Cáo Phó




ĐGM Anrê Nguyễn Văn Nam



Trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh,
Toà Giám Mục Mỹ Tho trân trọng thông báo:



ĐỨC CHA ANRÊ NGUYỄN VĂN NAM


Nguyên Giám mục Giáo phận Mỹ Tho
đã qua đời tại Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình, TpHCM,
lúc 4g sáng 16.3.2006, hưởng thọ 84 tuổi.



  • Đức Cha Anrê sinh năm 1922 tại Thị Nghè, Saigon
  • Thụ phong Linh mục ngày 29. 3. 1952
  • Cha phó họ Thủ Đức (1952-1953)
  • Cha phó họ An Đức (1953-1954)
  • Cha sở họ Bình Trưng và Đông Hoà (1954-1972)
  • Cha sở họ Lương Hoà Hạ và LH.Thượng (1972-1975)
  • Thụ phong Giám mục ngày 10. 6. 1975
  • Giám mục phó Giáo phận Mỹ Tho (1975-1989)
  • Giám mục chánh toà Giáo phận Mỹ Tho (1989-1999)
  • Nghỉ hưu tại Nhà Chung Giáo phận (1999-2006)
Thánh Lễ An Táng cho Đức Cha Anrê sẽ được cử hành lúc 9g00 sáng Thứ Hai 20. 03. 2006
tại nhà thờ Chánh Toà Mỹ Tho và an táng tại Nhà Chung Giáo Phận Mỹ Tho.


Xin cầu nguyện cho Đức Cha Anrê được hưởng niềm vui vĩnh cửu khi vinh quang của Đức Kitô tỏ hiện (x. 1 Pr 4, 13).


Chương trình Tang Lễ
Thứ Năm, 16. 3. 2006
  • 17.00 Đức Cha Phaolô cử hành Thánh Lễ tẩn liệm (Ca đoàn Nữ Vương HB phụ trách hát lễ)
Thứ Sáu, 17. 3. 2006
  • 9.00 Thánh Lễ (Ca đoàn Chánh Toà phụ trách hát lễ)
  • 15.00 Thánh Lễ (Ca đoàn Bình Tạo phụ trách hát lễ)
Thứ Bảy, 18. 3. 2006
  • 9.00 Thánh Lễ (Ca đoàn Chợ Cũ phụ trách hát lễ)
  • 15.00 Thánh Lễ (Nữ Tu MTG Tân An phụ trách hát lễ)
Chúa Nhật, 19. 3. 2006
  • 9.00 Di quan ra nhà thờ Chánh Toà
Thứ Hai, 20. 3. 2006
  • 9.00 Đức Hồng Y Gioan Baotixita chủ sự Thánh Lễ An Táng
  • Di quan về an táng tại Nhà Chung Giáo Phận

Mỹ Tho, ngày 16. 3. 2006
Lm. Phêrô Hồ Bản Chánh, Tổng Đại Diện GP Mỹ Tho


* Lưu ý: Các Cha ở xa có thể tuỳ nghi dâng lễ ngoài các giờ đã ấn định.