1. Máy bay chiến đấu Su-30 của Nga rơi, phi công thiệt mạng
Bộ Quốc phòng Nga cho biết một máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30 của Nga đã bị rơi trong chuyến bay thử nghiệm sau khi sửa chữa, khiến hai phi công trên máy bay thiệt mạng.
Theo Bộ Quốc phòng, vụ tai nạn xảy ra hôm Chúa Nhật, 16 Tháng Mười Một, tại khu vực Cộng hòa Karelia ở phía tây bắc nước Nga vào khoảng 7 giờ tối giờ địa phương.
Bộ Quốc phòng cho biết trong một tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước Interfax công bố rằng chuyến bay đã được thực hiện mà không có đạn dược và “toàn bộ phi hành đoàn trên máy bay đã thiệt mạng”.
Vụ tai nạn là tổn thất hàng không phi chiến đấu mới nhất của Nga. Các chuyên gia trước đây đã nói với Newsweek rằng số vụ tai nạn máy bay Nga ngày càng tăng có thể là do tác động của các lệnh cấm vận, thời gian đào tạo hạn chế, thiếu phi công giàu kinh nghiệm, yêu cầu chiến đấu ở Ukraine và tiêu chuẩn an toàn ngày càng giảm sút.
Máy bay chiến đấu đa năng Su-30 của Nga gặp nạn khiến cả hai thành viên phi hành đoàn đều thiệt mạng. Lực lượng cấp cứu đã được điều động đến hiện trường vụ tai nạn, và không có thương vong dân sự nào được báo cáo.
Artur Parfenchikov, nhà lãnh đạo nước cộng hòa Karelian, cho biết như trên rằng các phi công thiệt mạng thuộc Trung đoàn Không quân Chiến đấu số 159 của Nga và vụ tai nạn xảy ra ở một khu vực rừng rậm và không có cư dân nào bị thương.
Karelia, nơi xảy ra vụ việc, nằm gần biên giới Nga với Phần Lan, quốc gia đã gia nhập NATO vào năm 2023 sau nhiều thập niên không liên kết với liên minh này. Cùng với các nước láng giềng Bắc Âu và Baltic, Helsinki đã cáo buộc Nga tiến hành các chiến thuật chiến tranh hỗn hợp, bao gồm gây nhiễu GPS và làm nhiễu không phận.
Máy bay Sukhoi Su-30 có tên mã NATO là “Flanker-C” và là máy bay chiến đấu đa năng hai động cơ được Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga sử dụng.
Vụ tai nạn này là vụ thứ hai trong tuần này sau vụ tai nạn hôm thứ Năm xảy ra trong một chuyến bay huấn luyện, trước đó một chiếc Sukhoi Su-34 bị rơi vào tháng 7 năm 2025 trong chuyến bay huấn luyện tại vùng Nizhny Novgorod của Nga. Theo truyền thông Nga, máy bay được tường trình đã gặp sự việc cơ học ở một phần càng đáp, và hai phi công đã nhảy dù an toàn khỏi máy bay.
Vào tháng 9 năm 2023, một chiếc Su-34 đã bị rơi trong chuyến bay huấn luyện ở vùng Voronezh, giáp với vùng Luhansk, miền đông Ukraine, mặc dù các thành viên phi hành đoàn đã thoát ra ngoài an toàn.
Vào tháng 10 năm 2022, chính quyền Nga cho biết 15 người đã thiệt mạng khi một chiếc Su-34 đâm vào một tòa nhà dân cư ở Yeysk, thuộc vùng Krasnodar, phía nam nước Nga, giáp với Ukraine.
Liên quan đến tổn thất máy bay chiến đấu trong cuộc chiến ở Ukraine, Mạc Tư Khoa đã mất 428 máy bay cánh cố định, theo số liệu mới nhất được quân đội Ukraine công bố hôm thứ sáu.
[Newsweek: Russian Su-30 Fighter Jet Crashes, Pilots Killed]
2. ISW: Nga vượt sông Vovcha trong sương mù, tiến vào Novopavlivka, nhấn mạnh “Ukraine cần hệ thống vũ khí truyền thống”
Theo ISW, lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công cơ giới vào Novopavlivka, tỉnh Zaporizhzhia, lợi dụng sương mù dày đặc để vượt qua hệ thống phòng thủ máy bay điều khiển từ xa của Ukraine và tiến vào vùng ngoại ô thị trấn. Lực lượng Ukraine đã phản ứng quá muộn để ngăn chặn cuộc tấn công, bao gồm nhiều xe cộ băng qua cầu phao được xây dựng bắc qua sông Vovcha từ tỉnh Donetsk.
Sự việc này xảy ra khi Nga tiếp tục các cuộc tấn công trên bộ ở miền đông Ukraine trong bối cảnh chiến tranh Nga-Ukraine đang diễn ra.
Đoạn phim định vị địa lý được công bố ngày 14 tháng 11 cho thấy các đơn vị Ukraine tấn công xe thiết giáp Nga ở đông bắc Novopavlivka. Một blogger quân sự người Nga tuyên bố rằng quân đội Nga đã tiến đến vùng ngoại ô phía tây bắc của thị trấn trong cuộc tấn công. Tình nguyện viên Ukraine Serhii Sternenko báo cáo rằng quân đội Nga đã tiến vào Novopavlivka nhiều lần bằng cách lợi dụng thời tiết xấu để che giấu hành động của họ. Ông nói rằng họ đã vượt sông Vovcha với khoảng 10 xe sau khi xây dựng một cây cầu phao giữa Yalta và Dachne.
Sternenko cho biết quân đội Ukraine đã phát hiện ra cuộc di chuyển quá muộn nhưng vẫn kịp tấn công hai xe tăng và năm xe chiến đấu bộ binh. Các blogger quân sự Nga cũng mô tả cuộc tấn công diễn ra trong sương mù dày đặc và xác nhận quân đội Nga đã vượt cầu hai lần. Một blogger quân sự lưu ý rằng đợt tấn công thứ hai đã đưa quân tiếp viện đến hỗ trợ nhóm đầu tiên sau khi họ xuống ngựa. Một nguồn tin Nga cho biết Trung đoàn Xe tăng 80 thuộc Sư đoàn Xe tăng 90 thuộc Tập đoàn quân Vũ trang Hợp nhất 41, Quân khu Trung tâm, đã dẫn đầu cuộc tấn công.
