bắt đầu chuyến viếng thăm châu Âu ở Đức, nơi “Kho báu của những Đứa Con của Thượng Đế: Bộ sưu tập lộng lẫy từ Viện Bảo tàng Quốc Gia, Đài Bắc” mở cửa triển lãm ngày 16-7 ở Alte Nationalgalerie (nhà trưng bày quốc gia cũ), Berlin. Cuộc trưng bày gồm hơn 400 vật cổ và kiệt tác của nghệ thuật Trung Hoa cổ.
Bà Wu đã đến Rôma vào ngày 19-07. Cầu thang di động được sử dụng đón bà ở phi trường theo lệ chỉ dành riêng cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II sử dụng.