New York, 23/11/ 07 - Chương Trình Chống Bệnh AIDS của Liên Hiệp Quốc thú nhận phóng đại những con số thống kê về số người thực sự mắc bệnh AIDS trên thế giới.

Theo bản phúc trình đang trên mạng lưới LifeSiteNews.com, chiến thuật phóng đại này nhằm làm cho các kỹ nghệ chăm sóc người bệnh AIDS được liên tục đòi hỏi những khoản trợ cấp kếch sù và do đó các kỹ nghệ này được hưởng mối lợi.

Thứ Ba vừa qua cơ quan phòng chống bệnh AIDS của Liên Hiệp Quốc gọi tắt là UNAIDS đã công bố bản phúc trình hằng năm trong đó thừa nhận tổng số người mắc bệnh AIDS trên thế giới đã giảm sút cách rõ rệt. LHQ phải đưa ra viễn cảnh mới vì các khoa học gia chuyên về bệnh này chứng minh cho thấy cách lượng định và tiên đoán số người sẽ mắc bệnh của cơ quan LHQ là sai với thực tế.

Bản phúc trình trên mạng lưới LifeSite.com báo cáo rằng Bác Sĩ James Chin, nguyên chủ tịch tổ chức Y Tế Thế Giới từ năm 1987-1992 và các Bác Sĩ Edward Green và Daniel Halperin, từng phục vụ tại các đơn vị lo về bệnh AID ở LHQ và và Hoa Kỳ đã thu thập và công bố các dữ kiện mới, buộc cơ quan LHQ phải thừa nhận những con số của mình là sai lạc

Theo tờ Washington Post, Bác Sĩ Chin đã cho rằng những con số của LHQ là quá đáng. Theo Bác Sĩ Chin thế giới chỉ có khoảng 25 triệu trường hợp mắc bệnh AIDS trong khi đó LHQ phỏng định là 33 triệu trường hợp

Cơ quan phòng chống bệnh AID tại Hoa Kỳ cho rằng có sự sai biệt là vì các số liệu người bị bệnh AIDS ở Ấn Độ và tại các quốc gia vùng sa mạc Sahara, Phi Châu đã bị phóng đại đến một nửa

Bà Helen Epstein, tác giả một quyển sách mới xuất bản gần đây cho tờ Washington Post biết “Tại LHQ, đang có khuynh hướng khuếch đại bệnh này đến mức báo động cho phù hợp với các cuộc gây qũy chống bệnh AIDS.”