Giải cứu con tin tại nhà thờ Công Giáo Iraq làm nhiều người chết

Ít nhất 37 người thiệt mạng khi binh lính Iraq ập vào một nhà thờ Công giáo ở thủ đô Baghdad để giải cứu con tin đang bị phiến quân cầm giữ.

Trong số người chết có 25 con tin và bảy thành viên lực lượng an ninh Iraq, cùng ít nhất năm kẻ tấn công.

Khoảng 100 người đang ở bên trong nhà thờ Đức Mẹ Cứu rỗi để tham gia buổi lễ chiều khi bị tấn công.

Được tin các tay súng đã đòi trả tự do cho các dân quân al-Qaeda hiện đang bị giam tại Iraq.

Kênh truyền hình địa phương al-Baghdadiya nói đã nhận được một cú điện thoại từ một người tự nhận là thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq, tức một nhóm dân quân Sunni bao gồm cả chi nhánh al-Qaeda tại Iraq.

Tin cho hay những kẻ tấn công không phải người Iraq mà là người Ả rập từ nước ngoài.

Vụ tấn công xảy ra hai ngày sau khi có vụ đánh bom liều chết vào một quán cà phê ở tỉnh Diyala làm 21 người chết.

Nổ lớn

Người dân sống tại quận Karada của thủ đô Baghdad, nơi vụ tấn công xảy ra, nói đã nghe một tiếng nổ lớn xảy ra vào khoảng 1700 giờ chiều giờ địa phương (1400 GMT), sau đó là tiếng súng.

Cảnh sát nói một nhóm người có vũ khí đã tấn công tòa nhà Thị trường Chứng khoán Iraq trước khi chuyển sang nhà thờ đối diện, giao tranh với cảnh vệ và tiêu diệt một số người.

Lực lượng an ninh sau đó đã bao vây nhà thờ và cách ly khu vực. Trực thăng cũng được điều đến hiện trường. Sau đó họ tấn công vào bên trong.

Các nhân chứng gần đó nói họ nghe thấy hai tiếng nổ bên trong nhà thờ và nhiều tiếng súng nữa.

Một nhân chứng có mặt bên trong nhà thờ đực hãng AFP dẫn lời nói các tay súng đã "vào bên trong sảnh và bắn chết ngay linh mục".

Được biết các tay súng cũng tung lựu đạn nhiều lần và cho nổ bom gài trên người.

Đã không có thương lượng gì giữa lực lượng an ninh và các kẻ tấn công trước khi quân đội tràn vào nhà thờ.

Nhân chứng cũng nói đã thấy lính Mỹ tại hiện trường và trực thăng của quân Mỹ bay phía trên nhưng mức độ tham gia của họ hiện chưa rõ.

Chỉ huy cảnh sát tại đông nam Baghdad, Chuẩn tướng Ali Ibrahim, nói chiến dịch đã kết thúc và các con tin đã được trả tự do.

Trong những năm gần đây, nhiều nhà thờ đã bị đặt bom, linh mục bị bắt cóc và giết hại.

Thế nhưng phóng viên của chúng tôi cho biết chưa có vụ bắt con tin nào như lần này.

Tại Iraq có khoảng 1,5 triệu người theo Thiên Chúa giáo. Nhiều tín đồ đã rời Iraq ra nước ngoài kể từ khi bắt đầu cuộc chiến năm 2003.