Hạ viện Đức đang xem xét việc chấm dứt các khoản thanh toán của nhà nước cho hai Giáo Hội lớn nhất quốc gia. Các nhà thờ Công Giáo và Tin lành đã nhận được tổng số tiền hơn 650 triệu đô la vào năm 2020.

Hãng tin Công Giáo Đức KNA cho biết tại một phiên điều trần ở ủy ban nội vụ của Bundestag, hay Hạ Viện Đức, các Dân biểu hoan nghênh ý định của Đảng Dân chủ Tự do đối lập, Đảng Xanh và Đảng Cánh tả và chỉ ra rằng nó phù hợp với quy định của hiến pháp bãi bỏ các khoản thanh toán, vốn có từ thế kỷ 19. Ngược lại, một số chuyên gia pháp lý cho rằng một dự luật này là vi hiến.

Dự luật nhằm mục đích tạo ra khuôn khổ cần thiết cho các thỏa thuận giữa liên bang và các giáo phận Công Giáo cũng như các nhà thờ Tin lành. Hầu hết các khoản thanh toán của nhà nước đã có từ năm 1803.
Source:Catholic Sun