Giáo Phụ Gregoire III Laham tại Damascus, Syria
CASTEL GANDOLFO, Ý (CNS) -- Đức Thánh Cha Benedict XVI kêu gọi hòa giải và tôn trọng nhân quyền tại Syria và Libya nơi các chính quyền đã dùng bạo lực để cố gắng dẹp tan các cuộc chống đối nhằm tranh đấu cho dân chủ.

Đức Thánh Cha nói ngày 7 tháng 8 vào cuối bài diễn từ của ngài sau kinh Truyền Tin với các khách hành hương tụ tập trong sân trong của dinh nghỉ hè của giáo hoàng tại Castel Gandolfo: "Tôi hết sức lo ngại theo dõi các tin tức về các giai đoạn ngày càng thêm bạo động mãnh liệt tại Syria."

Một vụ đàn áp dân chống đối tại Hama, Syria, ngày 5 tháng 8 đã khiến cho trên hai mươi người thiệt mạng. Liên Hiệp Quốc cho hay “có khoảng 2.000 người đã bị chết trong các vụ đụng độ tại Syria kể từ khi người dân xuống đường vào trung tuần tháng Ba để đòi hỏi tự do cho dân chúng nhiều hơn. Sự đàn áp bạo tàn của chính quyền đã bị Liên Hiệp Quốc, kể cả Uỷ Ban An Ninh và các giới chức cao cấp cũng như các lãnh tụ các quốc gia trên thế giới lên án dữ dội."

Đức Thánh Cha cũng dùng bải giảng sau kinh Truyền Tin để kêu gọi sự chú ý đến "Libya nơi quyền lực của vũ khí đã không giải quyết được tình hình."

Đức Thánh Cha kêu gọi "các tín hữu Công Giáo cầu nguyện để có một nỗ lực cho việc hòa giải sẽ thay thế cho những chia rẽ và hận thù” tại Syria, và cộng đồng quốc tế, đã từng yểm trợ tại Libya với các vụ oanh tạc của Liên Hiệp Quốc, sẽ cố gắng tìm kiếm “một kế hoạch hòa bình cho quốc gia này qua việc hòa đàm và đối thoại xây dựng.”

Giáo phụ Melkite Gregoire III Laham tại Damascus, Syria, nói với Radio Vatican là ngài cảm tạ Đức Thánh Cha về lời kêu gọi cầu nguyện và tình thương yêu ngài dành cho Trung Đông.

Giáo phụ nói: "Chúng tôi đã kêu gọi tất cả mọi Kitô hữu phải cầu nguyện hàng ngày trong thánh đường cho hòa bình và hòa giải, kể cả cho những người anh chị em Hồi giáo chúng ta để đối phó với tình trạng này.”

Ngài nói: "Chúng tôi không sợ Hồi giáo. Với tình yêu Thiên Chúa ban cho chúng ta, Kitô hữu và người Hồi giáo có thể vượt thắng cơn khủng hoảng này và tình trạng bi thảm này trong thế giới Ả Rập và tiếp tục đồng hành với nhau – Kitô hữu, Hồi giáo và Ả Rập – trên đường tiến tới hòa bình, phát triển, tự do và dân chủ.”

Đức Tổng Giám Mục Mario Zenari, sứ thần Tòa Thánh tại Syria, đã nói trên đài Radio Vatican Radio là Syria đã và tiếp tục sẽ là “một quốc gia gương mẫu về quan điểm hòa điệu giữa các tín ngưỡng và tôn trọng hỗ tương giữa đa số Hồi giáo và thiểu số Kitô giáo."

Sứ thần nói: "Chúng tôi hy vọng bầu khí này sẽ tiếp tục và chúng tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ tìm được một phương cách, trên hết để chặn đứng mọi việc đổ máu.”