(Vatican) Công Báo Tòa Thánh, tờ Quan Sát Viên Rôma, số ra ngày 27/9/2006, đã bày tỏ sự đau buồn việc một linh mục El Salvador bị du đảng đánh đến chết. Trên trang bìa, tờ Quan Sát Viên Rôma chạy một hàng tít lớn: “El Salvador: Linh Mục Bị Giết Dã Man” để tường trình về cái chết thương tâm của cha Ricardo Antonio Romero, 53 tuổi, tại Acajutla, El Salvador.

Theo nguồn tin cảnh sát địa phương, cha Romero, cha xứ họ đạo Sonsonate trên đường đi thăm một bệnh nhân ở Acajutla về đã bị một nhóm côn đồ, từ địa phương gọi là “maras”, chặn lại và dùng gậy gộc đánh đập ngài cho đến chết.

Thông tấn xã Công Giáo Misna (Missionary International Service News Agency) cho biết tình hình an ninh tại địa phương này rất tệ hại. Các nhóm du đảng “maras” chịu trách nhiệm cho các vụ giết người ở mức độ tối thiểu một người chết mỗi ngày.

Công Báo Tòa Thánh ghi nhận rằng các khám nghiệm y khoa cho thấy cha Romero chết vì bị chấn thương sọ não, có lẽ là do bị một tảng đá lớn đập vào đầu ngài.

Theo thống kê vừa được thực hiện trong tháng 7 vừa qua, El Salvador có 6,822,300 dân trong đó 83% là người Công Giáo.