ISW tuyên bố rằng quân đội Nga ngày càng lợi dụng thời tiết sương mù để tấn công trên khắp mặt trận, bao gồm cả các hướng Pokrovsk, Velykomykhailivka và Hulyaipole ở miền đông Ukraine. Khu vực Novopavlivka tương đối yên tĩnh trong những tuần gần đây, với nỗ lực của Nga tập trung vào việc chiếm Pokrovsk và khép chặt vòng vây Pokrovsk-Myrnohrad. Các đơn vị thuộc Tập đoàn quân Vũ trang Hợp nhất số 41, chịu trách nhiệm tại Novopavlivka, đã hỗ trợ các đơn vị của Tập đoàn quân Vũ trang Hợp nhất số 2 ở sườn phía nam Pokrovsk.
Cuộc tấn công ngày 14 tháng 11 đánh dấu sự trở lại của các hoạt động quy mô lớn tại Novopavlivka và phơi bày một điểm yếu then chốt trong hệ thống phòng thủ của Ukraine: máy bay điều khiển từ xa không thể hoạt động hiệu quả trong điều kiện thời tiết xấu. ISW lưu ý rằng chiến lược sử dụng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine, được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế, sử dụng máy bay điều khiển từ xa tấn công và đạn dược bay lượn để bù đắp cho sự thiếu hụt nhân lực và trang thiết bị trên hơn 1.200 km tiền tuyến. Các vị trí phòng thủ thưa thớt của Ukraine đã tạo điều kiện cho lực lượng Nga xâm nhập dễ dàng hơn.
“ Các hệ thống phòng thủ truyền thống như pháo binh của phương Tây đóng vai trò quan trọng trong khả năng xây dựng hệ thống phòng thủ nhiều lớp của Ukraine, không phụ thuộc vào bất kỳ loại vũ khí nào, khiến hệ thống phòng thủ dễ bị tấn công và khai thác”.
ISW tuyên bố rằng khả năng khai thác lỗ hổng này của Nga cho thấy vũ khí thông thường vẫn đóng vai trò quan trọng trong chiến tranh hiện đại, đặc biệt là khi điều kiện môi trường vô hiệu hóa các hệ thống tiên tiến.
[Europe Maidan: ISW: Russia crosses Vovcha River in fog, breaks into Novopavlivka, highlighting “Ukraine’s need for traditional weapons systems”]
1. Ukraine cho biết cuộc tấn công của Nga vào thị trấn quan trọng của tỉnh Dnipropetrovsk đã bị đẩy lùi
Lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công bọc thép vào Novopavlivka, một thị trấn tiền tuyến nằm trên vùng đất cao chiến lược dọc biên giới tỉnh Dnipropetrovsk-Donetsk, nơi đã nhiều tháng nay ngăn chặn các nỗ lực của Nga nhằm tiến sâu hơn vào tỉnh Dnipropetrovsk. Lợi dụng thời tiết xấu và tầm nhìn hạn chế, họ đã cố gắng đột phá, nhưng lực lượng Ukraine cho biết họ đã đẩy lùi được cuộc tấn công.
Vào ngày 14 tháng 11, dưới sự che chở của sương mù dày đặc tháng 11, lực lượng Nga đã “thiết lập một cầu phao giữa Yalta và Dachnyi và vận chuyển khoảng 10 đơn vị thiết bị”, nhóm phân tích và lập bản đồ Deep State của Ukraine đưa tin.
Theo DeepState, quân lính Nga đã phân tán được quân lính ở khu vực trung tâm và phía nam của thị trấn, sau đó ẩn náu trong các tầng hầm.
Tại một số khu vực, lực lượng Nga đã xâm phạm hệ thống phòng thủ của Ukraine, Lữ đoàn Cơ giới 42 xác nhận với trang tin tức quân sự Militarnyi của Ukraine. “Quân xâm lược đã xâm nhập vào vị trí của chúng tôi. Tuy nhiên, máy bay điều khiển từ xa góc nhìn thứ nhất, gọi tắt là FPV, đặc biệt là từ tiểu đoàn máy bay điều khiển từ xa 'Perun' thuộc Lữ đoàn Cơ giới 42, đã phản ứng nhanh chóng với các hoạt động gần địa điểm điều động”, tuyên bố cho biết.
Quân đoàn số 9 cũng công bố một đoạn video cho thấy cảnh phá hủy các xe thiết giáp của Nga trong một nỗ lực tấn công của các đơn vị thuộc Lữ đoàn cơ giới số 42 và Lữ đoàn không vận số 46.
“Cuộc tấn công đã gây ra tổn thất đáng kể về cả trang thiết bị và nhân lực cho địch. Một loạt các hoạt động dọn dẹp đang được tiến hành. Tình hình hiện đang nằm trong tầm kiểm soát của Lực lượng Quốc phòng”, họ tuyên bố.
Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu quân đội Nga có thành công trong việc đào hầm bên trong Novopavlivka hay không.
Nằm ở rìa của một khu vực cao địa chiến lược, thị trấn Novopavlivka và khu vực kiên cố xung quanh đã ngăn chặn những nỗ lực của Nga nhằm tiến sâu hơn vào Tỉnh Dnipropetrovsk dọc theo khu vực biên giới này với Tỉnh Donetsk trong nhiều tháng.
Nhưng khi hệ thống phòng thủ toàn bộ tiền tuyến của Ukraine ngày càng căng thẳng trong mùa chiến đấu mùa thu, lực lượng Nga đã tiến lên phía trước - nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi - đặc biệt là về phía nam ở phía đông Tỉnh Zaporizhzhia.
Trong báo cáo ngày 15 tháng 11, Viện Nghiên cứu Chiến tranh, gọi tắt là ISW lưu ý rằng lực lượng Nga đang lợi dụng điều kiện thời tiết sương mù để nhắm vào các điểm yếu trong hệ thống phòng thủ chiến trường bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine. Chiến thuật này đã được quan sát thấy trên khắp mặt trận, đặc biệt là ở các khu vực Pokrovsk, Velykomykhailivske và Huliaipole.
