Giáo Phận Orange họp báo về Đại Hội Thánh Mẫu lần 2

GARDEN GROVE, California (NV) – Giáo Phận Orange vừa mở một cuộc họp báo để nói về chi tiết của Đại Hội Thánh Mẫu lần thứ nhì, vào lúc 9 giờ sáng Thứ Tư, 28 Tháng Sáu.

Giám Mục Nguyễn Thái Thành (phải), Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange, và Linh Mục Thái Quốc Bảo, viện trưởng (rector) nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, trưởng ban tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu, trả lời báo giới tại cuộc họp báo.

Chủ đề của đại hội năm nay là “Cùng Mẹ, Lên Đường,” và đại hội sẽ được tổ chức tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang trong khuôn viên nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, 13280 Chapman Ave., Garden Grove, CA 92840, trong hai ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy, 14 và 15 Tháng Bảy.

Cuộc họp báo có sự hiện diện của Giám Mục Nguyễn Thái Thành, Giám Mục Phụ Tá giáo phận; Linh Mục Thái Quốc Bảo, viện trưởng (rector) nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, trưởng ban tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu năm nay; một số thành viên ban tổ chức, và giới truyền thông.

“Hôm nay, tôi xin loan báo một tin mừng là Đại Hội Thánh Mẫu Giáo Phận Orange lần thứ nhì sẽ được tổ chức trong hai ngày 14 và 15 Tháng Bảy,” Giám Mục Nguyễn Thái Thành mở đầu cuộc họp báo. “Đại Hội Thánh Mẫu đầu tiên rất thành công, thu hút tới trên 10,000 người từ Orange County cũng như nhiều nơi khác về tham dự. Đại hội lần thứ nhì cũng tiếp tục với khuôn mẫu tương tự của lần trước, nhưng có thêm một vài hoạt động để làm cho hai ngày đại hội được tốt đẹp hơn.”

Giám mục cho biết thêm: “Vào ngày Thứ Năm, 6 Tháng Bảy, chúng tôi sẽ có Thánh Lễ Sai Đi. Có khoảng 1,200 tình nguyện viên tham dự, lãnh nhận phép lành, để ra đi chu toàn sứ vụ được giao phó trong hai ngày Đại Hội Thánh Mẫu.”

Vị Giám Mục Phụ Tá giáo phận cho biết Đại Hội Thánh Mẫu bao gồm Thánh Lễ, rước kiệu, hội thảo, sinh hoạt, vũ phụng vụ, ca nhạc, và thực phẩm.

“Trong hai ngày đại hội, chúng tôi ước mong toàn thể cộng đoàn giáo dân cùng đồng hành, học hỏi với những thuyết trình viên, tham dự các buổi chầu Thánh Thể, đón nhận Bí Tích Hòa Giải trong khuôn viên nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, lắng nghe trình diễn Thánh Ca, thưởng ngoạn vẻ đẹp nghệ thuật của khuôn viên nhà thờ, và thăm viếng Linh Đài Đức Mẹ La Vang,” Giám Mục Thành nói thêm.

Kế đến, Linh Mục Thái Quốc Bảo nói về chi tiết một số chương trình của hai ngày đại hội.

Theo linh mục cho biết, đại hội sẽ chính thức khai mạc vào lúc 5 giờ 30 chiều Thứ Sáu, 14 Tháng Bảy.

Diễn giả chính cho ngày khai mạc là Linh Mục Nguyễn Khắc Hy, với chủ đề “Noi Gương Đức Mẹ Trên Con Đường Truyền Giáo.”

Thánh Lễ khai mạc đại hội vào lúc 7 giờ tối sẽ do Giám Mục Oscar Cantu, giám mục Giáo Phận San Jose, chủ tế và giảng.

Sau Thánh Lễ là chương trình văn nghệ và ăn tối.

Thứ Bảy, 15 Tháng Bảy, ngày thứ nhì của đại hội, sẽ có Thánh Lễ Chữa Lành, vào lúc 8 giờ sáng, do Giám Mục Nguyễn Thái Thành chủ tế, Linh Mục Phạm Đức Thịnh giảng.

“Năm ngoái Thánh Lễ được tổ chức trong thánh đường không đủ chỗ. Năm nay, chúng tôi tổ chức Thánh Lễ bên ngoài, ở Linh Đài Đức Mẹ La Vang rộng rãi hơn,” Linh Mục Bảo cho biết. “Thánh Lễ sẽ có nghi thức chữa lành cho tất cả người bệnh. Sau đó là chầu Thánh Thể và nghi thức hòa giải.”

Linh mục trưởng ban tổ chức cho biết thêm đại hội có năm hội trường tổ chức các hội thảo với nhiều chủ đề khác nhau, bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

“Đến 3 giờ chiều là chuẩn bị rước kiệu Đức Mẹ và kiệu Thánh Thể, và cuối cùng là Thánh Lễ Đại Trào do Giám Mục Kevin Vann, giám mục giáo phận, chủ tế, và Giám Mục Nguyễn Thái Thành giảng. Ngoài các Thánh Lễ, hội thảo, xen kẽ của đại hội sẽ là các chương trình ca nhạc, sinh hoạt, và các hoạt động khác,” Linh Mục Bảo cho biết thêm. “Kết thúc đại hội sẽ là chương trình ca nhạc và xổ số.”

Linh mục cho biết thêm, nhà thờ có chín bãi đậu xe, sẽ có sáu bãi dành cho người tham dự đại hội, cộng với một số bãi bên ngoài khuôn viên.

