Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng khi ngài còn là tổng giám mục của Buenos Aires hơn một thập kỷ trước, chính phủ Á Căn Đình muốn “chặt đầu tôi” bằng cách ủng hộ những cáo buộc sai lầm rằng ngài đã cộng tác với chế độ độc tài quân sự của những năm 1970.

Đức Phanxicô đã đưa ra nhận xét của mình vào ngày 29 tháng 4 trong một cuộc trò chuyện riêng với các tu sĩ Dòng Tên khi ngài đến thăm Hung Gia Lợi. Đức Phanxicô cũng là một tu sĩ Dòng Tên và các bình luận đã được công bố vào hôm thứ Ba 9 Tháng Năm trên tạp chí Dòng Tên của Ý Civilta Cattolica, hay Văn Minh Công Giáo, theo thông lệ sau các cuộc họp như vậy.

Trong chuyến viếng thăm của Đức Phanxicô, một thành viên người Hung Gia Lợi của dòng Tên đã hỏi ngài về mối quan hệ của ngài với Cha Frenc Jalics quá cố, một tu sĩ Dòng Tên gốc Hung Gia Lợi làm công tác xã hội tại một khu ổ chuột ở Buenos Aires và bị quân đội bắt giữ vì tình nghi giúp đỡ quân du kích cánh tả.

Cha Jalics bị bắt vào năm 1976 cùng với một linh mục Dòng Tên khác, Orlando Yorio, người Uruguay. Cha Yorio chết năm 2000 và Cha Jalics chết năm 2021.

Khi Đức Phanxicô được bầu làm giáo hoàng vào năm 2013, một nhà báo người Á Căn Đình đã cáo buộc Đức Phanxicô đã phản bội hai linh mục khi ngài là Cha Jorge Mario Bergoglio và bề trên Dòng Tên Á Căn Đình trong “cuộc chiến bẩn thỉu” của quân đội chống lại những người cánh tả.

“Tình hình, trong chế độ độc tài, thực sự rất rối rắm và không chắc chắn. Sau đó, huyền thoại phát triển rằng tôi đã giao nộp họ để họ bị cầm tù,” Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô luôn phủ nhận điều này và khi ngài được bầu làm giáo hoàng, Cha Jalics đã đưa ra một tuyên bố nói rằng vụ bắt giữ không phải là lỗi của vị giáo hoàng tương lai.

Vào năm 2010, khi vị giáo hoàng tương lai đã trở thành tổng giám mục của Buenos Aires, ngài đã làm chứng trước một hội đồng gồm ba thẩm phán điều tra về thời kỳ độc tài.

“Một số người trong chính phủ muốn 'chặt đầu tôi'... nhưng cuối cùng thì tôi vô tội,” Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha không cho biết chi tiết nhưng với tư cách là tổng giám mục của Buenos Aires, ngài thường có mối quan hệ rạn nứt với chính phủ của Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner, người đã phục vụ trong vai trò đó từ năm 2007 đến 2015.

Cô ta cáo buộc ngài đứng hẳn về một phe phái chính trị, chủ yếu là trong các chuyến thăm của ngài đến các thị trấn tồi tàn ở Buenos Aires, và từng tránh mặt ngài không tham dự các Thánh lễ truyền thống ở thủ đô Á Căn Đình.

Trong cuộc trò chuyện với các tu sĩ Dòng Tên ở Hung Gia Lợi, Đức Phanxicô nói rằng sau khi trở thành giáo hoàng, ngài đã gặp một trong ba thẩm phán đã thẩm vấn ngài vào năm 2010 “và vị này nói rõ với tôi rằng họ đã nhận được chỉ thị từ chính phủ để kết tội tôi”.

Mối quan hệ không thoải mái của Đức Phanxicô với các chính trị gia Á Căn Đình được cho là một lý do khiến ngài chưa trở về quê hương kể từ khi trở thành giáo hoàng.


Source:Reuters