Lực lượng Nga cũng đã sử dụng sự che chở của sương mù để tiến vào Pokrovsk từ vùng ngoại ô phía nam, sử dụng thiết bị hạng nhẹ và đến từ các khu vực bị tạm chiếm là Selydove và Donetsk.
Quân đoàn 7 báo cáo rằng hiện có hơn 300 quân Nga đang ở trong thành phố, với mục tiêu tiến đến biên giới phía bắc Pokrovsk và bao vây khu vực đô thị.
[Kyiv Independent: Russian assault on key Dnipropetrovsk Oblast village repelled, Ukraine says]
3. Tổng thống Venezuela gửi thông điệp tới Tổng thống Donald Trump và toàn thể người dân Mỹ
Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã tăng cường kêu gọi hòa bình trong khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump được tường trình đang cân nhắc các lựa chọn cho các hoạt động quân sự bên trong nước này và điều động một lượng lớn hỏa lực gần bờ biển Venezuela.
Ít nhất 80 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Hoa Kỳ vào 20 tàu chở ma túy bị cáo buộc ở Nam Caribe và Đông Thái Bình Dương kể từ đầu tháng 9. Tổng thống Trump và các quan chức cao cấp khác cho biết những tàu này đang chở ma túy đến Hoa Kỳ.
Nhiều nhà quan sát và cựu quan chức cho rằng chiến dịch này - vốn đã hứng chịu nhiều chỉ trích nặng nề vì có khả năng vi phạm luật pháp quốc tế và gây nguy hiểm cho vị thế quốc tế của Hoa Kỳ - nhằm gây áp lực lên Maduro và buộc nhà lãnh đạo độc tài Venezuela phải chạy trốn khỏi Caracas. Chính quyền Hoa Kỳ đã treo thưởng 50 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ Maduro. Ông ta đang phải đối mặt với các cáo buộc khủng bố ma túy và các tội danh liên quan đến ma túy khác tại Hoa Kỳ.
Các cuộc tấn công diễn ra đồng thời với việc Hoa Kỳ tăng cường quân sự ồ ạt gần Venezuela.
Khi được hỏi về điều ông muốn truyền tải tới người dân Mỹ trong một cuộc biểu tình tại thủ đô nước này vào thứ năm, Maduro đã nói với phóng viên CNN rằng ông mong muốn hòa bình trên khắp Nam Mỹ và “không còn những cuộc chiến tranh bất tận, không còn những cuộc chiến tranh bất công nữa”.
“ Không còn Libya, không còn Afghanistan nữa,” Maduro nói.
Maduro đã nhiều lần kêu gọi hòa bình, kể cả bằng tiếng Anh, đồng thời khẳng định quốc gia Nam Mỹ này sẵn sàng và có khả năng đáp trả một cuộc tấn công của Hoa Kỳ.
Hàng Không Mẫu Hạm lớn nhất của Hoa Kỳ, USS Gerald R. Ford, đã đến vùng biển gần Venezuela vào thứ Ba cùng với nhiều tàu chiến khác và hàng ngàn nhân viên hỗ trợ.
Các quan chức đã thông báo cho Tổng thống Trump về một số phương án khác nhau cho các hoạt động quân sự bên trong Venezuela trong tuần này, CNN đưa tin hôm thứ Bảy, trích dẫn bốn nguồn tin giấu tên. Tổng thống nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một hôm thứ Sáu rằng ông “đã quyết định” về hành động quân sự tiềm tàng ở quốc gia này, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Tháng trước, Tổng thống Trump tuyên bố ông đã cho phép CIA tiến hành hoạt động bí mật ở Venezuela, nhưng việc bật đèn xanh cho các cuộc tấn công trên bộ ở quốc gia này sẽ là một bước tiến đáng kể trong sự can dự của Washington. Người ta thường cho rằng Tòa Bạch Ốc sẽ không tiến hành xâm lược Venezuela, điều này sẽ đi ngược lại với chủ trương “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Trump và gợi lại những ký ức không mấy tốt đẹp về sự can thiệp của Mỹ vào Panama và Afghanistan.
Đầu tháng này, Thượng viện đã không áp dụng biện pháp kiểm tra đối với chính quyền sau khi các nhà lập pháp ở cả hai đảng gửi đơn kiến nghị cung cấp thêm thông tin về lý do đằng sau các cuộc tấn công vào những chiếc tàu chở ma túy.
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hôm thứ Năm đã chính thức công bố Chiến dịch Southern Spear, mà ông cho biết được lập ra để bảo vệ Hoa Kỳ và tiêu diệt “những kẻ khủng bố ma túy khỏi bán cầu của chúng ta”. Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ cho biết riêng vào thứ Năm rằng bốn người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Hoa Kỳ vào một chiếc thuyền ở vùng Caribe vào thứ Hai.
[Newsweek: Venezuela’s President Gives Message to Donald Trump, All Americans]
4. Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu lớn của Nga bằng máy bay điều khiển từ xa phản lực mới
Theo Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine, lực lượng Ukraine đã phát động một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa tầm xa vào các cơ sở dầu mỏ và máy bay điều khiển từ xa quan trọng của Nga vào đêm 17 tháng 11 năm 2025. Cuộc tấn công nhắm vào nhà máy lọc dầu Novokuybyshevsk ở tỉnh Samara thuộc vùng Volga của Nga, cách khu vực chiến sự ở Ukraine khoảng 900 km, và tấn công một kho chứa máy bay điều khiển từ xa thuộc đơn vị Rubikon tinh nhuệ của Nga ở tỉnh Donetsk bị tạm chiếm. Militarnyi cho biết cuộc tấn công được thực hiện bằng máy bay điều khiển từ xa Bars mới được công bố.
