Sáng hôm nay, tàu sân bay Kity Hawk của Hoa Kỳ và 2 chiến hạm tháp tùng sẽ ghé cảng Hồng Kông và lưu lại đây trong 5 ngày.
Người phát ngôn của đặc khu Hồng Kông cho hay đoàn tầu chở theo khoảng 7,000 binh sĩ Mỹ.

Ðây là đoàn tầu thứ nhì của Hoa Kỳ ghé thăm Hồng Kông. Mới tuần trước, tầu sân bay Constellation và 6 chiến hạm tháp tùng đã rời Hồng Kông sang công tác ở vùng Vịnh.

Trước khi tầu sân bay Kity Hawk và các chiến hạm tháp tùng ghé cảng Hồng Kông, Ðô đốc Steve Kunkel, tư lệnh đoàn tầu nói với báo chí ông hy vọng chuyến viếng thăm sẽ giúp giảm bớt những dố kỵ, nghi ngờ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Ðô đốc Kunkel nói thêm rằng Washington mong muốn tăng cường quan hệ với Bắc Kinh, và mối quan hệ giữa hai nước sẽ góp phần tạo ổn định cho toàn khu vực. (RFA)