Cô Linh Nguyễn, một thành viên ban tổ chức, cho biết đại hội sẽ có 1,000 ca viên hát Thánh Ca và 500 em thiếu nhi múa dâng hoa, mang hình ảnh Đức Mẹ đi rước kiệu…

“Chúng tôi có nhân viên an ninh, nhân viên cảnh sát Garden Grove lo trật tự. Ban tổ chức cũng có khu vực cấp cứu, xe cứu thương, xe chở người lớn tuổi, và các dịch vụ khác…,” cô Linh nói thêm.

Cô Linh kêu gọi: “Những gia đình nào có trẻ em chưa biết Đức Mẹ nên mang các em đến để tìm hiểu. Em nào biết rồi nên đến để tìm hiểu thêm. Xin quý vị cứ coi như đây là một sự kiện gia đình, đến để cầu nguyện và thưởng thức thực phẩm.”

Bác Sĩ Vincent Đạt Nguyễn, một người khác trong ban tổ chức, chia sẻ: “Chúng tôi muốn tập trung vào trẻ em, để các em hiểu về Đức Mẹ La Vang. Bản thân tôi đến Mỹ lúc 8 tuổi, cũng không biết gì nhiều về sự kiện Đức Mẹ La Vang. Nhờ những lần tham dự các sự kiện như vậy, tôi mới hiểu thêm. Với các bạn trẻ, hãy mời bạn mình đến tham dự đại hội, ngay cả bạn không phải là người Việt, để họ hiểu thêm về Đức Mẹ của chúng ta.”

Bác Sĩ Vincent cho biết thêm đại hội năm nay có một chương trình mà giới trẻ rất thích, gọi là “Taizé,” một hình thức cầu nguyện có âm nhạc.

“Đây là một chương trình mới lạ dành cho giới trẻ,” bác sĩ cho biết thêm.

Cô Phượng Bùi, một thành viên ban tổ chức, cho biết rước kiệu năm nay đặc biệt hơn năm trước.

“Sẽ có 40 em đi xung quanh kiệu Đức Mẹ La Vang. Các em sẽ cầm ảnh Đức Mẹ được trang hoàng lộng lẫy xung quanh. Chúng tôi sẽ có hội thảo, âm nhạc, cùng nhiều gian hàng thực phẩm. Chúng ta sẽ có món ăn tinh thần và món ăn âm nhạc,” cô Phượng cho biết. “Mọi chi tiết, xin quý vị vào trang web melavang.org, trong đó có QR code, chỉ cần để điện thoại vào là quý vị có thể biết hết mọi chuyện, mọi thông tin liên quan đến đại hội.”

Ban tổ chức cho biết, đặc biệt chương trình văn nghệ tối Thứ Bảy sẽ có phần rút vé số, nếu chưa mua, quý vị có thể mua tại chỗ trước Thánh Lễ. Sau Thánh Lễ, chúng tôi sẽ ngưng bán để cuộc xổ số được bắt đầu. Giá vé là $5/vé, $20/5 vé và chỉ bán cho cư dân California và đang được bán tại các giáo xứ trong giáo phận. Năm nay giải nhất là $50,000 tiền mặt.

Ban tổ chức có một bài hát và vũ điệu hướng về chủ đề “Cùng Mẹ, Lên Đường.” Trong các giờ sinh hoạt của cả hai ngày đại hội, ban tổ chức sẽ có người hướng dẫn cho giáo dân sinh hoạt theo.

Điệu múa và lời bài hát sẽ được trình chiếu trên các màn ảnh lớn để mọi người cùng hưởng ứng. Ban tổ chức kêu gọi mọi người có thể theo dõi và tập trước bất cứ lúc nào.

Tại cuộc họp báo, Giám Mục Nguyễn Thái Thành cũng cám ơn Giám Mục Kevin Vann, tất cả nhân viên giáo phận, ban tổ chức, tất cả giáo dân giúp cho sự chuẩn bị đại hội được tiến hành xuôi chảy.

“Đây là một dấu hiệu cho thấy sự hiệp nhất trong cộng đồng Công Giáo Việt Nam chúng ta, tôi rất hãnh diện về điều này, đi đâu tôi cũng cảm thấy tự hào,” giám mục nói.

Đại Hội Thánh Mẫu Giáo Phận Orange được tổ chức lần đầu tiên trong hai ngày 1 và 2 Tháng Bảy, 2022, cũng tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang, với nhiều Thánh Lễ, hội thảo, văn nghệ, và các hoạt động khác.

Linh Đài Đức Mẹ La Vang của Giáo Phận Orange được thánh hiến ngày 17 Tháng Bảy, 2021, với tổng chi phí xây dựng khoảng $13 triệu, do giáo dân đóng góp.

Linh đài có tượng Đức Mẹ cao 12 ft, nặng 16,000 pound, khắc từ một khối cẩm thạch trắng của Ý.

Nằm giữa Linh Đài Đức Mẹ La Vang là Thánh Tượng Đức Mẹ Maria, giống như hình ảnh được thuật lại khi Đức Mẹ hiện ra với một nhóm giáo dân Việt Nam đang trốn tránh sự hãm hại vào năm 1798.

Trong lần hiện ra cách nay 223 năm, ở La Vang, Quảng Trị, vùng rừng núi hẻo lánh xa xôi ở Việt Nam, Đức Mẹ đã mang hy vọng và hướng dẫn cho các giáo dân đang trong cơn tuyệt vọng. Từ mấy thế kỷ qua, Đức Mẹ La Vang trở thành biểu tượng của hy vọng, của đức tin, và của lời hứa cho người Công Giáo Việt Nam khắp năm châu.

—–

Liên lạc tác giả: dodzung@nguoi-viet.com