Điều này diễn ra trong bối cảnh Nga tiếp tục cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, bắt đầu từ tháng 2 năm 2022. Trong khi lực lượng Nga tiến hành các cuộc tấn công trên bộ và tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa hàng ngày vào các khu dân cư và cơ sở hạ tầng năng lượng, Ukraine vẫn tiếp tục chiến dịch không kích sâu nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Các cuộc tấn công này nhằm mục đích phá vỡ hệ thống hậu cần nhiên liệu quân sự và làm suy yếu nguồn thu xuất khẩu tài trợ cho chiến tranh. Ukraine cũng tấn công vào các kho chứa nhiên liệu, cơ sở quân sự và, trong các cuộc tấn công trả đũa, một số trạm biến áp điện của Nga.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã chia sẻ đoạn phim ghi lại cảnh phóng hỏa tiễn hành trình trên bộ hoặc máy bay điều khiển từ xa phản lực và cho biết cuộc tấn công này là một phần của chiến dịch rộng lớn hơn nhằm làm suy yếu khả năng tấn công của Nga và phá vỡ các tuyến đường cung cấp nhiên liệu và đạn dược ra tiền tuyến.
Cuộc tấn công được tường trình đã nhắm vào nhà máy lọc dầu Novokuybyshevsk, một trong những nhà sản xuất nhiên liệu máy bay phản lực phẩm chất cao hàng đầu của Nga cho quân đội. Nhà máy lọc dầu này, với công suất giải quyết hàng năm là 8,8 triệu tấn, sản xuất hơn 20 loại sản phẩm thương mại và đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhiên liệu cho lực lượng xâm lược của Nga.
Militarnyi trích dẫn lời các nhân chứng cho biết người dân Novokuybyshevsk đã nhìn thấy nhiều máy bay điều khiển từ xa bay trên cao, tiếp theo là hàng chục vụ nổ và một ngọn lửa lớn bùng cháy trên bầu trời gần nhà máy lọc dầu.
Bộ Tổng tham mưu cho biết mức độ thiệt hại vẫn đang được đánh giá, nhưng đã xác nhận có hỏa hoạn và vụ nổ xảy ra tại khu vực xảy ra cuộc không kích.
Theo Militarnyi, đây là vụ tấn công thứ sáu của Ukraine vào cùng nhà máy lọc dầu này và là vụ thứ năm chỉ trong năm nay. Một vụ tấn công trước đó vào đêm 18-19 tháng 10 năm 2025 đã khiến nhà máy phải đóng cửa hoàn toàn. Hoạt động chỉ được nối lại vào đầu tháng 11.
Nhà máy lọc dầu này là một phần của Công ty Hóa dầu Novokuybyshevsk, một trong năm nhà sản xuất chế biến khí, hóa dầu và các sản phẩm hữu cơ tổng hợp lớn nhất ở Nga và Đông Âu. Chỉ riêng trong năm 2024, nhà máy đã giải quyết 5,74 triệu tấn dầu thô, sản xuất 1,10 triệu tấn xăng, 1,64 triệu tấn dầu diesel và 1,27 triệu tấn dầu mazut.
Quân đội Ukraine cũng đã cập nhật đánh giá thiệt hại từ cuộc tấn công gần đây vào nhà máy lọc dầu Ryazan. Cuộc tấn công này được tường trình đã gây hư hại cho hai đơn vị giải quyết dầu — ELOU-AVT-4 và ELOU-AVT-6 — cùng với một bể chứa nhiên liệu và các đường ống dẫn dầu.
Bộ Tổng Tham mưu cho biết, bên cạnh cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu, lực lượng Ukraine cũng nhắm vào một kho chứa máy bay điều khiển từ xa do Rubikon - đơn vị máy bay điều khiển từ xa tinh nhuệ của Nga đang hoạt động trong các hoạt động chiến đấu hiện tại - vận hành tại tỉnh Donetsk bị Nga tạm chiếm. Một trạm bơm nhiên liệu và dầu nhờn trong cùng khu vực cũng bị tấn công. Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết các cơ sở này được sử dụng để hỗ trợ lực lượng tiền tuyến của Nga.
Chỉ huy Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa của Ukraine, Robert “Madyar” Brovdi, xác nhận rằng cuộc tấn công được thực hiện bởi Trung tâm Hệ thống Điều khiển từ xa Riêng biệt số 1 phối hợp với Lực lượng Tác chiến Đặc biệt và Tổng cục Tình báo.
Militarnyi tin rằng các đoạn phim do Bộ Tổng tham mưu Ukraine công bố đã cho thấy cảnh phóng máy bay điều khiển từ xa Bars sử dụng động cơ phản lực trong chiến dịch. Loại máy bay điều khiển từ xa Bars lần đầu tiên được Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược lúc bấy giờ là Herman Smetanin đề cập công khai vào tháng 4 năm 2025 trong cuộc họp báo “Vũ khí Ukraine 2024”.
Mặc dù thông tin về máy bay điều khiển từ xa Bars vẫn còn hạn chế, BBC trước đây đã đưa tin rằng đây là một dự án phát triển tư nhân tương tự như máy bay điều khiển từ xa mang hỏa tiễn hành trình Peklo. Một nguồn tin am hiểu về thiết kế này mô tả Bars là một hệ thống tấn công tầm trung có khả năng bay từ 700 đến 800 km — tầm bắn đủ để vươn sâu vào lãnh thổ Nga.
[Europe Maidan: Ukraine strikes Russia’s major Russian refinery with new jet-powered drones]
5. Iran công bố bản cập nhật về chương trình hạt nhân sau vụ ném bom của Mỹ
Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết Iran không làm giàu uranium trong nước kể từ khi Hoa Kỳ tấn công một số địa điểm hạt nhân của nước này vào đầu năm nay, trong khi Tehran một lần nữa bác bỏ khả năng đàm phán hạt nhân với Washington.
Washington đã tiến hành các cuộc tấn công vào một số cơ sở hạt nhân của Iran vào tháng 6, mà chính quyền ca ngợi là đã “xóa sổ” khả năng của Tehran trong việc tiến tới sở hữu vũ khí hạt nhân hoạt động. Các đánh giá khác tỏ ra thận trọng hơn về mức độ thiệt hại mà các cuộc tấn công của Mỹ gây ra cho các cơ sở ngầm sâu dưới lòng đất và nơi Iran có thể vẫn lưu trữ uranium làm giàu cao.
Tehran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình và không có ý định chế tạo bom hạt nhân, nhưng các nhà quan sát quốc tế tin rằng nước này đã làm giàu uranium vượt xa mức cần thiết cho mục đích phi quân sự.
