Bài 9: Những Người Cổ Võ Chống Lại Hình Ảnh Khiêu Dâm Hài Lòng Vì Việc Đề Nghị Ra Tên Miền .XXX Bị Đổ Vở

Washington, D.C. (CNA).- Một trận chiến kèo dài 5 năm về việc Công Ty Đặc Trách Việc Gán Tên Miền và Số Trên Mạng Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers hay ICANN) có nên triển khai một tên miền .XXX dành riêng cho các trang web tục tĩu, khiêu dâm cuối cùng đã chấm dứt sau khi công ty này từ chối lời đề nghị vào tuần qua trong một cuộc bỏ phiếu với 9 phiếu chống và 5 phiếu thuận.

Lời đề nghị nên dành ra tên miền .XXX riêng đã được xôn xao kể từ năm 2001, thế nhưng quyết định về điều này đã bị trì hoãn rất nhiều lần.

Nữ Luật Sư Jan LaRue
Theo tờ báo Tin Tức Hằng Ngày TG, thì những người đề xướng cho tên miền này tranh cãi rằng với tên miền như vậy sẽ giúp cho việc quản lý và theo dõi các trang web về khiêu dâm, tục tĩu được dễ dàng hơn. Còn những người chống đối thì tranh cải rằng việc đưa ra tên miền này chẳng khác nào việc lên tiếng chính thức hợp pháp hóa chuyện kinh doanh về các hình ảnh khiêu dâm, tục tĩu; và mở cửa cho hưu chạy với việc tạo ra nhiều nội dung về khiêu dâm và tục tĩu hơn.

Vào tháng sáu vừa qua, ICANN đã bỏ phiếu để đưa ra sự chấp thuận sơ khởi về dự án này. Thế nhưng nó bị trì hoãn lại vào tháng tám năm 2005 theo yêu cầu của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ, vốn cho biết rằng Bộ “có những quan tâm” về đề nghị này.

Tổ Chức Những Người Phụ Nữ Quan Tâm của Hoa Kỳ (Concerned Women of America hay CWA) khen ngợi quyết định của ICANN. Trưởng tư vấn của CWA là Bà Jan LaRue nói rằng Bà đã gặp gỡ các viên chức của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ vào năm ngoái để bày tỏ sự chống đối kịch liệt về việc đưa ra tên miền này dành cho ngành kinh doanh tục tĩu, khiêu dâm.

Theo Bà LaRue, sau hàng ngàn email được gởi đến Bộ Thương Mại, chính quyền của Tổng Thống Bush đã công bố về sự phản kháng của chính phủ về việc đề nghị ra một tên miền này. Những lá thư chống đối cũng được gởi đến Paul Twomey, CEO của ICANN.

Trong cuộc họp báo, Bà LaRue nói rằng: “Chúng tôi chống lại điều này vì rất nhiều lý do, thế nhưng lý do rõ ràng nhất chính là những trang web khiêu dâm, tục tĩu và đồi trụy này đựơc tự do giữ các tên miền hiện hành của họ, chẳng hạn như:. COM, và sau đó họ lại muốn thêm vào tên miền. XXX

Việc bỏ phiếu như vậy chứng tỏ cho thấy được sức mạnh của những người dân bình thường khi họ lên tiếng chống lại những kẻ phá vở quyền hành, những người nghĩ rằng họ có thể điều khiển vũ trụ này mà không hề gặp được bất kỳ sự chống đối nào. Đây là một chiến thắng chống lại một ngành kỷ nghệ khiêu dâm trị giá hàng tỉ đô la, và nổ lực suốt 6 năm của ngành kỷ nghệ khiêu dâm này
.”

Ông Twomey - CEO của ICANN
Ông Twomey nói với các nhà báo rằng quyết định của ban điều hành ICANNkhông phải là vì những lý do chính trị.”

Thế nhưng, theo tờ báo Tin Tức Hằng Ngày TG thì “việc đó không làm chấm dứt Ủy Viên đặc trách về Thông Tin và Truyền Thông Xã Hội của Cộng Đồng Châu Âu là Vivian Reding lên tiếng tố cáo Bộ Thương Mại Hoa Kỳ trong việc can dự chính trị vào quyết định của ICANN.”

Một số người đề xướng cho ý kiến này đã tố cáo chính phủ Hoa Kỳ trong việc muốn dành quyền kiểm soát trên mạng Internet. Để đưa ra một sự thay đổi về cấu trúc tên miền, ICANN phải cần có sự đồng ý của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ.

Cũng theo tờ báo Tin Tức Hằng Ngày TG, một số người tố cáo chính phủ Hoa Kỳ trong việc đeo đuổi chính sách “bàn tay ẩn” theo vẽ bề ngoài, thế nhưng bên trọng lại ngấm ngầm chịu trách nhiệm cho việc trì hoãn và sau đó giết chết tên miền .XXX

Dịch lại bài viết này, hòng kêu gọi các bậc phụ huynh nếu thấy chói tai, vướng mắt về bất kỳ điều sằn bậy nào, vốn có cơ may hủy diệt đạo đức luân lý của các con em chúng ta, thì chúng ta phải mạnh dạn, phải lớn tiếng ra tay hành động, bằng mọi cách, trong phạm vi có thể, để khống chế lại những hoạt động "tày trời" và "dã man" này của các công ty hay những cá nhân nào có quyền thế, để uy hiếp dân lành.

Mời các bậc phu huynh hãy tiếp tục dõi theo bài viết ngày mai có nhan đề “Television: The Default Educator of Society.”