Thực hư về Vị Thánh Valentine (của Huyền Thoại Tình Nhân) là ai?

Ngày lễ Tình nhân trùng vào lễ kính Thánh Valentine thành Rome, một linh mục tử đạo vào ngày 14 tháng 2.

Ngày 14 tháng 2 đánh dấu Ngày lễ Tình nhân, một ngày để bày tỏ tình yêu của bạn với người bạn thương mến.

Sở dĩ ngày này được gọi là Ngày lễ Tình nhân là vì Giáo hội đã từng kỷ niệm cuộc đời của Thánh Valentine vào ngày này.

Vậy Thánh Valentine là ai?

Ngày 14 tháng 2 tôn vinh tưởng nhớ Thánh Valentine thành Rome, một linh mục tử đạo vào ngày này năm 270.

Một tiểu sử ngắn về Thánh Valentine được giới thiệu trong cuốn "Hạnh các Thánh" của Butler:

Valentine là một linh mục thánh thiện ở Rome, người cùng với Thánh Marius và gia đình Ngài, đã giúp đỡ các vị tử đạo trong cuộc bách hại dưới thời Claudius II. Ông bị bắt và bị hoàng đế dẫn độ đến quan tổng đốc Rome; Vị đó, dùng mọi lời hứa hẹn để khuyến dụ thánh nhân từ bỏ đức tin, nhưng không hiệu quả, đã ra lệnh đánh đập ông bằng dùi cui, và sau đó chặt đầu ông, việc này được thực hiện vào ngày 14 tháng 2, khoảng năm 270.

Nói chung, đây là những gì chúng ta biết chắc chắn về Thánh Valentine. Nhưng có rất ít tài liệu có thể được truy tìm được về nguồn gốc của Ngài qua nhiều thế kỷ sau khi thánh nhân qua đời. Nhiều năm sau, nhiều truyền thuyết khác được truyền tụng, dựa một phần trên một số sự kiện lịch sử. Một trong những truyền thuyết sớm nhất về cuộc đời thánh nhân được ghi lại trong Truyền thuyết Vàng như sau:

Khi Thánh Valentine bị đưa vào một ngôi nhà trong tù, ngài đã cầu nguyện với Chúa, rằng: "Lạy Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa thật, là ánh sáng thật, xin hãy soi sáng ngôi nhà này để những người ở trong đây biết rằng Ngài là Thiên Chúa thật." Và viên cai ngục nói: "Tôi lấy làm lạ khi ông nói rằng Thiên Chúa của ông là ánh sáng thật, và tất nhiên, nếu Ngài có thể làm cho con gái tôi nghe và nhìn thấy, tôi sẽ làm tất cả những gì ông truyền lệnh cho tôi, và sẽ tin vào Thiên Chúa của ông."

Thánh Valentine đã cầu nguyện cho ông, và nhờ lời cầu nguyện của ngài, con gái của viên quản ngục đã được sáng mắt, và tất cả những người trong nhà đều vào đạo. Sau đó, hoàng đế đã chặt đầu Thánh Valentine vào năm 280 sau Công nguyên.

Mãi đến sau này, Thánh Valentine mới được gắn liền với những người yêu nhau, và việc hình thành ngày lễ Valentine hiện đại. Ngay cả câu chuyện về việc Thánh Valentine làm lễ cưới cũng xuất hiện vào thời kỳ sau này.

Bất kể những chi tiết được thêm vào sau này, những người Kitô hữu thời kỳ đầu vẫn tôn kính Thánh Valentine thành Rome như một vị thánh tử đạo, người đã trung thành với Chúa Kitô bất chấp mọi cuộc bức hại.