“Không có hoạt động làm giàu hạt nhân nào ở Iran mà không được công bố,” Araghchi phát biểu hôm Chúa Nhật, theo hãng thông tấn The Associated Press. “Hiện tại không có hoạt động làm giàu nào cả vì các cơ sở của chúng tôi—các cơ sở làm giàu của chúng tôi—đã bị tấn công.”
Hoa Kỳ đã tấn công vào các cơ sở hạt nhân Fordow, Natanz và Isfahan trong một chiến dịch mang tên Midnight Hammer. Máy bay ném bom B-2 thả bom “phá hầm trú ẩn kiên cố” nằm trong số các máy bay tham gia tấn công các địa điểm này sau khi các cuộc tấn công của Israel vô hiệu hóa phần lớn hệ thống phòng không của Iran. Trước đó, Israel đã tấn công một phần các địa điểm này.
Rafael Grossi, nhà lãnh đạo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, gọi tắt là IAEA, cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc, cho biết hồi đầu tháng 11 rằng Iran “không còn làm giàu uranium nữa”, nhưng vẫn giữ được kiến thức chuyên môn và vật liệu hạt nhân được làm giàu ở mức cao. Tuy nhiên, ba địa điểm này đã “bị hư hại nghiêm trọng” và “rất ít” hoạt động trong chương trình hạt nhân của nước này, Grossi nói với France24.
Grossi trước đây đã nói rằng điều “rất, rất quan trọng” đối với các nhà điều tra quốc tế là tìm hiểu cách Iran sử dụng uranium làm giàu cao. Ông nói rằng Tehran có thể chế tạo tới 10 quả bom hạt nhân từ kho dự trữ của mình, nếu họ thực hiện bước đi vũ khí hóa vật liệu này.
Cuộc chiến 12 ngày giữa Israel và Iran hồi tháng 6 nổ ra ngay sau khi ban giám đốc IAEA tuyên bố Iran đã vi phạm các nghĩa vụ theo Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân, gọi tắt là NPT. Các quan chức Iran cho biết các vụ tấn công hồi tháng 6 đã làm suy yếu uy tín của IAEA, và IAEA đã thúc giục Tehran hợp tác chặt chẽ hơn với các chuyên gia của mình.
IAEA đã không thể xác minh kho dự trữ uranium làm giàu cao của Iran kể từ tháng 6, theo hãng thông tấn Associated Press đưa tin hôm thứ Tư. Cơ quan giám sát này cho biết họ đã “mất thông tin liên tục về các kho dự trữ vật liệu hạt nhân đã được công bố trước đó tại Iran” tại các địa điểm bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và việc xác minh vật liệu hạt nhân này “đã quá hạn từ lâu”, theo một báo cáo mật mà hãng thông tấn này lần đầu tiên xem được.
Ông Araghchi cho biết “tất cả” các cơ sở hạt nhân của Iran đều đang được IAEA giám sát. Một nhà ngoại giao phương Tây cao cấp giấu tên đã nói với Bloomberg đầu tuần này rằng IAEA muốn ngay lập tức nối lại việc thanh tra các cơ sở hạt nhân của Iran, nhưng Tehran khẳng định các địa điểm bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vẫn còn quá nguy hiểm.
Bộ Ngoại giao Iran hôm thứ Hai cho biết các thanh sát viên IAEA đã đến thăm các cơ sở hạt nhân. Một thỏa thuận hồi tháng 9 giữa cơ quan giám sát này và Iran được thiết kế để tái khởi động việc thanh sát các cơ sở hạt nhân, bao gồm cả những cơ sở bị Mỹ và Israel ném bom.
Hình ảnh vệ tinh do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, gọi tắt là CSIS công bố tháng trước cho thấy hoạt động trở lại tại các cơ sở hạt nhân của Iran. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ đã nói với Newsweek hồi đầu tháng rằng Tòa Bạch Ốc “sẽ tiếp tục theo dõi bất kỳ nỗ lực nào của Iran nhằm tái thiết chương trình hạt nhân của mình”.
Ông Araghchi cho biết hôm Chúa Nhật rằng Hoa Kỳ chưa sẵn sàng cho “các cuộc đàm phán bình đẳng và công bằng” về một thỏa thuận hạt nhân. Một số vòng đàm phán đã diễn ra trước tháng 6, nhưng động thái hướng tới các cuộc đàm phán mới vẫn chưa nhất quán.
[Newsweek: Iran Issues Nuclear Program Update Following US Bombing]
6. Bộ ba nhà môi giới quyền lực đã biến chiến lược của Putin tại Hoa Kỳ thành một cuộc chiến tranh giành lãnh thổ âm thầm như thế nào
Nỗ lực tiếp cận của Putin với chính quyền Tổng thống Trump - từng được coi là một trong những nỗ lực ngoại giao phối hợp nhất của Mạc Tư Khoa - hiện có vẻ ngày càng rời rạc.
Ngoại trưởng lâu năm của Putin, Sergey Lavrov, được tường trình đang mất dần sự ủng hộ vào tay Kirill Dmitriev, nhà lãnh đạo quỹ đầu tư quốc gia của Nga, người đang muốn đóng vai trò chủ đạo trong các mối quan hệ giữa Nga với chính quyền Tổng thống Trump.
Các chuyên gia cảnh báo rằng động lực nội bộ của Nga phức tạp hơn vẻ bề ngoài.
Nhà phân tích chính trị người Nga và nhà phê bình Điện Cẩm Linh Fedor Krasheninnikov nói với tờ Kyiv Independent rằng: “Họ có thể ghen tị với nhau, thậm chí cố gắng phá hoại lẫn nhau — điều đó hoàn toàn có thể xảy ra”.
“Tôi không chắc Dmitriev có thực sự muốn làm ngoại trưởng hay không. Nhưng thành thật mà nói, Lavrov đã khá già yếu, và không rõ liệu ông ấy có sẵn lòng từ chức hay không.”
Ít nhất ba nhân vật cao cấp hiện đóng vai trò trung tâm trong nỗ lực tiếp cận Washington của Putin: Dmitriev, Lavrov và Yuri Ushakov, trợ lý chính sách đối ngoại lâu năm của tổng thống.
