Theo VnExpress, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội đề ra chương trình cai nghiện 50,000 người trong năm 2003 . Mỗi tỉnh, thành phố ít nhất phải tổ chức cai nghiện và quản lý giám sát được 60% người có hồ sơ quản lý.

Các trung tâm xã hội phải đặt mục tiêu chữa trị, giáo dục cho 6.000 gái mại dâm. Với những tỉnh trọng điểm về tệ nạn này như TP HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng..., cần xoá bỏ cơ bản các tụ điểm mại dâm công cộng và các ổ nhóm mại dâm trá hình, có tổ chức.

Hiện nay toàn quốc có 112.070 người nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý. Ngoài ra, còn 20.000 người đang học tập, cải tạo tại các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, trại tạm giam của ngành công an. Tình hình nghiện ma túy trong cán bộ công nhân viên chức, học sinh, sinh viên chưa có dấu hiệu giảm. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, cả nước hiện có 1.360 học sinh, sinh viên nghiện, trong đó có 544 em đã nghỉ học.
TP HCM có số đối tượng nghiện cao nhất. Năm 2002, thành phố đưa toàn bộ khoảng 17.000 người nghiện vào trung tâm cai, nhưng thực tế đã đưa tới 22.000 người. Hiện, số người nghiện của địa phương ước tính lên tới 30.000. Những con số trên đây là số liệu chính thức của nhà nước. Thực tế, thường là gấp đôi, gấp ba.