Nhà nguyện tại Bệnh viện Gemelli ở Rome mang tên và lưu giữ thánh tích của một vị giáo hoàng từng rất quen thuộc với những hành lang nơi đây: Thánh Gioan Phaolô II. Cả ngài và Giáo hoàng Phanxicô đều từng được điều trị tại bệnh viện này. | Ảnh: Courtney M


Victoria Cardiel của hãng tin EWTN News, ngày 11 tháng 10 năm 2026, viết: Thông tin Đức Giáo Hoàng Leo XIV sẽ phẫu thuật vào tuần tới đã khiến nhiều người thắc mắc nốt phổi là gì.

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin tại Quảng trường Thánh Phêrô vào hôm Chúa nhật, ngài xác nhận rằng tổn thương này đã được phát hiện sớm và khu trú rõ ràng. "Các bác sĩ cho rằng cần phải can thiệp. Tôi đã quyết định phẫu thuật để loại bỏ nó theo lời khuyên của họ," ngài nói.

Nhiều người đang đặt câu hỏi về cách phát hiện và đánh giá các nốt phổi, cũng như lý do khiến bác sĩ khuyến nghị cắt bỏ chúng.

Tình trạng này, thường được gọi là "đốm ở phổi", xuất hiện trên hình ảnh y tế dưới dạng một vùng mờ đục màu trắng nổi bật trên nền mô phổi bình thường và thường có đường kính lên tới 30 mm.

Bác sĩ Bruno Vincenzi, Trưởng khoa Ung bướu tại Bệnh viện Đại học Campus Bio-Medico ở Rome, chia sẻ với ACI Prensa (một đơn vị trực thuộc cùng hệ thống với EWTN News) rằng nốt phổi có thể được phát hiện khi bệnh nhân có các triệu chứng dẫn đến việc thực hiện các xét nghiệm.

"Ho dai dẳng mới xuất hiện, khạc đờm (có lẫn máu) hoặc đau ngực có thể là những lý do khiến bệnh nhân cần thực hiện các kiểm tra y tế," ông cho biết.

Ông nói thêm rằng ngày nay, việc phát hiện ra các nốt này thường mang tính tình cờ. Bệnh nhân có thể được chụp chiếu trước khi phẫu thuật hoặc nhập viện, hoặc như một phần của chương trình tầm soát, đặc biệt là nếu họ lớn tuổi hoặc từng hút thuốc.

Khi được hỏi tại sao bác sĩ lại khuyến nghị phẫu thuật—như trong trường hợp của Đức Giáo Hoàng—ông Vincenzi cho biết một số đặc điểm trên hình ảnh có thể gây lo ngại. Các đường viền dạng gai (spiculated margins)—tức là không đều hoặc lởm chởm—có thể gợi ý một tổn thương đáng lo ngại hơn và khiến việc cắt bỏ trở nên cần thiết. Ngược lại, các đường viền rõ nét, có thể kèm theo vôi hóa bên trong, thường gợi ý một nốt lành tính.

Bác sĩ Elmer Huerta, một chuyên gia ung bướu người Peru đang làm việc tại Hoa Kỳ và là chủ tịch người Mỹ La-tinh đầu tiên của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, cho biết ca phẫu thuật dự kiến dành cho Đức Giáo Hoàng thường được thực hiện bằng các kỹ thuật xâm lấn tối thiểu. "Các phương pháp mở ngực kiểu cũ không còn được thực hiện nữa. Thay vào đó, hiện nay người ta áp dụng phẫu thuật robot xâm lấn tối thiểu: bác sĩ tạo một vết rạch nhỏ khoảng nửa cm giữa các xương sườn, đưa robot vào và thực hiện ca phẫu thuật bằng thiết bị này," ông nói.

Ông Huerta cho biết chưa thể xác định Đức Giáo Hoàng sẽ cần bao lâu để hồi phục hoàn toàn, vì các đặc điểm cụ thể của nốt tổn thương—và do đó là phạm vi chính xác của ca phẫu thuật—chưa được công bố. Tùy thuộc vào những gì được phát hiện, các bác sĩ có thể cắt bỏ một phần hình nêm của phổi (bao gồm cả nốt tổn thương), một phân thùy hoặc toàn bộ thùy phổi. Điều này sẽ quyết định thời gian hồi phục.

Về việc khi nào Đức Giáo Hoàng có thể tiếp tục các hoạt động thường nhật, ông Huerta cho biết điều đó phụ thuộc vào phạm vi của ca phẫu thuật. Cắt bỏ theo hình nêm là thủ thuật đơn giản hơn; nếu thực hiện cách này, ngài có thể đi máy bay sau hai hoặc ba tuần và thực hiện chuyến đi đã lên kế hoạch tới Mỹ La-tinh. Việc cắt bỏ một thùy phổi sẽ phức tạp hơn. Yếu tố then chốt nằm ở bản chất của nốt tổn thương—thông tin hiện chưa được công khai.

Ông Huerta cũng nhấn mạnh rằng hầu hết các nốt ở phổi không phải là ung thư. Một nghiên cứu năm 2022 cho thấy 95% trường hợp là lành tính và chỉ 5% là ung thư. Các nốt ung thư thường có những đặc điểm nhận biết nhất định trên phim chụp X-quang, CT và PET.

Ông Vincenzi cho biết cần phải thực hiện phân tích mô bệnh học để xác định chính xác bản chất của nốt tổn thương. Khi một nốt sần được cắt bỏ do các đặc điểm cho thấy đó là tổn thương đáng ngờ, kết quả kiểm tra tế bào cuối cùng của bác sĩ giải phẫu bệnh có thể xác định rõ ràng liệu đó là khối u lành tính hay ác tính.

Cả hai chuyên gia đều từ chối đưa ra phỏng đoán về trường hợp của Đức Giáo Hoàng khi chưa có các thông tin chi tiết và chính xác về lâm sàng. Ông Vincenzi cho rằng tốt hơn hết là chỉ dừng lại ở giai đoạn chẩn đoán, vì việc nói thêm có nguy cơ tạo ra sự an tâm hoặc lo lắng không cần thiết. Ông Huerta cũng chia sẻ điều tương tự như những gì ông thường nói với bệnh nhân của mình: hãy thực hiện từng bước một.

Ông Matteo Bruni, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, cho biết việc nhập viện dự kiến vào tuần tới sẽ buộc Đức Giáo Hoàng phải hủy bỏ mọi lịch trình trong những ngày đó. Trong số các sự kiện bị hủy có Thánh lễ bế mạc hội nghị quốc tế về gia đình – sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 10 năm Tông huấn Amoris Laetitia (Niềm vui Yêu thương) của Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô – mà theo kế hoạch, ngài sẽ chủ sự vào thứ Tư cùng với các chủ tịch hội đồng giám mục đang tề tựu tại Vatican.

Về nguyên tắc, ca phẫu thuật sẽ không ảnh hưởng đến chuyến đi Nam Mỹ dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 17 tháng 11, dựa trên chính lời chia sẻ của Đức Giáo Hoàng trong buổi đọc kinh Truyền Tin. Khi chào hỏi các thành viên của Hội Chúa Giêsu Phép Lạ (Brotherhood of the Lord of Miracles) tại Quảng trường Thánh Phêrô, ngài đã nói: "Cảm ơn..."...vì những lời cầu nguyện của anh chị em cho chuyến thăm mục vụ mà tôi sẽ thực hiện tại Peru.