Dmitriev, 49 tuổi, là người bản xứ Kyiv và là giám đốc điều hành được đào tạo tại Hoa Kỳ, đã nổi lên như một trong những người trung gian quan trọng với chính quyền Tổng thống Trump.
Được bổ nhiệm làm đặc phái viên về các vấn đề kinh tế, ông được giao nhiệm vụ thúc đẩy các liên doanh với Hoa Kỳ để đổi lấy một “thỏa thuận hòa bình có lợi” ở Ukraine.
Đối với Tổng thống Nga, Dmitriev là một người đáng tin cậy. Ông kết hôn với Natalia Popova, bạn cùng lớp và là bạn thân của con gái út của Putin, Ekaterina Tikhonova.
Anton Barbashin, nhà nghiên cứu thỉnh giảng tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Âu Châu, cho biết: “Dmitriev cho rằng ông hiểu rằng những người theo chủ nghĩa Tổng thống Trump coi trọng kinh doanh, giống như ngoại giao Nga theo kiểu cũ, không thể làm được điều đó”.
“Chúng ta thấy Dmitriev hoàn toàn áp dụng cách thức tương tác công khai giống Tổng thống Trump (trên X), và ông ta có thể tuyên bố có mối liên hệ với những người trong nhóm Tổng thống Trump rộng lớn hơn ở Ukraine.”
Ông Lavrov, 76 tuổi, đã thống trị nền ngoại giao Nga trong khoảng ba thập niên. Là một nhà ngoại giao kỳ cựu từ thời Liên Xô, ông đã định hình chính sách đối ngoại của Mạc Tư Khoa thông qua các cuộc chiến ở Georgia, Syria và Ukraine.
Tiến sĩ Marie Mendras, giáo sư tại Trường Quan hệ Quốc tế Paris của Sciences Po, cho biết: “Với sự khéo léo và sức quyến rũ xảo quyệt, (Lavrov) đã trở thành chỉ huy giỏi nhất của Putin trong cuộc đối đầu lâu dài với các nước phương Tây”.
“Công việc của ông là thuyết phục những người đối thoại nước ngoài ký kết thỏa thuận với Mạc Tư Khoa, tin rằng Putin là một người nghiêm chỉnh, có uy quyền lớn và đáng được tôn trọng.”
Nhưng ảnh hưởng của ông đã bị thử thách bởi tuổi tác và sự phụ thuộc ngày càng tăng của Putin vào các nhà kỹ trị trung thành và các phái viên ngầm.
Trong khi đó, Ushakov vẫn là một nhân vật kín tiếng nhưng đầy quyền lực. Từng là đại sứ tại Hoa Kỳ, ông là cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của Putin kể từ năm 2012.
“Ushakov là người trực tiếp sát cánh cùng Putin — có ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với Lavrov hay Dmitriev,” Krasheninnikov nói. “Ông ấy và Putin cùng nhau thảo luận và giám sát các quyết định chiến lược chính.”
Các vết nứt ở Riyadh
Sự cạnh tranh rõ ràng được tường trình đã xuất hiện vào tháng 2, khi Putin cử hai đội cạnh tranh để đàm phán với Hoa Kỳ
Vào ngày 18 tháng 2, một phái đoàn Nga do Lavrov dẫn đầu đã gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tại Ả Rập Xê Út — cuộc tiếp xúc chính thức đầu tiên giữa hai chính phủ kể từ khi Nga xâm lược toàn diện Ukraine.
Ushakov tham dự các cuộc đàm phán cùng với Lavrov, trong khi Dmitriev được nhìn thấy ở Riyadh nhưng không có mặt tại bàn đàm phán chính.
Theo hãng truyền thông độc lập của Nga Agentstvo, ban đầu Putin chỉ chấp thuận cho Lavrov và Ushakov vào phái đoàn.
Theo nguồn tin của Agentstvo, Dmitriev sau đó đã trực tiếp kêu gọi Putin tham gia cuộc họp - một yêu cầu được tường trình đã được chấp thuận mà không có sự đồng ý của Lavrov.
Khi Lavrov nhận thấy có chiếc ghế thứ ba được chuẩn bị cho Dmitriev, ông được tường trình đã phản đối và khăng khăng rằng Putin phải đích thân báo cho ông biết nếu Dmitriev có tham dự.
Dmitriev rời khỏi phòng ngay sau đó và nói chuyện với các nhà báo.
“Dường như xung đột bắt nguồn từ sự cạnh tranh giành vị trí trưởng đoàn đàm phán,” Barbashin nhận định. “Ushakov giữ vai trò này một cách chính thức, nhưng Dmitriev vẫn tiếp tục thách thức quyền lực của ông ta.”
Nhiều tháng sau cuộc đàm phán đầu tiên, nỗ lực tiếp cận của Putin đã gặp phải thất bại lớn đầu tiên.
Lavrov đã nói chuyện qua điện thoại với Rubio vào ngày 21 tháng 10 để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Budapest đã được lên kế hoạch, đây sẽ là cuộc gặp thứ hai giữa Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Ngay sau đó, Rubio được tường trình đã khuyên Tổng thống Trump hủy sự kiện này, viện dẫn những yêu cầu cứng nhắc của Mạc Tư Khoa và việc từ chối xem xét lệnh ngừng bắn ở Ukraine.
Sự thất bại của hội nghị thượng đỉnh đã dẫn đến lệnh trừng phạt đầu tiên của chính quyền Tổng thống Trump đối với Nga, nhắm vào các tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Rosneft và Lukoil.
Những đồn đoán nhanh chóng lan truyền rằng Lavrov, sau cuộc họp thất bại, đã mất đi sự ủng hộ của tổng thống Nga, khiến phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov phải phủ nhận báo cáo này.
“Những tuyên bố này không hề đúng sự thật”, Peskov nói với giới truyền thông Nga vào ngày 7 tháng 11. “Tất nhiên, Lavrov đang giữ chức vụ ngoại trưởng”.
Sau đó, Dmitriev bay tới Washington để cứu vãn mối quan hệ — nhưng không nhận được nhiều sự ủng hộ ở đó vì Tổng thống Trump, Rubio và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đều không có mặt ở trong nước.
