Tin Vatican (Apic 29/03/2006) - Ngược lại với những thông tin trước đây, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI sẽ không đi thăm Vương Quốc Anh vào năm 2007. Các giám mục Anh Quốc đã cho biết như thế hôm thứ Ba, ngày 28 tháng 3 năm 2006.

Ðược biết hôm ngày 15 tháng 3 năm 2006, nhật báo Anh Quốc "Daily Mirror" đã loan báo là theo nguồn tin riêng, thì Ðức Bênêđitô XVI sẽ đến thăm Anh Quốc vào tháng 9 năm 2007, để kỷ niệm 25 năm Ðức Gioan Phaolô II đến thăm Anh Quốc, vào năm 1982. Ðược biết Anh Giáo đã ly khai với Giáo Hội Công Giáo vào thế kỷ thứ XVI, và hiện nay, tại Anh Quốc, có khoảng 4 triệu người Công Giáo. Theo chương trình dự trù, thì vào tháng 5 năm 2007, ÐTC sẽ đi hành hương Ðền Thánh Ðức Mẹ tại Aparecida, bên Brazile, để khai khạc Phiên Họp Khoáng Ðại lần thứ V, của Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ Latinh, gọi tắt là CELAM. Ngoài ra, có thể là vào thời điểm tháng 9 năm 2007, ÐTC có thể sẽ đi hành hương Ðền Thánh Ðức Mẹ tại Mariazell, bên Áo.

Tháng 9 năm 2006, ÐTC sẽ về thăm quê hương Ðức Quốc. Theo nguồn tin từ Vatican, thì chuyến viếng thăm có thể diễn ra từ ngày 10 đến 15 tháng 9 năm 2006, và địa điểm chính là vùng miền Nam Nước Ðức, nhất là nơi quê sinh trưởng của ÐTC.

Cũng trong năm 2006, ÐTC sẽ đi thăm BaLan, từ ngày 25 đến 28 tháng 5 năm 2006, rồi đi thăm Tây Ban Nha trong vòng hai ngày 8 và 9 tháng 7 năm 2006. Và cuối cùng, có thể là chuyến viếng thăm Thổ Nhỉ Kỳ vào tháng 11 năm 2006.