Trong một buổi hội thoại được truyền đi qua Internet do Vatican tổ chức hôm 28/1/2003, Đức Hồng Y Edward M. Egan của New York nói các vị thanh tra vũ khí của Liên Hiệp Quốc cần khẳng định Iraq có "một mối đe dọa rõ ràng và thực sự" trước khi hành động quân sự có thể được biện minh.

Trong khi "không thể phủ nhận được là nhiệm vụ của các vị thanh tra rất khó khăn, điều cần thiết là sự thật về những mối đe dọa cần phải được thiết lập không có chút hoài nghi nào". Không có cuộc chiến nào "được coi là hợp pháp mà không có một kiến thức rõ ràng và chắc chắn về hiểm họa".

Đức Hồng Y cũng đã nhắc đến những nguyên tắc được Chân Phước Giáo Hoàng Gioan XIII đưa ra trong thông điệp "Pacem in Terris" (Hòa Bình Dưới Thế). Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng ngay cả khi các thanh tra vũ khí khẳng định mối hiểm họa cộng đồng quốc tế không thể "hối hả lao vào chiến tranh".