Đặc phái viên Nga đã tìm cách gặp đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff, mặc dù vẫn chưa rõ liệu cuộc gặp có diễn ra hay không.
Bessent thậm chí còn gọi Dmitriev là “nhà tuyên truyền của Nga” sau khi ông này phát biểu với giới truyền thông Hoa Kỳ trong chuyến thăm của mình rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến nền kinh tế Nga.
Cuộc gặp công khai duy nhất của ông là với nữ nghị sĩ đảng Cộng hòa ủng hộ Nga Anna Paulina Luna, người mà ông đã tặng một hộp sô cô la có khắc những câu nói của Putin.
Barbashin cho biết: “Có thể tranh luận liệu Dmitriev có thể lãnh đạo hay không, nhưng về lâu dài, ông ấy có khả năng quản lý tốt hơn một số khía cạnh của chính sách đối ngoại do tuổi tác của Lavrov và Ushakov”.
“Nếu ông ấy thất bại, hay đúng hơn là bị Putin coi là kẻ thất bại, ông ấy sẽ không thể vực dậy. Nếu ông ấy đạt được điều gì đó cụ thể, Putin có thể sẽ giúp ông ấy thăng tiến”, ông nói thêm.
Tuy nhiên, Krasheninnikov đã bác bỏ những lời đồn đoán về một cuộc tranh giành quyền lực lớn.
“Ý tưởng về một cuộc xung đột trong nội bộ giới lãnh đạo dường như bị phóng đại quá mức”, ông nói. “Hầu hết các Ngoại trưởng ngày nay đều chỉ là những nhà lãnh đạo tượng trưng ở một mức độ nào đó.”
Tuy nhiên, việc ông Lavrov vắng mặt trong một cuộc họp quan trọng của Hội đồng Bảo an vào ngày 5 tháng 11 đã làm dấy lên thêm nhiều tin đồn về sự suy yếu của ông. Cùng tuần đó, Điện Cẩm Linh đã thay thế ông làm đại diện của Nga tại hội nghị thượng đỉnh G20 bằng Maxim Oreshkin, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống.
Các chuyên gia cảnh báo không nên vội vàng loại bỏ Lavrov.
“ Đã có nhiều lần có vẻ như Lavrov sẽ ra đi, nhưng ông ấy đã không làm vậy”.
Krasheninnikov nói thêm rằng nhiều tin đồn xung quanh Lavrov đều là phóng đại.
“Một người có thể bị ốm hoặc đang giải quyết vấn đề cá nhân”, ông nói, đồng thời lưu ý rằng Lavrov đã sớm xuất hiện trở lại tại các sự kiện chính thức.
“Lavrov sẽ tiếp tục làm việc cho đến khi Putin yêu cầu ông từ chức hoặc ông qua đời.”
[Kyiv Independent: How a trio of power brokers turned Putin’s US strategy into a quiet turf war]
7. Cựu lãnh đạo Nam Hàn mạo hiểm chiến tranh hạt nhân để giành quyền lực
Cựu tổng thống Nam Hàn Doãn Tích Duyệt bị lật đổ đang bị cáo buộc ra lệnh thực hiện các chuyến bay điều khiển từ xa bí mật vào Bắc Hàn, một động thái mà các công tố viên cho rằng nhằm mục đích kích động phản ứng quân sự từ chế độ sở hữu vũ khí hạt nhân này và đặt nền móng cho nỗ lực giành quyền lực của ông vào tháng 12.
Doãn đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất của Nam Hàn trong nhiều thập niên khi ông ban bố thiết quân luật, lên án các nhà lập pháp đối lập và tuyên bố các biện pháp quyết liệt của ông là cần thiết để bảo vệ đất nước khỏi “các thế lực cộng sản Bắc Hàn”. Quyết định này đã dẫn đến việc ông bị luận tội, cách chức và cuối cùng là bị bắt giữ. Hiện ông đang ngồi tù và đang bị xét xử với nhiều cáo buộc, bao gồm cả tội tổ chức nổi loạn.
Căng thẳng với Bình Nhưỡng đã lên đến đỉnh điểm trong nhiều năm dưới thời ông Doãn, người theo đường lối cứng rắn. Các nhà phân tích cảnh báo rằng việc ra lệnh cho các chuyến bay điều khiển từ xa vào Bắc Hàn có thể bị coi là một hành động chiến tranh, gây ra nguy cơ phản ứng quân sự có thể leo thang thành xung đột công khai.
Hôm thứ Hai, Doãn và hai quan chức cao cấp của ông đã bị buộc tội lạm dụng quyền lực và mang lại lợi ích cho kẻ thù liên quan đến các chuyến bay điều khiển từ xa bị cáo buộc, hãng thông tấn Associated Press dẫn lời một nhóm điều tra đặc biệt cho biết.
Theo cáo trạng, các công tố viên cho biết đã tìm thấy bản ghi nhớ trên điện thoại của Lữ Dân Huynh (Yeo In-hyung, 여인형) cựu giám đốc cơ quan tình báo Nam Hàn, là người cũng bị truy tố, trong đó vạch ra kế hoạch khiêu khích nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Chính Ân đưa ra phản ứng có thể được sử dụng để biện minh cho lệnh thiết quân luật.
Bản ghi nhớ được tường trình bao gồm các cụm từ như “tạo ra tình hình bất ổn” và “các mục tiêu như Bình Nhưỡng”, với nội dung ám chỉ đến việc thúc đẩy phản ứng của Bắc Hàn do “mất thể diện”.
Doãn đã phủ nhận việc điều động máy bay điều khiển từ xa hoặc cố gắng nổi loạn bằng cách ban bố thiết quân luật.
Bắc Hàn cáo buộc Nam Hàn điều động máy bay điều khiển từ xa trên bầu trời Bình Nhưỡng và thả tờ rơi tuyên truyền chống Kim ba lần vào tháng 10 năm 2024, khiến em gái quyền lực của Kim Chính Ân, Kim Dữ Chính (Kim Yo Jong), phản ứng và cảnh báo các chuyến bay bằng máy bay điều khiển từ xa có thể “dẫn đến xung đột vũ trang và thậm chí là chiến tranh”.
