LHQ: Nỗi khổ cuộc chiến: Hơn 100.000 người chạy khỏi Sudan

Liên Hợp Quốc cho biết hơn 100.000 người đã trốn thoát khỏi Sudan kể từ khi giao tranh nổ ra giữa các lực lượng đối địch từ ngày 15 tháng 4.

Các số liệu từ Liên Hợp Quốc làm chúng ta ngỡ ngày: Tổng số 334.000 người đã phải di cư trong nước và các quan chức đang cảnh báo về thảm họa nếu giao tranh không dừng lại.

Kể từ thứ Tư, các nỗ lực ngoại giao để cố gắng đưa các bên tham chiến vào bàn đàm phán đã được đáp ứng.

Đàm phán đình chiến tiếp tục

Hôm thứ Ba, Bộ Ngoại giao Nam Sudan cho biết quân đội và Nhóm Phiến Quân (RSF) đã đồng thuận "về nguyên tắc" với một thỏa thuận ngừng bắn mới kéo dài 7 ngày kể từ ngày 4 tháng Năm.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Sudan, Volker Perthes, cho biết hai bên đã đồng ý đàm phán về một lệnh ngừng bắn lâu dài và đáng tin cậy.

Giao tranh nổ ra vào tháng 4 giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự Lực lượng dân vệ (RSF) khi họ giành được quyền kiểm soát đất nước – và đặt tỉnh Khartoum làm thủ đô cho vùng đất giải phóng!

Trong khi đó, các chuyến bay cứu hộ cuối cùng của Anh dự kiến cất cánh từ Sudan vào thứ Tư.

Ngoại trưởng James Cleverly cho biết sẽ "không có thêm chuyến bay sơ tán nào cho người Anh nữa" từ thành phố.

Cho đến nay, khoảng 2.341 người đã được đưa đến nơi an toàn trên 28 chuyến bay của Vương quốc Anh.