Tân Đề Li -Trong tuyên bố đưa ra ngày 11/1/2007, Hội Đồng Toàn Kitô Giáo Ấn Độ đã lên án quyết định của nhà cầm quyền bang Madhya Pradesh ngăn cản đám cưới giữa hai thanh niên nam nữ. Chú rể là người Công Giáo trong khi cô dâu là người Ấn Giáo. Các thầy mo Ấn Giáo nhất quyết cho rằng hôn nhân này sẽ nhất thiết dẫn đến việc cải đạo của cô dâu, một điều bị luật pháp bang này cấm đoán. Do đó, họ đã yêu cầu các cơ quan hành chánh không cấp giấy hôn thú. Đi xa hơn nữa, cảnh sát đã được yêu cầu can thiệp để cản trở đám cưới.

Dù cô dâu đã đe dọa tự tử nếu không được lấy người mình thương, Hội Đồng Toàn Kitô Giáo Ấn Độ cho biết các thầy mo vẫn khăng khăng giữ vững lập trường buộc các viên chức nhà nước đừng cho họ đăng ký kết hôn. Thỉnh cầu của họ xin được đăng ký kết hôn đã bị bác 3 lần. Nếu không có giấy đăng ký, họ không được phép tổ chức đám cưới.

Chính quyền bang Madhya Pradesh do đảng Ấn Giáo cực đoan Bharatiya Janata Party lãnh đạo.