Hôm thứ Năm, Vatican bày tỏ "mối quan ngại nghiêm trọng" về những vấn đề liên quan đến việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Li Băng, sau cuộc gặp giữa Đức Giáo Hoàng Lêô XIV và Tổng thống Li Băng Joseph Aoun.
Trong một cuộc gặp riêng kéo dài 30 phút tại Vatican, Aoun đã thúc giục Đức Giáo Hoàng ủng hộ nỗ lực của Beirut nhằm bảo đảm việc rút quân Israel khỏi miền nam Li Băng theo thỏa thuận, tổng thống Li Băng cho biết sau đó.
Theo hãng tin AFP, Tòa Thánh cho biết trong một tuyên bố: "Trong khi hoan nghênh việc ký kết văn kiện này, Tòa Thánh đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về những khó khăn gặp phải trong việc thực thi nó, và cam kết ủng hộ những nỗ lực nhằm đạt được mục tiêu đó".
Li Băng và Israel đã tham gia các cuộc đàm phán do Mỹ bảo trợ sau khi nhóm phiến quân Hezbollah được Iran hậu thuẫn lôi kéo Li Băng vào cuộc chiến hồi tháng 3 bằng cách tấn công Israel. Israel đã đáp trả bằng các cuộc không kích quy mô lớn và một cuộc xâm lược trên bộ vẫn đang tiếp diễn.
Thỏa thuận khung đạt được hồi tháng 6 kêu gọi giải giáp Hezbollah, rút quân dần dần của lực lượng Israel và triển khai quân đội Li Băng đến khu vực phía nam Li Băng hiện đang bị Israel xâm lược, bắt đầu từ các "vùng thí điểm".
Bất chấp một thời gian tạm lắng kéo dài nhiều tuần, Israel vẫn tiếp tục các cuộc tấn công lẻ tẻ và các chiến dịch phá hủy quy mô lớn ở phía nam. Lực lượng Israel đang hoạt động trên một dải lãnh thổ trải dài khoảng 15 km bên trong biên giới Li Băng.
Theo tuyên bố của phủ tổng thống Li Băng, ông Aoun đã kêu gọi nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo "ủng hộ những nỗ lực của Li Băng nhằm đạt được việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm của Li Băng, mở đường cho việc tái thiết những gì Israel đã phá hủy".