‘Giải trừ vũ khí là một nghĩa vụ luân lý đạo đức’

Đức Thánh Cha Phanxicô đánh dấu Ngày Quốc tế về Giải trừ Quân bị và Nhận thức Không Phổ biến Vũ khí, thách thức đại gia đình các quốc gia của chúng ta hãy dũng cảm và nỗ lực giải trừ quân bị; ĐTC xác quyết: ‘Giải trừ vũ khí là một nghĩa vụ luân lý đạo đức’

(Tin Vatican - Linda Bordoni)

Vào thời điểm mà chi tiêu quân sự và vũ khí đang trở nên một đòi hỏi lớn vì nhiều cuộc xung đột đang bùng nổ trên thế giới, Đức Thánh Cha Phanxicô hôm Chúa nhật (3/3/2024) kêu gọi tất cả các thành viên của “đại gia đình các quốc gia” hãy can đảm và nỗ lực giải trừ quân bị.

Ngài nhắc lại rằng nhân ngày 5 tháng 3, kỷ niệm Ngày Quốc tế về Giải trừ Quân bị và Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ hai, nhưng ĐTC phát biểu:

“Thật đáng buồn là có bao nhiêu nguồn lực bị lãng phí vào chi phí quân sự vì tình hình hiện tại, đáng buồn là các cuộc chiến tiếp tục gia tăng!” Đức Giáo Thánh Cha đã nhấn mạnh trong bài chia sẻ trong giờ kinh Truyền Tin và bày tỏ hy vọng về một sự thay đổi trong tư duy và đầu tư.

Nghĩa vụ đạo đức

“Tôi thực sự hy vọng rằng cộng đồng quốc tế hiểu rằng giải trừ vũ khí trên hết là một nghĩa vụ: giải trừ vũ khí là một nghĩa vụ luân lý đạo đức.”

“Giải trừ quân bị là một nghĩa vụ: một nghĩa vụ luân lý đạo đức.”

Nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề, Đức Thánh Cha nhấn mạnh thực tế là chúng ta cần “khắc ghi điều này vào tâm trí mình!”

Ngài nói: “Điều này đòi hỏi sự can đảm của tất cả các thành viên trong đại gia đình các quốc gia: chuyển từ sự nghi ngờ sợ hãi sang sự chân thành của niềm tin”.