Truyền thông nhà nước Bắc Hàn cũng công bố hình ảnh xác máy bay điều khiển từ xa của Nam Hàn được tường trình đã rơi sau chuyến bay qua Bình Nhưỡng.
Vào thời điểm đó, Bộ trưởng Quốc phòng Kim Dung Huyền đã đưa ra lời phủ nhận, nhưng sau đó tuyên bố rằng ông không thể xác nhận hoặc phủ nhận tuyên bố của Bắc Hàn.
[Newsweek: South Korea’s Ex-Leader Risked Nuclear War to Seize Power]
8. Hoa Kỳ thử nghiệm bom hạt nhân trơ B61-12
Theo một nhánh nghiên cứu và phát triển của Cục An ninh Hạt nhân Quốc gia, gọi tắt là NNSA thuộc Bộ Năng lượng (DoE), Hoa Kỳ đã thử nghiệm thành công một quả bom trọng lực nhiệt hạch chiến thuật sử dụng đầu đạn trơ vào tháng 8.
Theo thông cáo báo chí chính thức, cuộc tập trận này là một phần của hoạt động đánh giá độ tin cậy của kho dự trữ.
Được tiến hành từ ngày 19 đến 21 tháng 8 tại Bãi thử Tonopah ở Nevada với sự hỗ trợ từ Căn cứ Không quân Hill ở Utah, cuộc thử nghiệm này có sự tham gia của máy bay chiến đấu F-35A thế hệ thứ năm mang và thả bom trong điều kiện tác chiến.
Newsweek đã liên hệ với Bộ Năng lượng Hoa Kỳ và Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia, gọi tắt là NNSA qua email ngoài giờ làm việc thông thường để bình luận.
Các kỹ sư Sandia, hợp tác với NNSA, đã tiến hành một loạt các cuộc thử nghiệm kho dự trữ trong đó các đơn vị trơ của bom hạt nhân trọng lực B61-12 đã thành công...Đọc thêm
Chỉ vài tuần sau khi Tổng thống Trump đề xuất Hoa Kỳ có thể tiếp tục các cuộc thử hạt nhân “trên cơ sở bình đẳng” với các quốc gia khác, thời điểm đưa ra thông báo này nhấn mạnh nỗ lực của Washington nhằm trấn an các đồng minh và thể hiện sự sẵn sàng trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu gia tăng.
Cuộc thử nghiệm mới nhất này báo hiệu sự tiến bộ lớn trong quá trình hiện đại hóa và thử nghiệm độ tin cậy của kho vũ khí hạt nhân Hoa Kỳ.
Việc tiết lộ các cuộc thử nghiệm bom hạt nhân trọng lực B61-12 gần đây dường như nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ trong việc duy trì khả năng răn đe hạt nhân an toàn, đáng tin cậy mà không vi phạm lệnh cấm thử nghiệm vũ khí hạt nhân nổ kéo dài hàng thập niên.
B61-12 là phiên bản hiện đại hóa của loại bom thời Chiến tranh Lạnh, được thiết kế để tiếp tục hoạt động trong ít nhất 20 năm nữa sau chương trình kéo dài tuổi thọ được NNSA hoàn thiện vào cuối năm 2024.
Theo Phòng thí nghiệm quốc gia Sandia, được điều hành và quản lý bởi National Technology and Engineering Solutions of Sandia, một công ty con của Honeywell International, những thử nghiệm gần đây đã tạo ra “một cột mốc quan trọng trong việc đánh giá hiệu suất của vũ khí”.
Các quan chức Sandia lưu ý rằng loạt thử nghiệm này bao gồm cuộc thử nghiệm bay B61-12 toàn diện nhất trong một năm và có tính năng giải quyết nhiệt trước khi đưa bom lên máy bay F-35 lần đầu tiên.
Các bước này bảo đảm vũ khí đáp ứng các yêu cầu về môi trường và vận hành trong điều kiện thực tế. Nỗ lực này đòi hỏi sự phối hợp giữa Sandia, NNSA, Không quân Hoa Kỳ và nhiều cơ quan khác.
Sandia hoạt động dưới sự quản lý của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DoE) và hợp tác chặt chẽ với NNSA, cơ quan chịu trách nhiệm duy trì kho vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ. Vai trò của Sandia là thiết kế và tích hợp các thành phần phi hạt nhân của vũ khí hạt nhân, đồng thời bảo đảm chúng hoạt động an toàn và đáng tin cậy.
Nó hoạt động như một đơn vị tích hợp hệ thống, phối hợp với các phòng thí nghiệm và nhà thầu khác để chứng nhận toàn bộ hệ thống vũ khí.
Quan hệ đối tác này đóng vai trò trung tâm trong nỗ lực hiện đại hóa hạt nhân của Hoa Kỳ, bao gồm các chương trình như Chương trình kéo dài tuổi thọ B61-12, giúp kéo dài tuổi thọ của những quả bom cũ mà không cần thử nghiệm hạt nhân nổ.
Chương trình B61-12 đóng vai trò trung tâm trong việc hiện đại hóa kho vũ khí cũ kỹ của Mỹ, bảo đảm khả năng tương thích với các máy bay tiên tiến như F-35 đồng thời giảm sự phụ thuộc vào vũ khí có sức công phá lớn - một yếu tố quan trọng trong cả cuộc tranh luận về ổn định chiến lược và kiểm soát vũ khí.
Theo trang web Aviationist, hệ thống này tương thích với nhiều loại máy bay của Hoa Kỳ và đồng minh, bao gồm F-35A, bảo đảm khả năng răn đe liên tục và khả năng tương tác với các đối tác NATO.
Các cuộc thử nghiệm bay bom hạt nhân trơ diễn ra định kỳ như một phần của nỗ lực chứng nhận và hiện đại hóa thường xuyên.
Một cuộc tập trận tương tự có sự tham gia của máy bay chiến đấu F-16 của Không quân đã được tiến hành vào năm 2017, theo Bộ tư lệnh trang thiết bị Không quân, một Bộ tư lệnh chính của Không quân Hoa Kỳ.
[Newsweek: US Tests Inert B61-12 Nuclear Bomb]