São Paulo – Chỉ hai tuần sau khi Đức Thánh Cha từ giã Ba Tây, hôm 29/5/2007, tổng thống Luiz Inacio "Lula" da Silva đã công bố việc trợ giá 90% cho các thuốc viên ngừa thai, kể cả viên thuốc “ngày hôm sau”, tức là viên thuốc phá thai. Ông Lula cho biết mục đích của việc phân phối thuốc ngừa thai giá hạ là để “những phụ nữ nghèo được bình quyền với những phụ nữ giàu có trong việc quyết định số con mà họ muốn”. Ông bày tỏ hy vọng chương trình bán thuốc ngừa thai này sẽ có thể bán ra được 50 triệu viên trong một năm.

Lập trường này của ông Lula là hoàn toàn ngược lại những gì ông đã tuyên bố một ngày trước khi Đức Thánh Cha đến viếng thăm Ba Tây theo đó bản thân ông “hoàn toàn chống lại việc phá thai”.

José Temporao, bộ trưởng Y tế Ba Tây, một người rất quyết liệt phò phá thai tuyên bố rằng 10,000 nhà thuốc tây do chính quyền kiểm soát sẽ bày bán các loại thuốc này ngay lập tức.

Dịp này José Temporao hí hửng tuyên bố rằng ông ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc hợp pháp hóa phá thai.